- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thi vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội: Cân nhắc để tránh trượt oan
Học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội cần lưu ý, dựa trên năng lực học, nghiên cứu kỹ điểm chuẩn hằng năm của các trường THPT để đăng ký nguyện vọng phù hợp, tránh bị trượt oan.
Theo kế hoạch của Hà Nội, ngày 13/5 tới, cơ sở giáo dục sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm 2022-2023, sau đó hoàn thành cấp mã định danh và mật khẩu cho học sinh lớp 9. Ngày 23-26/5, học sinh xem danh sách dự tuyển tại các cơ sở giáo dục để kiểm tra thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên… Thí sinh tự do xem thông tin tại phòng GD&ĐT, nơi nộp phiếu dự thi. Nếu có sai sót, đề nghị cơ sở giáo dục điều chỉnh kịp thời. Ngày 31/5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT công lập. Ngày 13/6, học sinh sẽ nhận phiếu báo dự thi vào lớp 10.
Học sinh lớp 9 ở Hà Nội chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cam go, khốc liệt |
Đại diện Phòng quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) lưu ý thí sinh, phụ huynh, cần nắm đầy đủ thông tin về hướng dẫn đăng ký dự tuyển, lịch thi, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi… Toàn thành phố Hà Nội chia làm 12 khu vực tuyển sinh, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó NV1, NV2 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.
Nếu học sinh chỉ đăng ký 1 NV vào 1 trường THPT công lập thì trường này có thể thuộc 1 khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 NV vào 2 trường THPT công lập thì trong đó NV1 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV 2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Năm nay cũng là năm thứ 2, Hà Nội cho phép học sinh được đổi khu vực tuyển sinh nếu chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc các em ở khu vực giáp ranh. Tuy nhiên, học sinh muốn đổi khu vực tuyển sinh phải làm đơn (theo mẫu), nêu rõ lý do và được hiệu trưởng nhà trường xác nhận.
Bà Đỗ Việt Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết, để học sinh tránh trượt oan, thời điểm này, căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học, giáo viên sẽ tư vấn cho các em lựa chọn nguyện vọng. Vì hơn ai hết, giáo viên là người nắm được năng lực học tập của học sinh. Có giáo viên cẩn thận còn lập bảng so sánh điểm chuẩn nhiều năm trở lại đây của các trường THPT để phụ huynh, học sinh so sánh, nghiên cứu. Sau khi học sinh đã lựa chọn, giáo viên rà soát lại một lần nữa để hạn chế các trường hợp chọn thấp quá hoặc cao quá để tư vấn thêm.
“Trên thực tế, nhiều phụ huynh chọn trường vừa tầm để con chắc suất đỗ nhưng cũng có tỉ lệ phụ huynh có mong muốn đăng ký nguyện vọng vào các trường tốp trên, vượt năng lực thực sự của học sinh. Nếu chọn nguyện vọng không đúng, các em dễ trượt oan. Tuy nhiên, giáo viên chỉ thực hiện vai trò tư vấn, quyết định thế nào vẫn là quyền của phụ huynh. Hằng năm, trường có khoảng 80% học sinh đỗ vào trường THPT công lập, 20% học sinh trượt là do năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu”, bà Hiền nói.
Các trường THPT “cân não” tính điểm chuẩn
Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa cho biết hằng năm, trường phải có kế hoạch tuyển sinh chu đáo, đặc biệt tính toán điểm chuẩn chính xác vì giảm điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các trường trong cụm.
Năm nay, toàn TP Hà Nội dự kiến có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021). Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào lớp 10 công lập (khoảng 77.000 học sinh), số còn lại vào trường tư thục (khoảng 27.000 học sinh). Còn lại học sinh chuyển sang học nghề, Trung tâm GDTX…
Ông Nguyễn Văn Túc, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân cũng cho biết, khó khăn nhất đối với nhà trường trong tuyển sinh hằng năm chính là “cân não” xác định điểm chuẩn. Vì trong khu vực có khoảng 20 trường THPT ngoài công lập, do đó nhiều em trúng tuyển nhưng không nhập học dẫn đến sai số rất lớn. Ví dụ năm ngoái, trường phải gọi dư đến 300 em, cuối cùng thí sinh đến nhập học vừa đủ, không phải hạ điểm chuẩn.
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THCS tư vấn kịp thời, đầy đủ về kỳ thi tới cha mẹ học sinh đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Với vấn đề “nóng” có hiện tượng giáo viên tư vấn ép học sinh không thi tuyển lớp 10, đề nghị các phòng GD&ĐT chấn chỉnh, chấm dứt ngay tình trạng này (nếu có).
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý học sinh nghiên cứu kỹ, tận dụng cơ hội khi được đăng ký tối đa 3 NV dự tuyển vào 3 trường THPT công lập. Đáng nói, đối với NV3, Sở GD&ĐT Hà Nội không ràng buộc về khu vực tuyển sinh nhằm tăng thêm quyền lựa chọn và cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục4 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục8 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục12 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục13 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục15 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.