Nữ khủng bố mà IS đòi trao đổi con tin Nhật là ai?

"Người chị bị cầm tù" mà phiến quân IS đòi trao đổi để bảo đảm tính mạng cho con tin Nhật Bản là sát thủ từng nhận nhiệm vụ đánh bom hàng loạt khách sạn ở Jordan năm 2005.

"Người chị bị cầm tù" mà phiến quân IS đòi trao đổi để bảo đảm tính mạng cho con tin Nhật Bản là sát thủ từng nhận nhiệm vụ đánh bom hàng loạt khách sạn ở Jordan năm 2005.

Sajida al-Rishawi cho thấy khối thuốc nổ buộc quanh người cô trong chiến dịch tấn công các khách sạn ở Jordan năm 2005. Ảnh: Reuters
Sajida al-Rishawi cho thấy khối thuốc nổ buộc quanh người cô trong chiến dịch tấn công các khách sạn ở Jordan năm 2005. Ảnh: Reuters

Trong đoạn ghi âm thông báo IS đã hành quyết con tin Haruna Yukawa, một giọng nói, có thể là của con tin Kenji Goto, nêu lên yêu sách mới của phiến quân: "Điều này đơn giản thôi. Nếu các ông giao cho họ Sajida thì tôi sẽ tự do. Việc cứu mạng tôi rất dễ, các ông chỉ việc trao trả người chị gái của họ đang bị cầm tù ở Jordan, rồi tôi sẽ được thả ngay".

Theo các chuyên gia an ninh, tù nhân được nhắc đến trong đoạn ghi âm là Sajida al-Rishawi, khoảng 40 tuổi, là kẻ đánh bom liều chết với âm mưu gây ra vụ khủng bố hàng loạt tại thành phố Amman, Jordan năm 2005. Khi đó, 3 phần tử al-Qaeda, trong đó có chồng của Sajida, đã kích nổ thành công 3 khối thuốc nổ buộc quanh mình vào ngày 9/1/2005, gây ra ít nhất 57 cái chết. Tuy nhiên, Sajida đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.
Sajida cũng bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công một đám tiệc có 300 người tham dự ở một khách sạn tại Amman, theo AP. Kênh CNN cho biết một nhóm phiến quân khác cũng từng yêu cầu chính phủ Jordan trả tự do cho Sajida để đổi lấy một con tin Jordan.

, Sajida có thể là chị gái của một phó tướng của  Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh nhóm al-Qaeda tại Iraq.

Khi bị cảnh sát Jordan bắt vào năm 2005, Sajida thú tội rằng: "Chồng tôi là người tổ chức mọi kế hoạch khủng bố". Sajida nói cô vốn là người Iraq, sử dụng hộ chiếu giả để đến Jordan. Những kỹ năng khủng bố, đánh bom liều chết của Sajida là do chồng truyền đạt.

James Reese, một cựu tư lệnh đặc nhiệm Mỹ, bình luận về nguyên nhân IS đòi trao đổi tù binh trên

CNN

rằng: "Đây là một cách mà IS muốn thu nạp những phần tử khủng bố có ảnh hưởng, qua đó thực hiện kế hoạch truyền bá của chúng".

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.