“Mối tình” Bayern Munich - Guardiola kết thúc trong dang dở

Việc Pep Guardiola chắc chắn chia tay Bayern Munich khi mùa giải này kết thúc là điều ai cũng biết.

Việc Pep Guardiola chắc chắn chia tay Bayern Munich khi mùa giải này kết thúc là điều ai cũng biết. Trong 3 năm gắn bó với “Hùm xám”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tạo dựng nên một tập thể mạnh mẽ, biến hóa cả về nhân sự lẫn lối chơi là điều không thể phủ nhận.

Trong phạm vi nước Đức, Bayern Munich vẫn là “độc cô cầu bại” và sẽ không bất ngờ nếu họ bảo vệ thành công ngôi quán quân Bundesliga vào cuối tuần này. Nhưng, “mối tình” Bayern Munich - Guardiola sẽ không có được cái kết hoàn hảo bởi họ cùng nợ nhau một món quà mang tên Champions League.

“moi tinh” bayern munich - guardiola ket thuc trong dang do hinh anh 1

Guardiola không giấu được nỗi buồn khi Bayern bị loại khỏi Champions League. 

Cách đây không lâu, sau khi Bayern Munich vượt qua Benfica ở vòng tứ kết, Guardiola đã đăng đàn phát biểu: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức và sẽ rất mãn nguyện nếu chia tay Bayern Munich với chức vô địch Champions League”. Phụ họa theo ông thầy, tiền vệ Arturo Vidal khẳng định: “Tôi đã không giành được danh hiệu Champions League với Juventus. Nhưng tôi tin, với Guardiola và Bayern Munich, tôi sẽ trở thành nhà vô địch”.

Nhưng thực tế không như là mơ. Rạng sáng 4.5, dù đã đánh bại Atletico Madrid 2-1 trên sân nhà Allianz Arena, nhưng Bayern Munich vẫn lỡ hẹn với trận chung kết (tỷ số chung cuộc 2-2, nhưng Atletico thắng vì luật bàn thắng trên sân khách). Tan trận, Vidal không còn nói những lời hay, ý đẹp nữa mà giận dữ: “Atletico Madrid đã sử dụng lối chơi xấu xí để loại đội bóng hay nhất thế giới”. Guardiola thì nhẹ nhàng và có phần ngoại giao hơn khi cho biết: “Tôi đã trao cuộc sống cho Bayern Munich. Chúng tôi đã không thể giành quyền vào chơi trận chung kết, nhưng tôi vẫn tự hào”. Mặc dù vậy, ẩn chứa sau lời nói ấy chắc chắn là tâm trạng nuối tiếc vô bờ.

Thực tế, Bayern Munich lẫn Guardiola tiếc là phải khi họ thiếu một chút may mắn, còn trọng tài chính Cuneyt Cakir đã có những tiếng còi gây tranh cãi, trong đó phần (bị coi là) thua thiệt thuộc về Bayern Munich. Nhưng chính xác thì Guardiola và các cầu thủ của mình phải tự trách bản thân bởi họ đã không cụ thể hóa quyền tự quyết thành ưu thế dẫn trước. Ngay sau khi dẫn 1-0, Bayern Munich đã được hưởng một quả phạt đền. Nếu Thomas Muller thực hiện thành công, Bayern Munich sẽ vượt lên và có lợi thế tinh thần cực lớn. Ra đi tìm kiếm thử thách mới, Guardiola sẽ để lại một tập thể vững mạnh cho người kế nhiệm Carlo Ancelotti, một chuyên gia “săn” Champions League thực thụ. Có thể mùa tới, Bayern Munich sẽ đăng quang và truyền thông sẽ lại nhắc tới Guardiola, với cả sự ghi nhận về tài năng xen lẫn day dứt.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.