- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xua nỗi lo sức khỏe tuổi già với món quà sức khỏe
Người cao tuổi dễ mắc nhiều bệnh và bệnh mạn tính thường hay tái phát vì sức khỏe yếu và hệ thống miễn dịch suy giảm dần. Chính vì thế người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kì và toàn diện.
Người cao tuổi dễ mắc nhiều bệnh và bệnh mạn tính thường hay tái phát vì sức khỏe yếu và hệ thống miễn dịch suy giảm dần. Chính vì thế người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kì và toàn diện.
Mỗi người cao tuổi dễ mắc đồng thời 3 bệnh mạn tính
Theo thống kê của Quỹ dân số Liên hợp quốc, trung bình mỗi người cao tuổi Việt Nam phải chịu 15,3 năm bị bệnh tật trong cuộc đời. Con số này cao hơn hẳn so với các quốc gia phát triển. Bình quân mỗi người cao tuổi phải mắc ít nhất đồng thời 3 bệnh mạn tính :
Thứ nhất phải kể đến là bệnh về hệ hô hấp như viêm họng, viêm phế quản mạn tính, giãn phế quản, tâm phế mạn tính, hen phế quản, bệnh phổi…. Người cao tuổi có tiền sử gia đình hoặc tuổi trẻ mắc bệnh, đang hút thuốc lá, thuốc lào, những người sống trong tình trạng thiếu dưỡng khí như: nhà chật hẹp, thiếu ánh sáng, khói bếp nhiều... có nguy cơ mắc bệnh lý về hô hấp rất cao. Đặc điểm của bệnh về đường hô hấp lại thường hay xảy ra vào mùa lạnh, thay đổi thời tiết, lúc giữa đêm gần sáng do đó rất dễ làm cho người cao tuổi mất ngủ kéo dài.
Tuổi càng cao thì khả năng mắc bệnh càng lớn
Thứ hai là bệnh lý xương khớp: Người cao tuổi cũng hay bị các bệnh về hệ xương khớp ‘‘hành hạ’’ khi thời tiết chuyển mùa như đau xương, khớp, thoái hóa khớp. Triệu chứng đau nhức các khớp xương đặc biệt là về đêm gây khó chịu ảnh giảm chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.
Thứ ba là bệnh tim mạch: Người cao tuổi thường bị các bệnh lý về xơ vữa động mạch, thiểu năng mạch vành, cao huyết áp, đột quỵ…làm phiền. Đây là những bệnh có mức độ nguy hiểm cao, đe dọa tính mạng người cao tuổi bất kì lúc nào. Nguyên nhân chính là do sự mất kiểm soát về mỡ máu dẫn tới gia tăng đột biến các phân tử cholesterol, gây tắc nghẽn mạch và mất độ đàn hồi do lão hóa của các mạch máu.
Người cao tuổi phải chịu gánh nặng bệnh tật kép, trong đó đã có sự thay đổi từ bệnh lây nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm và trở thành các bệnh mạn tính. Đồng thời các bệnh mới đang xuất hiện cùng với sự thay đổi trong cách sống ngày càng trở nên phổ biến như ung thư, bệnh tiêu hóa, suy giảm trí nhớ, thị giác....
Một năm qua đi, sức khỏe người cao tuổi cũng yếu dần.
Bác Hòa (55 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “Tôi sợ nhất là khi trời trở lạnh vì bệnh cũ của tôi lại tái phát. Các khớp xương trong cơ thể cứ đau nhức ê ẩm khiến tôi không thể vận động hay làm việc gì được.”
Theo các chuyên gia y tế, chủ động thăm khám sức khỏe là cách tốt nhất để người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chủ động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
Một mùa xuân mới sắp gõ cửa mọi nhà, đối với mỗi gia đình Việt Nam thì tặng quà đầu năm là một nét văn hóa đẹp không thể thiếu. Tặng quà gì cho phù hợp với độ tuổi và sở thích của người được nhận làm không ít người phải đau đầu suy nghĩ.
