- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học người Nhật cách dạy con nói 2 thứ tiếng ngay từ khi còn nhỏ
Thứ ba, 05/07/2016 10:33
Ngày càng có nhiều trẻ em Nhật nói được tiếng Anh từ khi còn rất bé nhờ vào phương pháp dạy hiệu quả từ các bậc phụ huynh.
Ngày càng có nhiều trẻ em Nhật nói được tiếng Anh từ khi còn rất bé nhờ vào phương pháp dạy hiệu quả từ các bậc phụ huynh.
Các bậc cha mẹ xứ mặt trời mọc có cách dạy trẻ học song ngữ như sau:
1. Bắt đầu học từ sớm
Nếu bạn chủ động cho bé học ngoại ngữ ngay từ đầu, bé sẽ có sự cân bằng tốt hơn giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Từ sơ sinh đến 6 hoặc 7 tuổi là thời điểm vô cùng quan trọng vì hai lý do: đây là giai đoạn não trẻ có sự tiếp xúc tốt nhất với ngôn ngữ, và sau khi trẻ bắt đầu đi học tiểu học, sẽ rất khó để não bộ "tái cân bằng" hai thứ tiếng. Vậy nên, hãy cho con bạn học ngoại ngữ ngay từ khi còn thơ ấu.
Nếu việc học ngoại ngữ của con bạn không phải một trong những ưu tiên hàng đầu thì rất nhanh chóng tiếng mẹ đẻ sẽ trở nên chi phối và việc học ngoại ngữ sẽ thành thụ động. Dành ưu tiên hơn, trẻ sẽ sớm gặt hái thành công hơn.
3. Đề ra mục tiêu
Bạn cần đặt ra mục tiêu rõ ràng trong quá trình học ngoại ngữ của con, quan tâm đến đầy đủ các mặt nghe, nói, đọc và viết. Việc đạt được mục tiêu sẽ cần đến sự siêng năng từ cả bạn và bé. Dù vậy, nên nhớ không đặt ra các mục tiêu quá sức với con.
Làm thế nào để sử dụng song song cả 2 ngôn ngữ trong gia đình của bạn ? “Mỗi phụ huynh sử dụng một ngôn ngữ” là một trong những cách cung cấp nền tảng vững chắc cho con phát triển cân bằng cả 2 thứ tiếng. Bên cạnh đó, bố mẹ thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Anh sẽ làm tăng khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của trẻ.
5. Đọc to tiếng Anh mỗi ngày
Đọc to sách tiếng Anh cho con ít nhất 15 phút mỗi ngày là một trong những biện pháp thực hành quan trọng để nuôi dưỡng khả năng tiếng Anh của trẻ. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng cách này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ cũng như tăng độ hứng thú của trẻ đối với sách và văn học.
6. Đầu tư một giá sách tiếng Anh trong nhà
Bạn không thể đọc sách cho con nghe mỗi ngày nếu như không có sẵn sách trong nhà. Việc đầu tư mua sách có thể sẽ tốn kém nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên vì thành quả bạn thu được sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó chính là trình độ tiếng Anh tiến bộ của con bạn.
Đầu tư mua các quyển sách tiếng anh
7. Cho trẻ nghe nhạc tiếng Anh
Cho trẻ nghe nhạc là một cách dễ dàng và hiệu quả để giúp trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ. Việc bạn cần làm chỉ là đặt một máy nghe nhạc và một đĩa CD thích hợp trong không gian chơi chính của trẻ và chơi nhạc này thường xuyên.
8. Cho trẻ chơi game tiếng Anh
Trẻ em thích chơi trò chơi, và có rất nhiều trò chơi tiếng Anh tuyệt vời mà giúp trẻ vừa được vui chơi vừa có hiệu quả trong việc thúc đẩy tiếp xúc với ngoại ngữ.
Cho trẻ chơi game tiếng Anh
9. Giao cho trẻ các bài tập viết
Bồi dưỡng khá năng đọc và viết khá quan trọng và tốt nhất là cho trẻ làm quen với các bài tập viết từ sớm. Khi trẻ ở độ tuổi 3 và 4, bạn có thể cho trẻ tập viết những chữ cái và con số tiếng Anh, điều này có thể thiết lập một mô hình tích cực cho quãng thời thơ ấu còn lại của trẻ.
10. Sử dụng phương pháp “Đọc bắt buộc”
Để khuyến khích phát triển khả năng hiểu biết và đọc của trẻ, bạn có thể sử dụng một phương pháp được gọi là “đọc bắt buộc”. Cụ thể, dán các bảng chữ cái, các từ phổ biến lên tường nhà, hộp ăn trưa của trẻ, tường phòng tắm,… Điều này sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ và vốn từ vựng của trẻ.
