Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái

Dù đã qua Trung thu được vài ngày nhưng các cửa hàng bán bánh giảm giá vẫn thu hút khá nhiều người dân.

Dù đã qua Trung thu được vài ngày nhưng các cửa hàng bán bánh giảm giá vẫn thu hút khá nhiều người dân. Chiều tối 6/10, con đường dẫn vào một cửa hàng bán bánh Trung thu đại hạ giá tắc nghẽn do người dân đỗ xe cộ tràn lòng đường để mua bánh.

Tối ngày 6/10, tuyến đường Trương Định quanh khu vực nhà máy kẹo Hải Hà (Hà Nội) khá đông đúc người qua lại để mua bánh Trung thu giảm giá.

Mặc dù tuyến đường qua đây bị tắc nghẽn từ đầu giờ cao điểm nhưng tại các sạp bánh trung thu luôn tấp nập cảnh mua bán, mặc cả, chen lấn để mua được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo giá hời. Hàng dài xe máy, xe đạp dừng đỗ ngay lòng đường để tấp vào mua bánh.

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 1.

Hàng dài xe xếp hàng vào mua bánh Trung thu

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 2.

Người bán hàng nhanh nhẹn gói bánh cho khách

Theo những người bán hàng cho biết, chỉ với từ 10 đến 20.000 đồng, mọi người có thể mua được một chiếc bánh mà trước đó vài hôm giá cả trăm ngàn đồng hoặc gấp 3,4 lần giá trị hiện tại.

Cũng theo họ, từ sáng lượng bánh bán ra khá nhiều và đến tối thì liên tục do các lao động hoặc sinh viên vừa đi học, đi làm về. Đa phần những người tới đây mua là sinh viên hoặc lao động thu nhập thấp và trong số đó có nhiều người ngày mai sẽ về quê.

Theo các chủ sạp hàng thì đây đều là bánh các nhà máy còn dư sau Trung thu và họ nhập lại để bán giá tốt cho đỡ phí. Khá nhiều túi bánh được gom và đặt tại showroom của Hải Hà Kotobuki.

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 3.

Những túi bánh được bán ra với số lượng lớn

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 4.

Các sạp bán bánh luôn đông nghịt, tấp nập người ra vào

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 5.

Ai ai cũng tranh thủ lựa chọn bánh để ăn hoặc mang về quê

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 6.

Một người đàn ông đem bánh đi giao hàng cho những người đặt online

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 7.

Càng về chiều tối nơi đây càng đông nghịt người

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 8.

Những chiếc bánh này được niêm yết giá 15000 đồng/ cái, rẻ hơn rất nhiều so với những ngày trước dịp Trung thu

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 9.

Các túi bánh được mang đến sẵn để phục vụ nhu cầu mua của người dân

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 10.

Khách hàng thi nhau chọn bánh

Người dân Hà Nội đổ xô ra vỉa hè mua bánh Trung thu đại hạ giá 15.000 đồng/cái, giao thông hỗn loạn - Ảnh 11.

Người đàn ông cũng tỷ mẩn lựa chọn loại bánh yêu thích

Theo Trí Thức Trẻ


bánh trung thu

bánh trung thu đại hạ giá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.