Thái Trinh: 'Tôi chân ngắn vào đội Hồ Ngọc Hà càng thú vị'

Họa mi tuổi teen chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt" bất chấp sự dè bỉu của nhiều người cùng những suy nghĩ về chuyện đầu quân gia nhập đội của Hồ Ngọc Hà.

Họa mi tuổi teen chia sẻ về quyết định tham gia cuộc thi "Giọng hát Việt" bất chấp sự dè bỉu của nhiều người cùng những suy nghĩ về chuyện đầu quân gia nhập đội của Hồ Ngọc Hà.

- Chứng kiến Thái Trinh trên sân khấu của "The Voice", một cô gái tuổi teen cá tính, khoe chất giọng khỏe khoắn, âm vực rộng khi hát bản nhạc bất hủ “Give me one reason” nhiều người đã không khỏi bất ngờ, nhất là khi so sánh với hình ảnh cô gái xì tin ôm đàn guitar 1, 2 năm trước. Chị nói thế nào về sự khác biệt này?

- Từ lúc tôi hát The Show đến nay đã 2 năm rồi, tôi chủ yếu tự luyện thanh thôi, mỗi sớm thức dậy thì cũng tự luyện giọng. Tôi thấy mình cũng tiến bộ hơn một chút. Nhưng mọi thứ vẫn còn bản năng lắm. Theo tôi, tùy theo bài hát mà mình có cách thể hiện khác nhau.

Với The Show, một ca khúc nhí nhảnh dễ thương thì không thể nào hát theo kiểu “khoe giọng” được. Bên cạnh đó những ca khúc mà tôi cover thời điểm đó như : I’m yours, The rose, Red room… cũng đều là những ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng. Nhiều người lúc biết tôi đi thi còn dè bỉu này nọ khiến mình cũng buồn lắm nên tôi lại càng phải nỗ lực hết mình.


Thái Trinh trên sân khấu The Voice.


- Tuy nhiên, nhiều người cũng ngạc nhiên trước quyết định của chị, ngày trước khi chuẩn bị tham gia thi "The Voice", chị nói mình mong muốn được vào đội của Thu Minh, nay lại chọn Hồ Ngọc Hà. Vì sao chị thay đổi quyết định một cách đột ngột như vậy?

- Lúc đó tôi thật sự khá bấn loạn khi được cả bốn vị giám khảo nhấn nút chọn. Tuy vậy, quyết định của tôi đã được cân nhắc rất kỹ chứ không phải là một suy nghĩ nhất thời. Tôi rất thích câu nói của chị Hồ Hà: “Một người quản lý giỏi, thậm chí họ không biết một nốt nhạc nhưng vẫn có thể vạch ra cho bạn con đường đi đúng hướng”. Chị Hà đã đi hát nhiều năm, có kiến thức về âm nhạc lẫn kiến thức sống. Mỗi BGK ở đây đều là những bậc đàn anh, đàn chị mà tôi có thể học hỏi được rất rất nhiều điều.

Tôi chưa từng được đào tạo bài bản trường lớp, nên tôi tin HLV sẽ chỉ dẫn cho mình nên biết phải làm thế nào để tốt hơn. Dòng nhạc của HLV theo đuổi không quan trọng bằng những kỹ thuật hát, những kinh nghiệm sống mà họ có… Lúc được 4 BGK chọn, Trinh đã suy nghĩ nhiều vì cả 4 đều là “thần tượng” của mình.

- Dù vậy Hồ Ngọc Hà vốn từng khởi nghiệp là chân dài đi hát, con đường âm nhạc sau này của cô ấy cũng đánh mạnh về phần hình ảnh bên ngoài với cả màn vũ đạo đòi hỏi một đôi chân gợi cảm. Ngoài ra, đội hình hiện tại của nữ ca sĩ này cũng đã có khá nhiều nhan sắc nổi trội. Chị có nghĩ rằng mình đang bị gặp bất lợi khi gia nhập đội này?

- Từ trước đến nay, tôi yêu mến chị Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ chỉ ở ngoại hình bên ngoài mà chính phong cách và giọng hát đặc biệt của chị ấy. Còn ở hoàn cảnh hiện tại, chân ngắn cũn như tôi mà vào một đội có huấn luyện viên là chân dài, các bạn đồng hành cũng là chân dài thì càng thú vị chứ. Tôi không có e ngại bất cứ điều gì về chuyện này.

 - Chị và nhiều thí sinh của "The Voice" năm nay đều vướng vào nghi vấn là hát tiếng Anh rất hay nhưng tiếng Việt thì chưa biết sẽ như thế nào, thậm chí có thể sẽ rất dở tệ. Chị nghĩ sao về điều này?

- Với các thí sinh khác thì tôi không dám trả lời thay họ nhưng bản thân tôi khi đi hát ở các phòng trà, ngoài tiếng Anh, tôi cũng thường xuyên hát tiếng Việt. Hay, dở thế nào phải để cho khán giả tự đánh giá thôi. Tôi nghĩ The Voice vẫn còn chặng đường dài, chúng tôi mong khán giả đừng quá sốt ruột hay đặt quá nhiều áp lực lên các thí sinh, để họ có thể phô diễn hết khả năng hát cả tiếng Anh và tiếng Việt của mình.

- Vì sao chị lại quyết định tham gia cuộc thi 'The Voice" khi có chút tên tuổi với khán giả cũng như đã gặt hái giải thưởng tại chương trình “Bài Hát Việt” của năm?

