Công ty đầu độc sông hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường

Nhân Ngày Môi trường Thế giới 56, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, đơn vị xả thải đầu độc sông Trà Khúc đã in nhiều băng rôn tuyên truyền việc bảo vệ môi trường trên các tuyến phố của TP. Quảng Ngãi.

Nhân NgàyMôi trường Thế giới 5/6, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi, đơn vị xả thải đầuđộc sông Trà Khúc đã in nhiều băng rôn tuyên truyền việc bảo vệ môi trường trêncác tuyến phố của TP. Quảng Ngãi.

Công ty đầu độc sông hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường
Tấm băng rôn kêu gọi bảo vệ môi trường có tên Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi treo dọc các tuyến phố gây ra sự bất bình trong dư luận

Băng rôn in đậm dòngchữ Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi dưới logo kèm nội dung: “Công nghiệp hóa,hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường”, “Mỗi người một hành động vì môitrường xanh - sạch - đẹp” và “Vì tương lai đất nước hãy giữ lấy màu xanh và làmsạch môi trường”.

Công ty đầu độc sông hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường
Người đi đường nhìn thấy những tấm băng rôn tuyên truyền đều cho rằng rất phản cảm

Trước đó, tháng5/2010, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi đã thải hàng ngàn mét khối nước thải rasông Trà Khúc làm thủy sản dưới sông và trên 5.000 con vịt của các hộ dân vensông ở xã Tinh Long và Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh chết hàng loạt.
 
Ông Dương Thành Nam, một người dân TP.Quảng Ngãi cho hay: "Công ty Cổ phầnđường Quảng Ngãi là tác nhân hủy hoại dòng sông Trà Khúc giờ lại đứng tên trongbăn rôn tuyên truyền thì ai nghe theo. Nhìn vào băng rôn rất phản cảm, khôngthực tế".

Công ty đầu độc sông hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường
Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi kêu gọi bảo vệ môi trường

Theo tìm hiểu củachúng tôi, ngày 6/5, Công ty truyền thông Thiên Hồng TP.HCM được Sở VHTT&DLQuảng Ngãi cấp phép để thực hiện các băng rôn tuyên truyền nhân Ngày Môi trườngthế giới. Tuy nhiên, theo Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, danh sách đơn vị tài trợ màCông ty truyền thông Thiên Hồng TP.HCM trình lên không có tên Công ty Cổ phầnđường Quảng Ngãi.

Theo Bee




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.