Ăn chặn tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi COVID-19, phó trưởng khu phố ở Bình Tân bị khởi tố

Cơ quan công an đã khởi tố phó trưởng khu phố của phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để điều tra về tội tham ô tài sản.

Tối 1/10, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Phan Thanh Minh (38 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Ông Minh là phó trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, ông Minh bước đầu được xác định có hành vi ăn chặn tiền gói hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, hồi đầu tháng 9, cũng tại phường Bình Hưng Hòa B xảy ra vụ việc phát gạo nhưng bắt người dân ký nhận tiền. Sau đó, lãnh đạo UBND phường đã phải xuống tận nơi, xin lỗi người dân.

Tiếp đó, ngày 21/9, liên quan đến vụ việc nhận tiền hỗ trợ COVID-19, cũng xảy ra vụ xô xát giữa người dân và lực lượng chức năng tại trụ sở khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B.

 

 THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/an-chan-tien-ho-tro-nguoi-bi-anh-huong-boi-covid-19-pho-truong-khu-pho-o-binh-tan-bi-khoi-to-162210210002432633.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.