Bài Hát Việt là một cuộc thi về sáng tác ca khúc chứ không phải một cuộc thi hát. Đạt giải Bài Hát Việt là một động lực để tôi có thể tự tin hơn với những sáng tác của mình. Còn The Voice là một cuộc thi ca hát lớn đầu tiên mà tôi tham gia. Từ trước đến nay, tôi chỉ dự thi hát cấp trường khi còn học THPT mà thôi. Còn Giọng hát Việt là một cuộc thi lớn, quy tụ rất nhiều giọng hát hay, và đặc biệt là cơ hội để mình được huấn luyện bởi 1 trong 4 nghệ sĩ Việt hàng đầu hiện nay thì còn gì tuyệt hơn. Cơ hội không phải tự nhiên có mà phải do mình nắm bắt.




- Nhiều người nổi tiếng hiện nay muốn tham dự truyền hình thực tế để đánh bóng tên tuổi nhưng lại mang đến sự nhàm chán nơi người xem, bạn có lường trước được điều này?

- Tôi đã tham gia cuộc thi nào đâu mà gọi là “thi để đánh bóng tên tuổi", hơn nữa, tôi cũng chưa phải là một ca sĩ nổi tiếng. Đến thời điểm này, người biết tôi chủ yếu là dân mạng Internet mà thôi. Tôi nghĩ ai cũng có quyền ước mơ mà.

- Nhiều thông tin cho truyền hình thực tế hiện nay thường thiếu tính minh bạch, các sân chơi tìm kiếm tài năng thường đã có “gà” gài sẵn để ẵm giải. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không quan tâm. Một khi mình đã chấp nhận đi thi có nghĩa là mình chấp nhận luật chơi mà BTC đưa ra. Tôi thấy các thí sinh lọt vào vòng trong đến thời điểm này ai cũng có cá tính và chất giọng riêng nên nếu ai đọat giải cũng đều xứng đáng cả.

Mọi người bên ngoài thường hay đồn đại thế này thế kia, nhưng không hiểu rằng để có được một chương trình như vậy là công sức của rất nhiều người. Hy vọng những tin đồn thất thiệt sẽ không đáng để mọi người quan tâm bằng chất lượng của chương trình.

- Tham gia "The Voice" lần này còn có cả nhiều gương mặt gạo cội, thậm chí có người đạt giải Nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình, đã đi làm ca sĩ chuyên nghiệp rồi vẫn đi thi như Tiêu Châu Như Quỳnh, chị có thấy áp lực?

- Đúng là với một giọng hát đã đạt giải cao ở một cuộc thi ca hát thì dĩ nhiên họ là một tài năng và đã được thừa nhận bởi khán giả… Thể lệ cuộc thi chỉ quy định là công dân Việt Nam trong độ tuổi quy định đều có quyền tham gia nên tôi nghĩ ca sĩ chuyên nghiệp đi thi cũng không có vấn đề gì. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện không phải của mình. Tôi chỉ biết rằng, mình đến với cuộc thi bằng một niềm đam mê âm nhạc thực thụ. Và hiện tại tôi đang quan tâm đến việc làm sao để thể hiện tốt ở những vòng tiếp theo.

 - Hiện nay có vẻ như đối thủ lớn của Trinh là Hương Tràm, Đinh Hương, Thu Thủy…. Khi các cô gái này cũng thuyết phục được cả bốn vị giám khảo bằng khả năng hát tiếng Anh và cá tính riêng trong âm nhạc. Chị nghĩ sao về họ?

- Tôi rất thích giọng hát của Hương Tràm và Đinh Hương. Và đúng là cả hai là “đối thủ đáng gờm”! (cười).  Ngoài hai giọng hát này, tôi thấy còn nhiều anh chị khác cũng có giọng hát thật tuyệt vời, đều là “đối thủ nặng ký”… Nói vui vậy thôi chứ tôi dự thi với tâm lý cũng khá thoải mái.

Chị Đinh Hương và Trinh cũng biết nhau từ trước lâu rồi vì cũng là ca sĩ hát phòng trà với nhau nên hai chị em cũng không có sự hơn thua gì. Hương Tràm thì quá dễ thương. Nói chung thi đấu đương nhiên mong muốn mình lọt vào càng sâu càng tốt, nhưng là cạnh tranh trên tinh thần “fair-play”, thân thiện. 

- Về kế hoạch âm nhạc riêng của chị thì sao?

-  Hiện tại tôi đang dồn sức để tham gia The Voice.  Không thể nào cùng lúc làm tốt hai ba thứ được. Những ca khúc cover Trinh vẫn đang thu âm và sẽ sớm ra mắt với những khán giả yêu mến mình vào đúng thời điểm.

- Trinh có sợ nếu chẳng may thi rớt sớm ở "The Voice" thì tên tuổi của mình sẽ bị ảnh hưởng và giảm đi giá trị không?

- Không sao cả. Được đến đâu thì vui đến đó. “Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế” mà, phải không! Được vào đến vòng này rồi được cả 4 vị giám khảo chọn với tôi như một giấc mơ vậy.

Vì vậy, nếu giấc mơ này kéo dài thì cứ hạnh phúc, còn khi nào rời khỏi cơn mơ đẹp này, thì mình vẫn là mình, là cô bé 19 tuổi với con đường rộng thênh thang trước mặt và tiếp tục bước. Giá trị của một người, tôi không  nghĩ có thể đánh giá qua việc họ thành hay bại ở một cuộc thi, mà phải là cả một quá trình dài lâu hoạt động nghệ thuật, ở chính những gì mà họ sẽ làm, ở đạo đức và cách sống.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.