- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suất cơm 20.000 đồng của học sinh tiểu học bị tố lèo tèo vài miếng đậu và cá viên đông lạnh, hiệu trưởng đưa ra lý do khó chấp nhận
Được biết, đây không phải lần đầu tiên phụ huynh trường Tiểu học Đức Thắng bức xúc với bữa ăn của học sinh.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên phụ huynh trường Tiểu học Đức Thắng bức xúc với bữa ăn của học sinh.
Ngày 21/11, một phụ huynh tên L.A đã bức xúc đăng tải hình ảnh bữa ăn trưa bán trú của con học tại trường Tiểu học Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên mạng xã hội.
Theo phản ánh, bữa ăn có giá 20.000 đồng nhưng lại chỉ lèo tèo ít củ cải xào, 4 miếng đậu phụ cùng 5 viên cá đông lạnh.
Chia sẻ của chị L.A.
Vị phụ huynh này chia sẻ: “Ngày 20/11, đại diện Ban phụ huynh các lớp có đến trường kiểm tra bếp ăn của các con và chụp hình lại.
Lúc bức ảnh được gửi lên nhóm, mọi người rất bất bình vì bữa ăn không tương xứng với số tiền phụ huynh đóng góp, đồng thời cũng không cung cấp đủ dinh dưỡng cho các con.
Tiền ăn mỗi ngày của các cháu là 25.000 đồng, trừ tiền bữa phụ chiều khoảng 5.000 đồng thì còn lại 20.000 đồng. Với số tiền ấy mà chất lượng bữa ăn trưa như trên thì quá tệ”.
Cận cảnh suất cơm 20.000 đồng.
Cũng theo chị L.A, mỗi bữa ăn học sinh sẽ bị trừ 3.000 đồng tiền gas, 3.000 đồng tiền mắm muối. Chị cho rằng, đây là khoản trường "bôi ra để hết tiền".
Được biết, đây không phải lần đầu tiên phụ huynh trường tiểu học Đức Thắng bức xúc với bữa ăn của học sinh. Trước đó, vào đầu năm học 2019-2020, phụ huynh đã phát hiện bữa ăn không đảm bảo và đề nghị nhà trường thay đổi.
Nhà trường sau đó cắt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho các con trước đây và đổi sang nhà cung cấp khác. Tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn.
"Sau khi đổi đơn vị cung cấp bữa ăn, ban phụ huynh đi kiểm tra, những bữa đầu thấy khá ổn. Sau đó, nhà trường không cho phép ban phụ huynh đi kiểm tra nữa nên công việc này bị gián đoạn.
Gần đây, các con thường xuyên kể lại về việc bữa ăn có thịt rán thái miếng khô cứng không thể ăn hoặc thường xuyên ăn cơm với muối vừng. Thực đơn ghi canh cua nhưng lại là canh ngao, cơm có mọt,...", một phụ huynh khác chia sẻ.
Sau khi hình ảnh về bữa ăn bán trú bị đăng tải lên mạng xã hội, trường Tiểu học Đức Thắng đã mời các phụ huynh lên làm việc và tỏ thái độ không đồng tình khi phụ huynh chia sẻ lên mạng.
Trường Tiểu học Đức Thắng.
Do bếp chia suất không đều?
Phản hồi lại với báo chí, bà Trần Thị Phượng, hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng giải thích bữa ăn hôm đó có thể do... nhà bếp chia suất không đều.
"Đầu năm học, khi cha mẹ học sinh phàn nàn về bữa ăn trưa, trường tổ chức cho ban phụ huynh họp với nhà bếp để điều chỉnh".
Bà Phượng thừa nhận ban đầu, gạo dùng ở trường có mọt. Sau đó, bà đã yêu cầu nhà bếp chỉ nhập gạo đủ dùng trong 1-2 ngày. Bếp cũng thực hiện nghiêm túc.
Chuyện chi 3.000 đồng trong tiền ăn bán trú cho khoản gas có từ đầu năm là đã điều chỉnh.
Bà Phượng khẳng định trường luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ phụ huynh. Khi họ phàn nàn, trường đã cho đổi nhân viên nhà bếp để đảm bảo bữa ăn cho trẻ.
Ngoài ra, phụ huynh nhà trường có đoàn đến phối hợp giáo viên, nhân viên kiểm tra nhà bếp thường xuyên. Thực đơn mỗi ngày được công khai trên bảng đặt trong trường. Hàng sáng, cha mẹ học sinh có thể đến kiểm tra thực đơn và thực phẩm đầu vào.
Được biết, trường Tiểu học Đức Thắng mới được thành lập tháng 6/2019 và năm học 2019-2020 là khóa đầu tiên của nhà trường.
Theo helino
-
Giáo dục11 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục15 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục19 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục19 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục22 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.