Những ‘ổ chuột’ rộng… 2m2

Hiện hầu hết những cầu thang tại các chung cư cũ trên địa bàn TP HCM đã bị người dân chiếm làm nhà. Không những thế, các hành lang cũng là nơi lý tưởng để người dân “an cư”. Điều này đã tạo nên các “ổ chuột” rộng chỉ hơn 2m 2 mới ngự trên… chung cư.

Hiện hầu hết những cầu thang tại các chungcư cũ trên địa bàn TP HCM đã bị người dân chiếm làm nhà. Không những thế,các hành lang cũng là nơi lý tưởng để người dân “an cư”. Điều này đã tạo nêncác “ổ chuột” rộng chỉ hơn 2m2 mới ngự trên… chung cư.

Có mặt tại chung cư Phạm ThếHiển, quận 8, ngoài những căn hộ to đẹp, đàng hoàng, người ta còn bắt gặphàng chục căn hộ khác không số mọc rải rác khắp nơi ở cầu thang, hành langvà cả trên… nóc chung cư. 

Chiếm vì… nhà đông

Tại đầu cầu thang tầng 2 của lô B, chung cư Phạm Thế Hiển (quận 8), dù hànhlang chỉ rộng vỏn vẹn gần 2m2 nhưng bà Lê Thị Liêm cũng cất cho mình được“căn nhà” vừa là điểm ngả lưng, vừa bán cà phê. Tiếp chúng tôi trong “cănnhà” rộng chưa đầy 2m2, bà Liêm kể, năm 1970 gia đình bà dọn về chung cư nàyvới 7 thành viên.

Những ‘ổ chuột’ rộng… 2m2
Tại các chung cư cũ, những “căn hộ” như thế này mọc lên khắp nơi.
 Ảnh: Nguyễn Sơn

Tuy nhiên, đến nay sau 30năm, nhân khẩu gia đình đã hơn 30 người. Vì căn nhà 36m2 không “nở” ra thêm,trong khi quá túng bấn nên những người trong gia đình bà Liêm đã đến các cầuthang quây bạt làm nhà. Hiện gia đình bà có tổng cộng 4 “căn hộ” ở chung cưnày và mỗi căn như vậy chỉ rộng khoảng 2m2, là nơi “an cư” của hơn chục conngười. “Mưa thì tạt, gió thì lùa nhưng có chỗ mà chui ra chui vào cũng làtốt rồi”, bà Liêm rưng rưng.

Ngay tại lối vào lô A, của chung cư Phạm Thế Hiển là một căn chòi rộngkhoảng… 4m2 nằm cạnh hành lang cầu thang được “xây” bằng hai tấm vải mùng.Nội thất bên trong vỏn vẹn tấm nệm sờn rách và một chiếc tủ chè cũ kỹ. Theoông Lê Thanh Nam, chủ nhân của căn chòi này, thì đây là nơi ở của bốn người.“Thấy vậy chứ nhà tôi còn khang trang hơn khối nhà”, vừa nói ông Nam vừa chỉmột “ổ chuột” khác cách đó khoảng 100m. Đó là một “ổ chuột” vách được đóngbằng gỗ ép, nếu không nhìn kỹ người ta dễ nhầm lẫn với một chiếc tủ lớn.

Đối diện đó là một “tổ chim” khoảng 4m2 ngự chơi vơi trên… nóc lô B của khuchung cư này được quây bằng thùng các-tông và vài tấm bạt. Đây là nơi chenắng, mưa của hai vợ chồng chị Linh và hai đứa con từ nhiều năm qua. Cách đókhông xa, là một cái “túi” treo lủng lẳng trong ô giếng trời thông gió ở lầu3 của ông Hai… mua lại hơn hai chỉ vàng từ một chủ khác.

Có một thực tế là hiện nay ở hầu hết các chung cư cũ tình trạng cơ nới diễnra khá phổ biến. Tại khu chung cư cũ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Huỳnh VănChính 1 (quận Tân Bình), Nguyễn Kiệm, Lý Thường Kiệt (quận 10)… hễ nơi đâucó diện tích trống là người dân biến thành căn hộ rộng chỉ vài m2.

Đợi và… đợi

#

Đại diện ban quản lý chung cưHuỳnh Văn Chính 1 cho rằng, mặc dù biết việc cơi nới, lấn chiếm các khoảngkhông tại các chung cư để cất nhà là quá nguy hiểm và mất mỹ quan nhưng đâyđa số là những hộ dân nghèo nên không nỡ cấm.

Theo kế hoạch của UBND TP HCM, đến năm 2010 sẽ có 13 chung cư hư hỏng,xuống cấp của thành phố được cải tạo với hơn 1.900 hộ dân phải didời. Nhưng đến nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Điển hình như tại chungcư 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), theo kế hoạch cuối năm 2008 sẽ hoàn tất cácthủ tục di dời, chuẩn bị đầu tư nhưng đến nay hàng chục hộ dân vẫn cònsinh sống.

Bà Đỗ Kim Lang, trưởng ban quản trị chung cư Phạm Thế Hiển cho rằng, việccải tạo chung cư cũ càng chậm thì số nhân khẩu càng tăng lên, căn hộ khôngcòn đủ chỗ ở, buộc người dân phải lấn chiếm. Chung cư này đã có kế hoạch cảitạo gần 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa nhúc nhích. Nhiều doanh nghiệp đếnđặt vấn đề xin được cải tạo chung cư này. Nhưng họ đến rồi đi vì làm là chắclỗ. “Nhiều nhà “ổ chuột” cất lên chúng tôi dỡ bỏ không biết bao nhiêu lầnnhưng vẫn không thể ngăn nổi”, bà Lang cho biết.

Tại quận 10, khi quận kêu gọi các doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũđã có 20 nhà đầu tư đăng ký, nhưng hiện chỉ còn lại… một nhà đầu tư.Nguyên nhân theo ông Nguyễn Phú Sỹ, trưởng ban bồi thường giải phóngmặt bằng quận 10, là doanh nghiệp không mặn mà lắm với những dự án củaquận vì bị khống chế tầng cao. Trong khi đó, những ưu đãi Nhà nước đưa radoanh nghiệp lại khó thực hiện và số hộ dân cần phải tái định cư tại chỗ quálớn.

Theo Bình Sơn
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.