Chấn động tin trẻ em bị giết và tra tấn ở Syria

Nhiều trẻ em ở Syria bị tra tấn, hành hình và dùng làm “lá chắn sống” để bảovệ quân đội khỏi nòng súng, công bố mới đây của Liên hiệp quốc đã gây chấnđộng dư luận.

Nhiều trẻ em ở Syria bị tra tấn, hành hình và dùng làm “lá chắn sống” để bảovệ quân đội khỏi nòng súng, công bố mới đây của Liên hiệp quốc đã gây chấnđộng dư luận.

Báo cáo của Liên hiệp quốc hôm 12/6 đã tiết lộ sự thật kinh hoàng ở đấtnước Syria đang trong tình hình hỗn loạn. Một nhân viên thuộc tổ chứcnày khẳng định các bé trai và bé gái ở độ tuổi tiểu học thường xuyên bịhành quyết và tra tấn.
 
Chấn động tin trẻ em bị giết và tra tấn ở Syria
Nhiều trẻ em bị giết hại dã man trong cuộc chiến ở Syria.

Ước chừng có khoảng hơn 1000 trẻ em đã bị giết chết kể từ khi bạo lực nổra ở đất nước Trung Đông này vào tháng Hai năm ngoái.

Liên hiệp quốc buộc tội một số phần tử độc ác thuộc quân đội và lựclượng dân quân trung thành với Tổng thống Bashir al-Assad đã đứng đằngsau hành động tàn bạo này.
 
Chấn động tin trẻ em bị giết và tra tấn ở Syria
Một ngôi mộ tập thể hơn 100 người với một nửa là trẻ em bị giết
trong cuộc thảm sát ở thành phố Houla tháng trước.

Radhika Coomaraswamy, một nhân viên Liên hiệp quốc đại diện cho quyềnlợi trẻ em, tuyên bố: “Những tội ácnhư thế này chưa bao giờ xảy ra ở Syria trước đây. Các bé trai và bé gáibị bắt, tra tấn, hành quyết và sử dụng làm “lá chắn sống””.

“Những cựu chiến binh đã kể về việctrẻ em bị giết và làm cho tàn tật. Chúng tôi có bằng chứng và nhân chứngcho việc trẻ em bị tra tấn và nhiều em phải mang theo thương tật vĩnhviễn. Một số em bị cho lên xe tăng làm lá chắn cho quân đội khỏi nòngsúng. Chúng tôi đã thực sự bàng hoàng”, bà cho biết thêm.
 
Chấn động tin trẻ em bị giết và tra tấn ở Syria
 
Chấn động tin trẻ em bị giết và tra tấn ở Syria
Nhiều trẻ em tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Syria.

Cuộc tấn công xảy ra vào ngày 9/5 ở ngôi làng Any l’Arouz, tỉnh Idlibđược xem là một trong số những vụ tấn công mà trẻ em bị đối xử vô nhânđạo nhất. Theo báo cáo, nhiều em bị quân đội và dân quân lôi khỏi nhà,bị tống ngồi trước cửa xe chở quân đội đi lùng sục khắp làng.

Người dân kể lại, các em bị bịt mắt, vụt bằng roi và châm bằng đầu thuốclá đang cháy, thậm chí là bị sốc điện.

Tổ chức Nhân quyền thống kê cho biết 1.176 trẻ em đã bị giết ở Syria vàonăm ngoái.

Theo TTVN




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.