Bà Michelle Obama xé toạc lệnh cấm chụp ảnh trong Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tự tay xé đôi tờ thông báo cấm chụp ảnh, quay phim bên trong Nhà trắng.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tự tay xé đôi tờ thông báo cấm chụp ảnh, quay phim bên trong Nhà trắng sau khi chính quyền Obama quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vốn tồn tại trong nhiều thập kỷ trên.

"Nếu các bạn từng tham quan Nhà Trắng, các bạn có thể đã thấy dấu hiệu này: Không chụp ảnh, quay phim cũng như cấm các công cụ truyền thông xã hội. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn. Vâng, giờ không còn lệnh cấm này nữa", Đệ nhất phu nhân Mỹ tuyên bố trước khi xé thông báo cấm chụp ảnh, quay phim trong Nhà Trắng.

Ba Michelle Obama xe toac lenh cam chup anh trong Nha Trang

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama chia sẻ bức ảnh bà xé thông báo cấm chụp ảnh quay phim bên trong Nhà Trắng

Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tự tay xé đôi tờ thông báo cấm chụp ảnh, quay phim còn được cho là nhằm khuyến khích mọi người thoải mái chụp ảnh tự sướng và chia sẻ lên mạng xã hội.

Ba Michelle Obama xe toac lenh cam chup anh trong Nha Trang

Phòng Bầu dục của Tổng thống Mỹ bên trong Nhà Trắng

Đây là một tin đáng mừng không chỉ đối với những khách du lịch khi có dịp đặt chân đến nước Mỹ, mà còn đối với chính cả người dân Mỹ. Những người yêu thích chụp ảnh giờ đây sẽ có cơ hội chụp hình, quay phim và thậm chí, chia sẻ các bức ảnh cũng như video lên mạng khi tham quan dinh Tổng thống Mỹ.

Ba Michelle Obama xe toac lenh cam chup anh trong Nha Trang

Tổng thống Mỹ, Barack Obama người có vẻ thích chụp ảnh vừa dỡ bỏ quy định cấm quay phim, chụp ảnh khi tham quan Nhà Trắng được ban hành cách đây 40 năm.

Theo quy định, mọi người sẽ có thể thoải mái sử dụng smartphone hay máy ảnh (theo quy định không vượt quá 3-inch bề dày), để chụp ảnh ngay bên trong khuôn viên Nhà Trắng, bao gồm cả việc chụp ảnh tự sướng. Tuy nhiên, gậy tự sướng vẫn nằm trong danh mục bị cấm.


Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.