Trường mầm non náo loạn sơ tán vì báo cháy… giả

Trong lúc hơn 500 học sinh và giáo viên trường mầm non Hoàng Mai 1 ở quận 8, TPHCM đang dạy và học thì chuông báo cháy kêu vang khiến toàn trường phải vội vã sơ tán.

Trong lúc hơn 500 học sinh và giáo viên trường mầm non Hoàng Mai 1 ở quận 8, TPHCM đang dạy và học thì chuông báo cháy kêu vang khiến toàn trường phải vội vã sơ tán.

Giáo viên sơ tán hơn 500 học sinh vì chuông báo cháy.
Giáo viên sơ tán hơn 500 học sinh vì chuông báo cháy.

Khoảng 9h30 sáng 15/3, trong lúc cô trò của trường mầm non Hoàng Mai 1 số 198, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM đang dạy và học thì chuông báo cháy vang lên. Toàn bộ giáo viên của trường vội di tản hơn 500 học sinh ra ngoài an toàn và gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong hiện trường để kiểm tra nhưng không có cháy mà hệ thống báo cháy có vấn đề nên báo chuông.

Nghe thông tin có cháy tại trường, nhiều phụ huynh đã hốt hoảng chạy đến kiểm tra tình hình và muốn đón con về. Sau khi được lực lượng công an địa phương và Ban giám hiệu nhà trường giải thích rõ vụ việc, phụ huynh đã yên tâm để con ở lại trường tiếp tục học.

Hơn 30 phút sau, giáo viên đã cho học sinh trở lại lớp học bình thường.

Trường học náo loạn vì báo cháy… giả - ảnh 1
Giáo viên sơ tán hơn 500 học sinh vì chuông báo cháy.
Trường học náo loạn vì báo cháy… giả - ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt kiểm tra nhưng không có cháy.
Trường học náo loạn vì báo cháy… giả - ảnh 3
Học sinh được ổn định tinh thần và trở lại lớp học.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.