- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 phản hồi gì về bức ảnh Hiệu trưởng "chắp tay báo cáo Hoa hậu"?
Phản hồi về bức ảnh Hiệu trưởng "chắp tay báo cáo hoa hậu", ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho rằng đó là bức ảnh gây hiểu lầm đáng tiếc.
Theo Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Lê Xuân Sơn, ngày 8/12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phải thực hiện ngay sau cuộc thi và trở về trường. Nhà trường đã tổ chức một cuộc đón tiếp sinh viên của mình đoạt giải cao tại cuộc thi lớn của nữ thanh niên Việt Nam. Ông Lê Xuân Sơn cho rằng việc nhà trường, BTC và gia đình ngồi trao đổi với nhau về nhiệm vụ của Hoa hậu và các giải pháp để hỗ trợ Hoa hậu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là việc nên làm và cần phải làm.
Bức ảnh khiến dư luận xôn xao, trong đó ông Phạm Hồng Chương (đứng) và ông Lê Xuân Sơn (ngồi) bìa phải - Ảnh: Báo Tiền Phong
"Tôi phải nói đó là một cuộc đón tiếp không ồn ào, không rình rang, và trang trọng, ấm áp, nhiều tình cảm. Cuộc đón tiếp gồm 2 phần được tổ chức khá gọn gàng. Phần một là gặp gỡ giữa đại diện lãnh đạo nhà trường, các phòng ban, tổ chức trong nhà trường, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu VN và Hoa hậu cùng bố mẹ. Phần hai là Hoa hậu giao lưu với sinh viên của trường trong một hội trường nhỏ tôi ước lượng khoảng 100 người" - ông Sơn nói.
Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nói thêm cuộc gặp này chỉ có một số thầy cô trong lãnh đạo nhà trường, một số phòng ban, khoa nơi Đỗ Thị Hà đang học, Đoàn trường cùng đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bố mẹ Hoa hậu và 2-3 khách mời là sinh viên cũ của trường.
"Vì cuộc gặp được định danh là "Đón Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà trở lại trường" nên việc trường sắp xếp cho Hoa hậu ngồi ghế danh dự như thế cũng là hợp lý" - ông Lê Xuân Sơn lý giải việc Hoa hậu được ngồi ghế ngang hàng Hiệu trưởng nhà trường.
Theo ông Lê Xuân Sơn, thực tế cuộc gặp lại chủ yếu là cuộc trao đổi giữa PGS-TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, và Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
"Ngoài đôi lời chúc mừng hai bên và Hoa hậu thì chúng tôi chủ yếu nói về sự cần thiết và khẳng định sẽ có sự phối hợp giữa Nhà trường, BTC và gia đình để hỗ trợ Hoa hậu thực hiện nhiệm vụ của mình mà trong đó việc tiếp tục học tập và học tốt là hợp phần cực kỳ quan trọng mang tính nền tảng. Khi nói, PGS-TS. Phạm Hồng Chương và tôi chủ yếu hướng về nhau" - ông Sơn nói thêm.
Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho rằng PGS-TS. Phạm Hồng Chương là người rất khiêm nhường. "Vì thế khi nói, thầy Chương đứng. Bức ảnh kia chụp đúng vào thời điểm thầy Chương nói với đại diện BTC rằng nhà trường sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đỗ Thị Hà và Hà phải phấn đấu trở thành sinh viên xuất sắc, sinh viên tiêu biểu. Nói đến đó, thầy quay sang Đỗ Thị Hà" - ông Lê Xuân Sơn cho hay.
Trước việc bức ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận không hay, đặc biệt với PGS-TS. Phạm Hồng Chương, ông Lê Xuân Sơn cho rằng điều ông ân hận và cảm thấy có trách nhiệm là các bộ phận của mình đã để lọt ra những bức ảnh không phản ánh đúng tinh thần và bản chất của sự việc, khiến nhiều người hiểu sai và sự việc bị đẩy lên quá xa sự thật.
Theo Người Lao Động
-
Giáo dục2 giờ trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục19 giờ trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục20 giờ trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục3 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục3 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.
-
Giáo dục4 ngày trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.