Với người già, không quà gì quý hơn quà sức khỏe. Người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe toàn diện, thường xuyên, liên tục để phòng ngừa cũng như điều trị bệnh kịp thời, hiệu quả.
Nắm được tầm quan trọng của việc thăm khám sức khỏe định kỳ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ra mắt Thẻ khám bệnh gia đình giúp mọi người được tiếp cận gần hơn với dịch vụ y tế, được thăm khám miễn phí cả năm.
Với thẻ khám bệnh gia đình, người cao tuổi sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà không phải lo lắng về chi phí
Chỉ với 2 triệu/thẻ gia đình nhỏ 4 người/ năm và 3 triệu/ thẻ gia đình lớn 6 người/năm, khách hàng được miễn phí tất cả các lần khám không giới hạn cho mọi thành viên trong gia đình trong suốt 12 tháng. Các chi phí phát sinh liên quan đến chẩn đoán bệnh và lưu viện cũng được giảm 15% sau khi đã được miễn trừ bảo hiểm.
Đặc biệt, khách hàng sẽ được khám chữa bệnh với đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi, nhiều năm kinh nghiệm. Được hướng dẫn kỹ càng bởi đội ngũ điều dưỡng và lễ tân tại bệnh viện để không còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với các dịch vụ y tế.
Với chi phí phù hợp, nhiều người đã lựa chọn Thẻ khám bệnh gia đình như một món quà xuân ý nghĩa cho ông bà, cha mẹ trong dịp Tết đến Xuân về.
‘‘Bố mẹ khi về già sức khỏe giảm sút nhiều. Vợ chồng tôi quanh năm bận rộn công việc nên ít có thời gian về thăm nom và chăm sóc hai cụ. Với thẻ khám bệnh gia đình, cha mẹ tôi có thể được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay cả khi con cái không ở bên’’ - anh Phương (Từ Liêm, HN) chia sẻ.
Nhân dịp năm mới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ưu đãi đặc biệt: Lì xì 200.000 đồng cho khách hàng mua Thẻ khám bệnh gia đình. Chương trình áp dụng từ ngày 5/1 - 5/3/2016. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đăng kí trước qua Tổng đài 1900558896 / Hotline 0904 97 0909. Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Email: contact@thucuchospital.vn Liên hệ khám chữa bệnh: 0904 970909 hoặc 1900 558896 Website: www.benhvienthucuc.vn |
Minh Tuấn
-
Đời sống47 phút trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
Giới trẻ4 giờ trướcChủ kênh Ẩm thực mẹ làm, Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 Asia. Hùng là người Việt Nam duy nhất có tên trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị và quảng cáo.
-
Giới trẻ1 ngày trướcMột số nguồn tin khẳng định tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia tay CLB CAHN để sang Nhật Bản thi đấu.
-
Giới trẻ1 ngày trướcLữ Thị Phương quê ở Thanh Hóa, được trời phú dung mạo ưa nhìn, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m81.
-
Đời sống1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
Đời sống1 ngày trướcNổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên “bố 7 con”, anh Đỗ Trọng Hiếu cho biết bản thân đã nỗ lực rất nhiều để chăm sóc 7 người con từng bữa ăn, giấc ngủ.
-
Giới trẻ1 ngày trướcYouTuber người Quảng Nam hiện sở hữu kênh có 150.000 lượt theo dõi và chọn hướng tiếp cận riêng: Những địa chỉ văn hóa, tâm linh. Đây là thành công mà chính Hoàng Dũng cũng không ngờ.
-
Đời sống1 ngày trướcMặc dù tạo dáng rất chân phương nhưng đôi bạn già ở một viện dưỡng lão Hà Nội lại khiến dân mạng "thả tim" ầm ầm khi bộ ảnh họ chụp cùng hoa bằng lăng được chia sẻ.
-
Giới trẻ2 ngày trướcMC Đức Bảo nghi ngờ khả năng mình bị tấn công đến từ việc đăng nhập, sử dụng mạng Wi-Fi tại những nơi công cộng khi anh thường xuyên đi công tác.