700 ký thịt thối giả heo rừng chuẩn bị vào nhà hàng

Hơn 700 kg thịt lợn giả thịt heo rừng bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì lực lượng chức năng phát hiện.

Hơn 700 kg thịt lợn giả thịt heo rừng bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì lực lượng chức năng phát hiện.

Sáng 28-11, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 700 thịt lợn bốc mùi hôi thối. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cũng đã quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với trường hợp vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc.

700 ký thịt thối giả heo rừng chuẩn bị vào nhà hàng

Số thịt này đã bốc mùi hôi thối

Trước đó, rạng sáng 26-11, trên Quốc lộ 26 (đoạn qua huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Đội quản lý thị trường cơ động đã phát hiện xe tải mang 47C - 10276 do tài xế Cao Thế Long (33 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk có dấu hiệu khả nghi nên dừng. Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở hơn 700 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

700 ký thịt thối giả heo rừng chuẩn bị vào nhà hàng

Hơn 700 kg thịt thối chuẩn bị đưa vào các nhà hàng thì bị bắt giữ


Tài xế xe tải khai nhận mua số thịt trên tại Bình Định với giá 50.000/kg chở về Đắk Lắk bán cho các quán nhậu và các cơ sở tổ chức tiệc. Theo một cán bộ Chi cục quản lý thị trường, để có lời, số thịt lợn thông thường này được “hô biến” thành thịt heo rừng.

Theo Người lao động

Thực phẩm bẩn

thịt lợn thối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.