Clip: Dùng chổi quét cho rau rách giống sâu ăn để dễ bán

Một phóng sự ngắn ghi lại hình ảnh một số hộ trồng rau dùng chổi quét qua các luống rau non xanh mơn mởn để làm giả rau bị sâu ăn, không có thuốc trừ sâu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Một phóng sự ngắn ghi lại hình ảnh một số hộ trồng rau dùng chổi quét qua các luống rau non xanh mơn mởn để làm giả rau bị sâu ăn, không có thuốc trừ sâu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

>> Những loại rau củ mùa hè “tắm” nhiều hóa chất nhất chợ


Mới đây, trong chương trình Cafe sáng được phát trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam phát một đoạn phóng sự ngắn cho thấy phương thức làm giả rau sạch, không có thuốc trừ sâu bằng cách dùng chổi quét qua các luống rau làm rách cho giống sâu ăn để dễ bán.

 - Ảnh 2.

Người dân đang dùng chổi quét qua những luống rau xanh làm giả rau sâu. Ảnh cắt từ clip

Một người phụ nữ vừa cầm chổi quét qua những luống rau vừa chia sẻ: "Rau mà non người ta không dám ăn nên bây giờ phải quét để giả sâu ăn. Quét xong để từ 2 - 3 hôm thu hoạch mới thật rau".

"Mình dùng chổi quét xuống nhìn cũng giống như rau rách. Quét thế chẳng qua để lừa người tiêu dùng" - một người trồng rau chia sẻ.

 Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Bình luận