- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm thư xin trả tuổi thơ cho trẻ: Phụ huynh phải bản lĩnh từ chối con học thêm
Nhiều chuyên gia cho rằng, trẻ bị 'đánh cắp tuổi thơ' do học thêm quá nhiều có một phần nguyên nhân từ chính phụ huynh. Theo đó, họ chưa chịu thay đổi quan điểm, chưa có bản lĩnh nói không với việc này.
Mới đây, một người dân ở Hà Tĩnh viết tâm thư “đòi tuổi thơ cho trẻ” gửi tới lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh này. Trong thư, ông bày tỏ nỗi niềm, sự lo lắng khi các cháu mình đi học thêm quá nhiều, khiến trẻ không có thời gian vui chơi, phát triển toàn diện các kỹ năng.
Quan điểm của ông nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tại Thông tư số 17/2012 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm đã nói rõ giáo viên không được dạy thêm học sinh tại lớp mình phụ trách, không dạy thêm với học sinh đã học 2 buổi/ngày.
Thế nhưng, tại những thành phố lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh tiểu học học cả ngày trên trường nhưng vừa tan học ăn vội chiếc bánh mì, uống hộp sữa để đến lớp học thêm.
Dù không phải năm học chuyển cấp nhưng lịch học thêm của con gái (lớp 4) chị Trần Thu Hoài (Hà Nội) vẫn kín mít. Chị Hoài cho biết, ngày nào cũng thế, 17h tan ca, chị lại mướt mải đưa con đến trung tâm học thêm môn Toán để kịp buổi học lúc 17h30.
Một tuần con chị có 2 buổi học thêm Toán, 1 buổi Tiếng Việt. Khi được hỏi tại sao con học cả ngày ở trường, tối vẫn đi học thêm, chị Hoài giải thích: “Cả lớp con tôi đều thế, không thực sự cần thiết nhưng lớp đông không học sợ cô không quan tâm, quên mặt”.
Có thể thấy lịch học kín đặc như thế là "chuyện thường ngày" của nhiều học sinh, nhất là ở thành phố lớn. Tương tự, sau 16h30 tan học ở trường, con anh Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) lại được bố mẹ đưa đến trung tâm gần trường học thêm chiều tối.
Mỗi tuần, con có 4 ca học tiếng Anh, Toán và tiếng Việt, chủ yếu là các cô giáo ở trường phụ trách. Con học muộn nên bữa cơm tối của họ 20h30 mới kết thúc. Sau khi ăn, con anh Kiên lại vội vàng vào bàn làm bài tập về nhà, chuẩn bị bài cho ngày mai lên lớp cũng như bài ở trung tâm học thêm...
Học sinh tiểu học. Ảnh minh họa.
Thạc sĩ Lê Thị Loan - nguyên Phó khoa giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) khẳng định: “Việc dạy thêm, học thêm bị lên án bởi lâu nay thực tế việc học chính ở trường vốn đã nặng nề. Nhiều học sinh học 2 buổi/ngày nhưng lịch học thêm buổi tối vẫn chồng chéo khiến học sinh, phụ huynh cảm thấy ngạt thở. Dạy thêm bị biến tướng, giáo viên vì sinh kế muốn học sinh đến lớp học thêm của mình.
Thế nhưng, nếu nhìn lại, phụ huynh cũng phải có trách nhiệm, chính các vị là người tiếp tay cho việc “đánh cắp tuổi thơ” của con mình”.
Phân tích kỹ hơn về điều này, Thạc sĩ Lê Thị Loan cho biết, nhiều phụ huynh thừa biết học thêm với con chưa thực sự cần thiết, duy trì việc học thêm chỉ là giữ mối quan hệ với giáo viên, chính phụ huynh chưa có kỹ năng từ chối, vẫn đồng ý đưa con đến lớp học thêm.
“Tôi từng hỏi hàng xóm nhà mình tại sao con mới lớp 2 đã học cả ngày ở trường tối lại đi học thêm, nhận được câu trả lời vì sợ giáo viên không quan tâm con trên lớp.
Tôi buồn vì câu trả lời ấy, bởi nếu vì sợ từ phía học sinh cũng dễ hiểu vì con còn nhỏ chưa nhận biết được hết đúng sai, nhưng chính phụ huynh lại sợ giáo viên nên cho con đi học thêm chỉ để làm hài lòng giáo viên thì thật thất vọng.
Phụ huynh phải hiểu nhất điều gì cần đối với con mình, không thể vì nể nang, vì sợ mà bắt ép con đến lớp học thêm. Tôi muốn nói rằng phụ huynh phải có chính kiến. Nếu thấy học thêm biến tướng, không giúp gì cho con mà bị làm khó, có thể trực tiếp nói chuyện với giáo viên, thậm chí ban giám hiệu nhà trường", thạc sĩ Loan nói.