Sử dụng phương pháp "đọc bắt buộc"
Các bậc cha mẹ xứ mặt trời mọc có cách dạy trẻ học song ngữ như sau:
1. Bắt đầu học từ sớm
Nếu bạn chủ động cho bé học ngoại ngữ ngay từ đầu, bé sẽ có sự cân bằng tốt hơn giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Từ sơ sinh đến 6 hoặc 7 tuổi là thời điểm vô cùng quan trọng vì hai lý do: đây là giai đoạn não trẻ có sự tiếp xúc tốt nhất với ngôn ngữ, và sau khi trẻ bắt đầu đi học tiểu học, sẽ rất khó để não bộ "tái cân bằng" hai thứ tiếng. Vậy nên, hãy cho con bạn học ngoại ngữ ngay từ khi còn thơ ấu.
Cho trẻ học tiếng anh từ sớm
2. Dành sự ưu tiên hơn cho ngoại ngữNếu việc học ngoại ngữ của con bạn không phải một trong những ưu tiên hàng đầu thì rất nhanh chóng tiếng mẹ đẻ sẽ trở nên chi phối và việc học ngoại ngữ sẽ thành thụ động. Dành ưu tiên hơn, trẻ sẽ sớm gặt hái thành công hơn.
3. Đề ra mục tiêu
Bạn cần đặt ra mục tiêu rõ ràng trong quá trình học ngoại ngữ của con, quan tâm đến đầy đủ các mặt nghe, nói, đọc và viết. Việc đạt được mục tiêu sẽ cần đến sự siêng năng từ cả bạn và bé. Dù vậy, nên nhớ không đặt ra các mục tiêu quá sức với con.
Đề ra mục tiêu cho trẻ
4. Sử dụng tiếng Anh trong gia đìnhLàm thế nào để sử dụng song song cả 2 ngôn ngữ trong gia đình của bạn ? “Mỗi phụ huynh sử dụng một ngôn ngữ” là một trong những cách cung cấp nền tảng vững chắc cho con phát triển cân bằng cả 2 thứ tiếng. Bên cạnh đó, bố mẹ thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Anh sẽ làm tăng khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của trẻ.
5. Đọc to tiếng Anh mỗi ngày
Đọc to sách tiếng Anh cho con ít nhất 15 phút mỗi ngày là một trong những biện pháp thực hành quan trọng để nuôi dưỡng khả năng tiếng Anh của trẻ. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng cách này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ cũng như tăng độ hứng thú của trẻ đối với sách và văn học.
6. Đầu tư một giá sách tiếng Anh trong nhà
Bạn không thể đọc sách cho con nghe mỗi ngày nếu như không có sẵn sách trong nhà. Việc đầu tư mua sách có thể sẽ tốn kém nhưng hãy gạt chuyện đó sang một bên vì thành quả bạn thu được sẽ lớn hơn rất nhiều. Đó chính là trình độ tiếng Anh tiến bộ của con bạn.
Đầu tư mua các quyển sách tiếng anh
7. Cho trẻ nghe nhạc tiếng Anh
Cho trẻ nghe nhạc là một cách dễ dàng và hiệu quả để giúp trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ. Việc bạn cần làm chỉ là đặt một máy nghe nhạc và một đĩa CD thích hợp trong không gian chơi chính của trẻ và chơi nhạc này thường xuyên.
8. Cho trẻ chơi game tiếng Anh
Trẻ em thích chơi trò chơi, và có rất nhiều trò chơi tiếng Anh tuyệt vời mà giúp trẻ vừa được vui chơi vừa có hiệu quả trong việc thúc đẩy tiếp xúc với ngoại ngữ.
Cho trẻ chơi game tiếng Anh
9. Giao cho trẻ các bài tập viết
Bồi dưỡng khá năng đọc và viết khá quan trọng và tốt nhất là cho trẻ làm quen với các bài tập viết từ sớm. Khi trẻ ở độ tuổi 3 và 4, bạn có thể cho trẻ tập viết những chữ cái và con số tiếng Anh, điều này có thể thiết lập một mô hình tích cực cho quãng thời thơ ấu còn lại của trẻ.
10. Sử dụng phương pháp “Đọc bắt buộc”
Để khuyến khích phát triển khả năng hiểu biết và đọc của trẻ, bạn có thể sử dụng một phương pháp được gọi là “đọc bắt buộc”. Cụ thể, dán các bảng chữ cái, các từ phổ biến lên tường nhà, hộp ăn trưa của trẻ, tường phòng tắm,… Điều này sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ và vốn từ vựng của trẻ.
Sử dụng phương pháp "đọc bắt buộc"
Theo Phụ nữ
Gửi bình luận
-
Giáo dục11 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục11 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục14 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục14 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục18 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.