- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
30 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo có thành phần gây rối loạn tâm thần
Khoảng 30 học sinh ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) cùng triệu chứng nôn ói, đau bụng, đau đầu đã phải nhập viện sau khi mua kẹo gần cổng trường để ăn.
Sáng nay (5/4), Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Di Linh cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục học sinh Trường THCS Tân Châu ở xã Tân Châu nhập viện.
Học sinh có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, sau khi ăn kẹo được đưa tới Trung tâm y tế huyện. Ảnh: N.X.
Trước đó, chiều ngày 4/4, nhiều học sinh vào tiệm tạp hóa gần trường mua kẹo. Sau khi ăn, khoảng 30 em (28 nữ, 2 nam) có cùng biểu hiện đau đầu, bụng đau, chóng mặt, nôn ói…, được nhà trường đưa tới Trung tâm Y tế huyện Di Linh kiểm tra, theo dõi. Tới tối cùng ngày, các em sức khỏe ổn định, được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.
Sau sự việc, cơ quan chức năng tới tiệm tạp hóa làm việc, kiểm tra nguồn gốc và niêm phong toàn bộ số kẹo trên và lấy mẫu xét nghiệm. Tại thời điểm này, chủ tiệm tạp hóa không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số kẹo.
Số "kẹo lạ" học sinh mua tại tiệm tạp hóa bị cơ quan chức năng thu giữ, lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Ảnh: N.X.
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, các học sinh nhập viện đều không phải bị ngộ độc thực phẩm mà do mà ăn phải loại kẹo lạ có thành phần gây rối loạn tâm thần (bệnh hysteria). Còn nguyên nhân, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục8 giờ trướcMức thưởng Tết cho nhà giáo tại TPHCM cao nhất hơn 100 triệu đồng/người, thuộc một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.
-
Giáo dục11 giờ trướcHoạt động dạy thêm diễn ra ngày càng phổ biến, từ đó có nhiều vấn đề được đặt ra và cần phải giải quyết.
-
Giáo dục14 giờ trướcBộ GD&ĐT ban hành quy định giáo viên không được dạy thêm học sinh của mình, dư luận cho rằng, giáo viên vẫn có thể lách quy định bằng cách dạy 'chéo cánh' học sinh.
-
Giáo dục14 giờ trướcNăm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 chỉ tiêu vào 65 ngành, chương trình đào tạo thông qua 11 tổ hợp xét tuyển.
-
Giáo dục16 giờ trướcHà Nội có thêm hai trường THPT chuyên do Sở GD-ĐT quản lý là Trường THPT Chuyên Chu Văn An (quận Tây Hồ) và Trường THPT Chuyên Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).
-
Giáo dục18 giờ trướcSở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các trường học trên toàn thành phố siết chặt công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh, ngăn chặn người lạ tiếp cận.
-
Giáo dục20 giờ trướcHoạt động dạy thêm đang được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.
-
Giáo dục21 giờ trướcTết Nguyên đán 2025 là năm đầu tiên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo được hưởng mức thưởng từ ngân sách theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (Nghị định 73).
-
Giáo dục23 giờ trướcHà Nội, Thanh Hoá, Nam Định và Nghệ An là các địa phương có nhiều thí sinh đỗ Đại học Y Hà Nội nhất trong ba năm qua.
-
Giáo dục1 ngày trướcChính sách hỗ trợ và miễn giảm học phí dành cho sinh viên sư phạm mang lại kết quả thực tế khi số lượng thí sinh đăng ký ngành học này ngày càng tăng cao.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù đã cấm giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà nhưng nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý nếu không cho con học thêm thì sẽ khó đạt được kết quả học tập cao trong các kỳ thi.
-
Giáo dục1 ngày trướcBà Đào Thị Bích Thuỷ - người từng được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc vừa bị Đại học Huế ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển cao học ngành Luật Kinh tế.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgày 30/12/2024, Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, thông tư có hiệu lực từ 14/2/2025, với rất nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.
-
Giáo dục1 ngày trướcTP.HCM và Hải Dương là 2 địa phương đầu tiên trên cả nước chốt tiếng Anh là môn thi thứ ba vào lớp 10, năm học 2025-2026.