Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích

Tính từ tháng Sáu đến nay, đã có 141 người chết hoặc mất tích, 37,89 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 2,2 triệu người phải sơ tán vì lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh thuộc Trung Quốc.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-1

Theo CGTN, mực nước trên 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt qua mức nguy hiểm kể từ đầu tháng Sáu.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-2

33 con sông trong số đó có mực nước chạm mốc lịch sử.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-3

Bắc Kinh hôm thứ Hai đã phân bổ tổng cộng 600 triệu nhân dân tệ để khắc phục hậu quả thiên tai ở 5 khu vực gồm: tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Hồ Nam, tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tây và thành phố Trùng Khánh.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-4

Tại tỉnh Giang Tây, hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc - đã ghi nhận mực nước dâng lên tới 22,6m lúc 10h sáng thứ Hai, phá vỡ kỉ lục 22,52m được ghi nhận năm 1998.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-5

Cũng tại tỉnh này, đã có ít nhất 6,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ít nhất 654.000 người phải sơ tán và 259.000 người nhận được viện trợ của chính phủ.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-6

Tại tỉnh An Huy, chính quyền địa phương dự đoán đỉnh lũ sẽ đạt sau 1 đến 2 ngày

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-7

Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích vì lũ lụt. Trong số các nạn nhân, 8 người được xác nhận đã tử vong trong vụ lở đất do mưa lớn ở huyện Hoàng Mai. Hơn 9 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa lớn.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-8

Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu - một điểm trọng yếu trên sông Dương Tử - đã giảm vào thứ Hai sau khi trải qua đỉnh lũ, theo CGTN.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-9

Hôm qua, chính quyền Trung Quốc cũng thông báo mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, cùng 2 hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc là hồ Bà Dương và hồ Động Đình (tỉnh Hồ Nam) đã giảm.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-10

Nhưng đến hôm hay, các tỉnh thành miền trung như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây và Chiết Giang đã phải nâng cảnh báo lên mức đỏ.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-11

Ở phía đông, hồ Tai gần Thượng Hải cũng đã được ban hành cảnh báo đỏ sau khi nước tăng lên gần nửa mét so với ngưỡng an toàn.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-12

Theo các chuyên gia, sau nhiều ngày mưa lớn, sông Dương Tử của Trung Quốc sẽ chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm vào sáng ngày 17/7.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-13

Lưu vực sông Dương Tử được dự báo sẽ có một đợt mưa lớn mới trong những ngày tới. Mực nước trung bình trên lưu vực sông Dương tử đã đạt mức cao nhất trong vòng 80 năm qua.

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-14

Lũ Trung Quốc: Mực nước 33 con sông chạm mốc kỉ lục, 141 người chết và mất tích-15

Ảnh: CGTN, Reuters, China Daily

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.tienphong.vn/the-gioi/lu-trung-quoc-muc-nuoc-33-con-song-cham-moc-ki-luc-141-nguoi-chet-va-mat-tich-1689892.tpo

Trung Quốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.