- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng nghìn người leo bộ lên Yên Tử
Do thời tiết cuối tuần mát mẻ và không có mưa, nhiều bạn trẻ chọn phương thức leo bộ với tuyến đường dài 6.000 m để hành hương lên non thiêng Yên Tử chiêm bái, lễ Phật đầu năm.
Ngày 10/2, hàng nghìn người dân, khách du lịch và tín đồ Phật giáo hành hương lên núi Yên Tử (thuộc xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để chiêm bái và lễ Phật. Trước đó 3 ngày, chính quyền thành phố Uông Bí và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên tử 2025.
Từ 8h, bãi xe tại khu danh thắng đã chật kín phương tiện của du khách từ khắp nơi đổ về. Tuyến đường hành hương qua khu vực làng Nương Yên Tử ùn ùn du khách.
Hàng người xếp dài để sử dụng dịch vụ xe điện và cáp treo. Ông Huỳnh Hồng Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết đơn vị bố trí tăng cường tuyến xe điện và vận hành 100% công suất cả 4 tuyến cáp treo. "Năm nay đơn vị áp dụng vé mới có sử dụng mã QrCode để thuận tiện cho du khách. Với phương thức này du khách có thể đặt vé từ trước qua hệ thống đường dây nóng và có bộ phận hướng dẫn cho du khách từ trước và trong quá trình hành hương về Yên Tử", ông Lợi chia sẻ.
Ghi nhận của báo Tiền Phong, trong hai ngày cuối tuần, thời tiết xung quanh khu vực Yên Tử nắng ráo, nhiệt độ dao động khoảng 14-17 độ C. Thời tiết đã ngớt mưa, không còn rét đậm như ngày đầu khai hội và rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như leo núi.
Tại tuyến đường mòn hành hương, nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn phương thức đi bộ để chinh phục núi Yên Tử.
"Tôi đến đây từ sáng sớm và lựa chọn phương thức leo bộ thay vì đi cáp treo. Ngoài việc đến được nhiều địa điểm mà đi cáp treo không tới được thì đây cũng là cách để rèn luyện sức khỏe", anh Quân, trú TP Hà Nội chia sẻ.
Tại mỗi nơi đi qua, hòa vào dòng người hành hương, các bạn trẻ làm lễ dâng hương, cầu may mắn đầu năm.
Để chinh phục được tuyến đường mòn dẫn lên đỉnh chùa Đồng, hành trang không thể thiếu là một chiếc gậy tre. Những chiếc gậy này bán dưới chân núi có giá dưới 10.000 đồng "Có cây gậy này bạn leo đỡ mất sức, đặc biệt khi xuống sẽ không bị đau khớp gối", Thu Phương (trú TP Hải Phòng) người có nhiều năm hành hương bằng đường bộ lên Yên Tử chia sẻ.
"Lúc đầu cũng khá mệt nhưng dần cũng quen, em cùng bạn bè chụp được nhiều hình ảnh đẹp trên suốt quãng đường hành hương lên núi, đặc biệt là khu vực đường Tùng, cảnh vật ở đây rất đẹp với những cây cổ thụ có niên đại hàng nghìn năm tuổi", Mỹ Linh, trú TP Hạ Long chia sẻ.
Du khách người Mỹ cảm thấy ấn tượng với dòng người hành hương đến Yên Tử. Anh cho biết sẽ lưu lại những hình ảnh thật đẹp để giới thiệu với bạn bè và người thân ở quê nhà.
Theo Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Trong 3 ngày sau khai hội Yên Tử đón gần 40.000 lượt khách, riêng trong hai ngày cuối tuần mỗi ngày có trên 16.000 lượt khách đến hành hương. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 150.736 lượt khách hành hương về Yên Tử, trong đó có nhiều đoàn du khách quốc tế đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Đường hành hương lên non thiêng Yên Tử bắt đầu từ suối Giải Oan, chân núi Yên Tử, người dân và du khách theo đường mòn dài khoảng 6.000 m để lên đến đỉnh chùa Đồng nằm trên độ cao 1.068 m so với mực nước biển.
Khách hành hương có thể lựa chọn hành hương bằng cáp treo hoặc leo bộ. Hiện tại có 4 tuyến cáp tại hai chặng nhưng du khách dù chọn hình thức đi cáp treo thì vẫn phải leo bộ trong quãng đường từ Quảng trường Phật hoàng Trần Nhân Tông lên đến đỉnh chùa Đồng.
Trên quá trình di chuyển, khách hành hương được qua nhiều địa điểm như đường Tùng nghìn năm tuổi, chùa Giải Oan, vườn tháp Tổ, chùa Hoa Hiên, chùa một Mái... Lễ hội Yên Tử kéo dài trong 3 tháng đầu năm thu hút hàng triệu lượt du khách hành hương về thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm.
Theo Tiền Phong
-
Xã hội26 phút trướcCơ quan công an của Hà Tĩnh ngay trong đêm đã bắt giữ kẻ nổ súng bắn chết một người.
-
Xã hội31 phút trướcThông tin chàng trai ở Quảng Nam tổ chức đám cưới với hai cô gái và cả hai người này đều mang thai khiến mạng xã hội 'dậy sóng'.
-
Xã hội35 phút trướcCông an Hà Tĩnh đang truy bắt đối tượng dùng súng bắn chết anh H.V.P. tại nhà riêng.
-
Thời sự9 giờ trướcMột vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết cuộn cao su băng tải trên đường Phan Trọng Tuệ (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khói lửa cuồn cuộn bốc cao.
-
Xã hội9 giờ trướcNgười ông 66 tuổi từ quê vào TPHCM, đưa cháu đi học rồi mất tích. Mới đây, gia đình đã tìm thấy ông ở Bình Thuận.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan vụ chìm tàu ở ngoài khơi Hàn Quốc, có 2 thuyền viên Việt Nam được cứu sống, còn 1 người mất tích.
-
Xã hội11 giờ trướcNạn nhân bị thương nặng trong hỗn chiến ở hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.
-
Thời sự11 giờ trướcPhát hiện 1 phụ nữ chới với giữa dòng nước, 2 người đàn ông lao xuống kênh ở TPHCM để tiếp cận, ứng cứu kịp thời.
-
Xã hội11 giờ trướcCộng đồng mạng chia sẻ clip hai CSGT khống chế người mặc áo xe ôm công nghệ.
-
Xã hội14 giờ trướcQua sự việc trên, gia đình anh Ph. cũng đã rút kinh nghiệm, phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành làm việc theo quy định.
-
Xã hội15 giờ trướcTrong tháng đầu tiên áp dụng Nghị định 168, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ghi nhận gần 300 ô tô bị phạt nguội.
-
Xã hội15 giờ trướcChỉ va chạm trong lúc trượt patin, một thiếu niên ở thị xã La Gi, Bình Thuận đã bị tấn công tử vong thương tâm.
-
Xã hội16 giờ trướcCơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Nam đang xác minh thông tin chàng trai cùng làm đám cưới với 2 cô gái chỉ trong 1 tháng.
-
Xã hội16 giờ trướcDư luận đang quan tâm đến việc tài xế ô tô vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên phía sau được xử lý thế nào nếu không có ai quay clip để chứng minh.