- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hành động của mẹ khiến con bị bạn cô lập: Sai lầm nghiêm trọng nhưng nhiều phụ huynh thờ ơ bỏ qua
Người phụ nữ đã rất hối hận vì nuôi dạy con sai cách, khiến đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.
Ngày nay, nhiều gia đình chỉ sinh một con với mong muốn sẽ nuôi dạy con thật tốt. Họ đáp ứng đầy đủ cho con về mặt vật chất, cũng như đời sống tinh thần, không để con chịu thiếu thốn. Nhưng vô tình, cách nuôi dạy này tạo nên những đứa trẻ có phần kiêu ngạo, không có phép tắc, rất dễ bị mọi người xa lánh.
Câu chuyện của cô Trương dưới đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh. Cô Trương (Trung Quốc) có duy nhất một con gái, năm nay 5 tuổi. Là con một trong gia đình nên cô bé được mẹ cưng chiều hết mực. Cô Trương luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con, dù đó có thể là những đòi hỏi vô lý. Cô cũng không hướng dẫn con làm việc nhà như bao bà mẹ khác.
Để mang đến cho con cuộc sống tốt nhất, cô Trương đặc biệt bố trí căn phòng giống như lâu đài của công chúa để tặng con. Căn phòng được sơn toàn bộ bằng màu hồng, nhìn sang trọng và lộng lẫy. Từng đồ vật trong phòng đều rất đắt đỏ, thậm chí còn là hàng sản xuất có giới hạn. Cô Trương còn làm riêng một chiếc tủ kính để con gái bày búp bê, gấu bông. Con gái cô rất yêu thích, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Khi con bắt đầu đi học, cô Trương sẵn sàng chi số tiền lớn để con theo học tại ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất. Tuy nhiên, ngôi trường vẫn có vài điều khiến cô không hài lòng như: Số lượng học sinh trong lớp hơi đông, giường nằm buổi trưa có phần chật chội,… Đây đều là phàn nàn mà con gái cô đã trao đổi lại.
Thậm chí, để đáp ứng nguyện vọng của con, cô Trương đã đến gặp Hiệu trưởng và đề nghị: "Con gái tôi không quen nằm chiếc giường thấp kém này. Ông có thể mua riêng chiếc giường công chúa cho con bé không? Tôi sẽ gửi lại chi phí". Nghe cô Trương nói vậy, vị hiệu trưởng rất sốc. Đây là lần đầu tiên hiệu trưởng nghe thấy một yêu cầu vô lý như vậy. Mẹ chiều con không có gì là sai nhưng chiều con đến mức này thì khó chấp nhận được.
Tuy nhiên, trước sự ngạo mạn của cô Trương, nhà trường vẫn chấp thuận mua chiếc giường lớn và đặt riêng ở một góc cho con gái cô. Việc này khiến con gái cô trở thành tâm điểm bàn tán của giáo viên, phụ huynh và các học sinh khác. Kể từ đó, con gái cô Trương bị bạn bè xa lánh, không cho chơi cùng. Các bạn sợ sẽ làm hỏng quần áo đẹp, đồ dùng học tập đắt tiền của con gái cô. Điều này khiến con cô Trương luôn trong trạng thái buồn phiền, cô đơn, tủi thân.
Trong cuộc sống không ít kiểu cha mẹ giống như cô Trương. Họ vì yêu thương con mà sẵn sàng nuông chiều, cung phụng. Điều này không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ, nếu không sớm sửa đổi sẽ khiến cuộc đời trẻ trở nên chông chênh. Hậu quả của việc cha mẹ nuông chiều con một cách vô lý là:
1. Con mắc bệnh "hoàng tử", "công chúa"
Những đứa trẻ được chiều chuộng quá mức thường có thái độ kiêu ngạo, cư xử thiếu chuẩn mực. Trẻ cho mình là trung tâm vũ trụ và yêu cầu mọi người phải làm theo ý mình. Vì cha mẹ luôn dành cho trẻ những điều tốt nhất khiến trẻ có suy nghĩ người khác cũng phải yêu thương, quan tâm đến trẻ vô điều kiện.
Khi ý nghĩ này xuất hiện, trẻ sẽ luôn dựa dẫm vào cha mẹ, mất dần khả năng tự lập. Trẻ không dám đối diện, dũng cảm vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Kết cục là trẻ trở nên thiếu tự tin, luôn núp bóng sau lưng cha mẹ.
2. Tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ
Cô Trương vì muốn bao bọc con nên đã đề nghị nhà trường mua cho con gái một chiếc giường thật đẹp. Hành động này khiến bạn bè xa lánh con gái cô, không ai dám chơi cùng bởi sợ phiền hà nếu làm hỏng đồ. Dần dần, chẳng còn đứa trẻ nào muốn trò chuyện, kết bạn cùng con gái cô Trương.
Những đứa trẻ được nuông chiều, bao bọc có thể bị bạn bè xa lánh, cô lập. Từ đó, mối quan hệ xã hội dần bị thu hẹp, hạn chế. Trẻ có nguy cơ sẽ trở thành người sống khép mình, không muốn giao tiếp với mọi người.
Theo PNVN
-
Giáo dục42 phút trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục6 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục8 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".