Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá 'độc nhất vô nhị' ở Hà Nội

Chiếc sập được làm từ đá Ngọc Hoàng Long nguyên khối, nặng hơn 4 tấn có giá bán 1,5 tỷ đồng

Chiếc sập được làm từ đá Ngọc Hoàng Long nguyên khối, nặng hơn 4 tấn có giá bán 1,5 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc sập “khủng” này tiết lộ, đây là chiếc sập duy nhất tại Việt Nam được làm từ chất liệu Ngọc Hoàng Long.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-1

Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam đang diễn ra tại quận Hà Đông, Hà Nội với hơn 100 gian hàng. Bên cạnh những bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý hiếm và các loại cây cảnh bonsai, còn có bộ sập được làm từ đá xuất xứ từ nước ngoài thu hút tầm mắt khách tham quan.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-2

Chia sẻ với PV Dân Trí, chị Phạm Thị Lan (33 tuổi, đến từ Ninh Bình) cho biết, bộ sập được cắt từ viên Ngọc Hoàng Long nặng hơn 11 tấn xuất xứ từ Myanma. 10 người thợ có “bàn tay vàng” làm liên tục trong vòng 6 tháng với có thể hoàn thành chiếc sập này. Và đây cũng là chiếc sập bằng đá Ngọc Hoàng Long duy nhất.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-3

Xung quanh thành của chiếc sập quý hiếm này được khắc 4 bức tranh Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-4

Bộ sập sử dụng đá nguyên khối nặng hơn 4 tấn, chiều ngang 2m, chiều dọc 2,2m.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-5

Với sự độc đáo và tỉ mỉ để hoàn thiện nên sản phẩm, bộ sập này đang được chủ nhân định giá 1,5 tỷ đồng.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-6

Cũng theo chị Lan, đá Ngọc Hoàng Long có ý nghĩa trừ tà, công danh thuận lợi, chiêu tài lộc. Chính vì thế, khi sử dụng đồ vật được làm từ đá này sẽ giúp gia chủ thuận lợi nhiều đường và ăn nên làm ra

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-7

Nhiều du khách tham quan tại triển lãm tỏ ra ấn tượng với chiếc sập quý hiếm này.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-8

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-9

Ngoài ra, còn có cặp lộc bình "khủng" cũng được làm từ đá Ngọc Hoàng Long khiến không ít người tham quan phải nán lại.

Chiêm ngưỡng chiếc sập bằng đá độc nhất vô nhị ở Hà Nội-10

Giá của cặp Lộc bình này cũng được chủ nhân đưa ra là 1,2 tỷ vì độ tinh xảo và độ to, cao.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chiem-nguong-chiec-sap-bang-da-doc-nhat-vo-nhi-o-ha-noi-20191127170930336.htm

sập đá

đá quý


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.