- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
1 năm chuyển 2 nơi làm việc, có được tính giảm trừ người phụ thuộc đủ 12 tháng?
Theo Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Một người nộp thuế trong năm 2022 có 2 nguồn thu nhập tại 2 công ty: từ tháng 2-5/2022, làm việc tại công ty kỹ thuật có giảm trừ gia cảnh cho bản thân và 2 người phụ thuộc (2 con đẻ); từ tháng 8-12/2022, làm việc tại 1 công ty khác có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và 2 người phụ thuộc (2 con đẻ).
Người nộp thuế đặt câu hỏi: “Hai con đẻ phụ thuộc tôi đã đăng ký mã số thuế năm 2018, vậy khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 tôi tính giảm trừ cho 2 người phụ thuộc này từ tháng 1-12/2022 (đủ 12 tháng) được không?".
Điều 9 Thông tư số 111 ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định về các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Nam Khánh
Với trường hợp này, Bộ Tài chính dẫn căn cứ Điều 9 Thông tư số 111 ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về các khoản giảm trừ.
Theo đó, các khoản giảm trừ là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.
Về nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.
Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào 1 người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào 1 người nộp thuế.
“Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con đẻ trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc”, Bộ Tài chính trả lời.
Như vậy, trường hợp người nộp thuế nêu trên được tính giảm trừ cho 2 người phụ thuộc từ tháng 1-12/2022 (đủ 12 tháng).
Theo Vietnamnet
-
Xã hội1 giờ trướcLên mạng xã hội kết bạn với người lạ để tâm sự, bà K.T. bị các đối tượng lừa kiếm tiền từ 'lỗ hổng' và chuyển hơn 1,7 tỉ đồng.
-
Xã hội1 giờ trướcTrần Thị Thoa là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường.
-
Xã hội2 giờ trướcThời gian gần đây, có nhiều trường hợp liên tục đến bộ phận một cửa của các Sở Giao thông vận tải để cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô và để thủ tục này được diễn ra nhanh gọn thì người dân nên lưu ý một số vấn đề.
-
Xã hội2 giờ trướcSau khi uống rượu say, Bùi Văn Thành xảy ra va quệt với một người cùng thôn khi đi xe máy và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Thành đã đâm nạn nhân tử vong.
-
Xã hội3 giờ trướcNhững ngày qua, câu chuyện chàng trai ở Quảng Nam "cưới 2 vợ" trong vòng 3 tuần thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sự việc này cũng làm nảy sinh nhiều tình huống pháp lý. Luật sư nói gì về sự việc hy hữu?
-
Xã hội3 giờ trướcĐược biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 8/2 tại trụ sở một công ty viễn thông thuộc địa phận TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.
-
Xã hội3 giờ trướcT. ăn mặc bảnh bao, khi vào quán cà phê để xin đi nhờ vệ sinh thấy cửa phòng không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
-
Xã hội3 giờ trướcDù có biển cấm đỗ xe nhưng tài xế Lexus vẫn đỗ ngay trước một tòa nhà khiến các ô tô đang xếp hàng chờ đợi phía sau, không thể lách qua đoạn đường quá hẹp.
-
Xã hội4 giờ trướcĐại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ông rất buồn khi chính người Việt Nam sang Campuchia, sau đó bằng các thủ đoạn để lừa đảo chính đồng bào mình.
-
Xã hội4 giờ trướcLiên quan đến vụ người phụ nữ livestream ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, tố bị dàn cảnh móc túi 9,5 triệu đồng, Công an đã mời người này xuống TPHCM thực nghiệm hiện trường, làm rõ sự việc.
-
Xã hội7 giờ trướcQuan niệm về tài sản và giá trị bản thân thường khiến một số người sở hữu xe sang tự coi mình cao hơn và từ đó, họ có thể xem thường những người không có tài sản tương tự.
-
Xã hội7 giờ trướcXe tải đang chạy trên đường Đỗ Mười - QL1A (Quận 12, TP.HCM) thì gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 xe tải khác bị tông trúng lật nghiêng, giao thông ùn tắc.
-
Xã hội7 giờ trướcLiên quan việc chàng trai đính hôn với 2 cô gái do làm cả hai mang bầu, cô gái tên D. cho biết về mặt tình cảm, 'cái gì cầm lên được thì bỏ xuống được'
-
Xã hội15 giờ trướcCông an huyện Như Xuân (Thanh Hoá) vừa triệt xoá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư chứng khoán và khởi tố 9 người liên quan, thu giữ hơn 200 tỷ đồng.