Hiệu trưởng một trường tại Hải Phòng xin được giấu tên cũng cho biết, hiện nay khối THPT và cả THCS đang cùng một lúc thực hiện 2 chương trình. Theo nhiều giáo viên, chương trình không quá tải, đặc biệt là chương trình GDPT mới 2018.
Đối với khối THPT, qua gần 1 năm thực hiện chương trình, các nhà trường hầu hết đều nhận thấy không quá áp lực đối với giáo viên và học sinh. Quá tải ở đây là "phải dạy thêm" để phục vụ các kỳ thi, chạy theo thành tích của các trường và chính phụ huynh cũng muốn con mình có nhiều thành tích cao nên vô tình đẩy việc dạy thêm nở rộ.
"Tôi lấy ví dụ, quận, huyện cuối năm nào cũng thống kê kết quả thi đỗ của các trường, điểm trung bình các môn để so sánh, ngay cả phụ huynh cũng so sánh kết quả con mình với “con nhà người ta” mà không biết năng lực và nhu cầu của con đến đâu. Như vậy học trò và nhà trường trường đều phải học thêm, dạy thêm để tăng điểm số, để cố gắng cao hơn mặc dù chương trình không quá tải.
Tôi đề xuất, trước mắt cần cấm tuyệt đối các trường, các trung tâm dạy thêm vào các buổi tối (từ 17h30). Hiện nay không ít các trung tâm đang cùng với giáo viên phối hợp dạy thêm, kinh phí thu của học sinh không theo quy định nào, lớp học có khi 70-80 học sinh vô cùng chật chội.
Tôi kêu gọi bố mẹ hãy để các con được nghỉ buổi tối sau cả ngày học ở trường. Buổi tối để tự học, nghỉ ngơi thẩm thấu kiến thức.
Riêng 3 tháng mùa hè, trừ các lớp phải ôn tập cuối cấp để thi, còn lại “hãy trả lại mùa hè" cho học sinh và điều này phải bắt nguồn từ chính phụ huynh, thay đổi suy nghĩ về học thêm", vị hiệu trưởng này nói.
Theo VNN
-
Giáo dục3 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự phụ huynh lùi xe bán tải đâm trúng một học sinh lớp 2 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Giáo dục6 giờ trướcPhụ huynh một trường ở Đồng Nai bức xúc vì khoản thu "bảo trì ti vi" 100.000 đồng/học sinh. Trong khi đó, ti vi là tài sản của nhà trường và đã có chế độ bảo hành rõ ràng.
-
Giáo dục7 giờ trướcTrần Thanh Nga - cô giáo dạy Vật lý xinh đẹp từng hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh xắn, phong cách dạy cuốn hút giờ đã có những bước phát triển mới trong công việc, kỹ năng.
-
Giáo dục7 giờ trướcTheo Hiệu trưởng nhà trường, ô tô không được di chuyển vào sân trường để đưa đón học sinh dù trời mưa hay trời nắng.
-
Làm đẹp9 giờ trướcThay vì đến spa với chi phí tốn kém, bạn có thể tự chăm sóc và dưỡng trắng da tại nhà bằng một số công thức đơn giản, dễ thực hiện dưới đây.
-
Giáo dục9 giờ trướcCô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp cho biết rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcGiáo dục11 giờ trướcTheo Bộ GD&ĐT, sau khi bão lũ đi qua, công cuộc dọn dẹp, tái thiết trường lớp được giáo viên các trường gấp rút triển khai nhằm đón học sinh đi học trở lại. Thực tế, thiệt hại về trường lớp rất nặng nề. Có 17 trường không thể khôi phục.
-
Giáo dục12 giờ trướcTrước nguy cơ sạt lở đất tại xã Pi Toong (huyện Mường La, Sơn La) chính quyền địa phương đã xây dựng lớp học tạm cho các em học sinh có nơi học an toàn.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcGiáo dục12 giờ trướcĐến nay, đã có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong, 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão.
-
Giáo dục15 giờ trướcHàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk bất ngờ và lo lắng khi nhận được thông báo truy thu tiền phụ cấp ưu đãi suốt nhiều năm.
-
Giáo dục15 giờ trướcTheo gia đình sang CH Séc từ bé, chứng kiến mẹ phải làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày, nam sinh gốc Việt luôn biết ơn những ngày tháng nghèo khó đã giúp em có thêm động lực và quyết tâm để cố gắng.
-
Giáo dục16 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học 2024-2025 đối với các cơ sở đào tạo. Các khâu trong công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non đều được thanh tra, kiểm tra.
-
Giáo dục17 giờ trướcSở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường không được giao ép chỉ tiêu các khoản ủng hộ cho phụ huynh, học sinh. Tất cả các khoản thu theo hình thức tự nguyện, đảm bảo công khai, minh bạch.
-
Giáo dục19 giờ trướcChiều 15/9, CLB Cán bộ Hội dự nguồn đăng thông tin xin lỗi, đồng thời cho biết thành viên có hành vi "phông bạt" của CLB đã khắc phục hậu quả.