HLV Thụy Sĩ nói gì sau trận “thua đau” trước Ba Lan?

Sau khi bị Ba Lan loại ở vòng 1/8 EURO 2016, HLV Vladimir Petkovic cho rằng, Thụy Sĩ đã thi đấu hay hơn trong cuộc chạm trán vừa qua và xứng đáng có được tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Sau khi bị Ba Lan loại ở vòng 1/8 EURO 2016, HLV Vladimir Petkovic cho rằng, Thụy Sĩ đã thi đấu hay hơn trong cuộc chạm trán vừa qua và xứng đáng có được tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Ở trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra đêm qua, Thụy Sĩ đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của hai hiệp chính. Tuy nhiên, do dứt điểm kém cùng thoáng sai lầm nơi hàng thủ nên “Rossocrociati” đã rất vất vả mới có thể cầm hòa Ba Lan với tỷ số 1-1.

Sau 2 hiệp phụ, tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên khiến đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm đá 11m, Thụy Sĩ đã phải nhận thất bại 4-5. Tiền vệ Granit Xhaka chính là cầu thủ duy nhất không thực hiện thành công quả đá của mình. Kết quả này khiến đội bóng áo đỏ phải nói lời chia tay giải đấu.

hlv thuy si noi gi sau tran “thua dau” truoc ba lan? hinh anh 1

HLV Petkovic.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Vladimir Petkovic cho rằng, với những gì đã thể hiện, Thụy Sĩ xứng đáng có được tấm vé đi tiếp: “Ở trận đấu vừa qua, các học trò của tôi đã gặp áp lực tâm lý trong ít phút đầu. Nhưng sau đó chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát thế trận.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, Thụy Sĩ đã liên tục dồn ép Ba Lan và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ở thời điểm cuối trận, tôi nghĩ đội bóng của mình xứng đáng có bàn thắng thứ hai. Đáng tiếc là chúng tôi đã phạm sai lầm khi không tận dụng được cơ hội để sớm kết thúc trận đấu.

Đương nhiên, tôi rất buồn khi Thụy Sĩ phải chia tay EURO 2016 nhất là khi chúng tôi thi đấu hay hơn. Ngoài ra, tôi cũng buồn cho Granit Xhaka vì cậu ấy đã đá hỏng quả 11m của mình”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.