Điểm chuẩn xấp xỉ năm trước

Tuy đã công bố kết quả thi nhưng Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng chưa đưa ra mức điểm chuẩn. Theo Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Long, điểm thi của thí sinh thấp hơn một chút so với năm 2009. Năm nay thủ khoa của trường là Bùi Lê Khánh với 28 điểm. Còn hai á khoa Phạm Sĩ Lịch (tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thế Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cùng 27 điểm.

Vì điểm thi của thí sinhkhông cao nên nhiều trường dự kiến đưa mức điểm trúng tuyển tương đương nămngoái.

>>

Chiều 21-7, thêm trường ĐH Thủylợi công bố kết quả thi. Thủ khoa của trường là Đặng Huy Hoàng (tỉnh Thái Bình)với tổng điểm 3 môn là 25,5 điểm.

Điểm thi thấp hơn trước

Ông Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệutrưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết điểm thi năm nay tương đương năm 2009.Số thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt từ 15 điểm trở lên chiếm khoảng 1/4tổng số thí sinh. Ngoài thủ khoa là Đặng Huy Hoàng, trường có hai á khoacùng 24,5 điểm là Ngô Xuân Hảo (tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Duy Phong (tỉnhHưng Yên). Ông Thụ cũng khẳng định điểm trúng tuyển dự kiến của trường nămnay tương đương năm trước, ngành thấp nhất là 15 điểm, ngành cao nhất là 18điểm.

Điểm chuẩn xấp xỉ năm trước

Thí sinh thi tuyển vào Trường Đại học Sài Gòn đầu tháng 7-2010.

Tuy đã công bố kết quả thinhưng Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng chưa đưa ra mức điểm chuẩn. TheoTrưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Long, điểm thicủa thí sinh thấp hơn một chút so với năm 2009. Năm nay thủ khoa của trườnglà Bùi Lê Khánh với 28 điểm. Còn hai á khoa Phạm Sĩ Lịch (tỉnh Thái Bình) vàNguyễn Thế Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cùng 27 điểm.

Đến thời điểm này, nhiềutrường ĐH tuyển sinh khối A đã gần hoàn tất quá trình chấm thi và cho biếtđiểm thi năm nay không cao. Thông tin từ Học viện Ngân hàng, điểm thi cả 3môn đều thấp hơn năm trước một chút, có thể do đề khó hơn. Lãnh đạo TrườngĐH Mỏ - Địa chất cho biết trường đã chấm được 30% trong tổng số 11.000 bàithi môn toán nhưng chỉ có khoảng 21% bài thi đạt điểm 5 trở lên, mức điểm 8trở lên không nhiều. Tuy nhiên, điểm thi khối C lại khá khả quan. Theo thầyĐỗ Thanh Bình, Trưởng môn Lịch sử của Hội đồng Chấm thi Trường ĐH Sư phạm HàNội, trường đã chấm gần hết 13.000 bài thi của thí sinh. Nhiều em đạt từ 7đến 9 điểm. Có khoảng 10 bài thi đạt 9,5 điểm, có một bài của thí sinh thivào Trường ĐH Sư phạm đạt điểm cao nhất: 9,75 điểm.

Hai trường phía Nam côngbố điểm

Chiều 20-7, Trường ĐH Sư phạmTPHCM công bố điểm thi tuyển sinh năm 2010. Thủ khoa của trường là Đào HồngKiên (số báo danh SPK4218) đạt 25,5 điểm, cộng điểm ưu tiên là 27 điểm, dựthi vào ngành điện tử viễn thông (khối A). Theo ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu phóTrường ĐH Sư phạm TPHCM, dự kiến điểm chuẩn của trường bằng năm ngoái, trongđó ngành xây dựng sẽ có điểm chuẩn cao nhất: 18 điểm. Riêng ngành cơ khíđộng lực dự kiến điểm chuẩn thấp hơn 1 điểm so với năm ngoái: 15,5 điểm.

Cùng ngày, Trường ĐH TiềnGiang công bố điểm thi. Ba thủ khoa của trường đều đạt 21,5. Đó là Đinh ThịKim Thơm (SBD 436), dự thi khối C; Đặng Thanh Duy (SBD 460) và Truyện ThiệnTấn Trí Tài n(SBD 2726), cùng dự thi khối A.

Thắt chặt hậu kiểm

Với kết quả thi không cao như năm trước, dự kiến điểm trúng tuyển năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái một chút. Khi mặt bằng điểm thi kém năm ngoái, Học viện Ngân hàng dự kiến điểm chuẩn khó cao hơn năm 2009, cuối tuần này trường sẽ công bố điểm. Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, cũng cho biết điểm thi vào trường không cao, dự kiến điểm chuẩn có thể thấp hơn năm trước nửa điểm. Trường ĐH Mỏ - Địa chất cũng dự kiến mức điểm chuẩn có thể tương đương hoặc kém năm 2009.
 
Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, cho biết để bảo đảm kỳ thi tuyển sinh được tổ chức công bằng, khách quan, sau kỳ thi tuyển sinh, các trường ĐH, CĐ phải tiến hành kiểm tra kết quả thi của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường mình. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, hiệu trưởng phải có biện pháp xác minh, xử lý. Khi sinh viên trúng tuyển đến trường nhập học, trường sẽ đối chiếu kiểm tra bản chính học bạ, văn bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh và các giấy tờ xác nhận khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh. Trong quá trình thu nhận hồ sơ hoặc trong thời gian sinh viên đang theo học tại trường, nếu phát hiện hồ sơ giả mạo, hiệu trưởng xử lý theo quy định của quy chế.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.