Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn

Gần 200 chiếc ô treo trên cao khiến sân trường nổi bật rực rỡ sắc màu. Ai nấy càng yêu thích hơn với thông điệp phía sau đó.

Lâu nay khi nói về ngôi trường là nghĩ ngay đến hàng cây xanh bóng mát, hàng ghế đá thân quen hay nhưng bảng khẩu hiệu Dạy tốt, Học tốt in sâu vào tâm trí... Thế nhưng, có một ngôi trường giữa lòng Hà Nội lại khiến mọi người phải đã mắt ngắm nhìn với sắc màu ngợp cả một vùng. Đó là Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân. 

Suốt 1 tháng qua, ngôi trường được điểm tô rực rỡ sắc màu từ những chiếc ô được treo trên cao tạo thành lối đi từ cổng vào trong tận lớp. 

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-1

Ngôi trường rực rỡ sắc màu.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Phan Đình Giót cho biết, sân trường được trang trí với gần 200 chiếc ô. Đây là quà tặng của các thầy cô giáo trong chi đoàn trường. Các thầy cô giáo luôn coi trường như nhà mình và sau khi trường xây sửa mới xong mỗi người đều góp các đồ khác nhau như ô, cây xanh để trang trí cho trường".

Lý giải về việc chọn những chiếc ô để trang trí, cô Ngọc thổ lộ: "Chúng tôi luôn muốn xây dựng một trường học hấp dẫn, các con đến trường không phải chỉ nhìn thấy cờ, khẩu hiệu cứng nhắc mà những chiếc ô sắc màu này sẽ tạo sự gần gũi, thân thiện cho các con. Thầy cô muốn các con tự hào về ngôi trường và coi lớp mình là ngôi nhà để tận hưởng từng ngày, từng giờ hạnh phúc".

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-2

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-3

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-4

Đây là món quà từ các thầy cô giáo gửi tặng đến học sinh trong trường.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-5

Gần 200 chiếc ô được treo thành một dãy dài từ cổng vào lớp.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-6

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-7

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-8

Thầy cô và học sinh phấn khích được vui chơi, hoạt động dưới sân trường.

Được biết, mỗi năm Trường Tiểu học Phan Đình Giót sẽ trang trí theo từng chủ đề riêng. Những năm trước, trường trang trí bằng chong chóng, quả bóng... nhưng từ tháng 8 năm nay thầy cô quyết định trang trí bằng ô để đón học sinh. 

"Năm nay dịch Covid-19 nên học sinh không có ngày làm quen với trường vì vậy thầy cô muốn làm các con được đến trường là yêu trường và đi học như đi du lịch, đi chơi", cô Ngọc thổ lộ.

Có lẽ người vui nhất khi chứng kiến học sinh được thụ hưởng vẻ đẹp này chính là cô Ngọc. Cô cho biết, thường xuyên quan sát các con vào giờ ra chơi, giờ tan học về. Nhìn các con nán lại vui đùa, đi dưới những chiếc ô khiến lòng cô trào dâng cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Cô tự hào khi nhà trường đã tạo được những kỷ niệm đẹp cho học sinh. Ngay cả các bé mới vào lớp 1 lạ lẫm cũng háo hức đến trường chứ không hề khóc lóc, mè nheo bố mẹ.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-9

Các hoạt động dưới sân trường trở nên ý nghĩa hơn.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-10

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-11

Những chiếc ô làm bạn đồng hành cùng học sinh.

Trường Tiểu học Phan Đình Giót được thành lập từ năm 1992. Năm học 2005-2006, trường được đầu tư xây dựng mới trong một khuôn viên nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum. Diện tích của trường là 6.000m2. Tháng 8/2007, trường đ­ược công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-12

Sân trường chụp từ trên cao càng trở nên nổi bật hơn giữa tán cây xanh.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-13

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-14

Học sinh tập thể dục buổi sáng.

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-15

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-16

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-17

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-18

Trường tiểu học ở Hà Nội trang trí nổi bật cả vùng trời, học sinh phấn khích như đi hội, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn-19

Học sinh tha hồ vui chơi dưới sân trường. 

Theo  Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://afamily.vn/truong-tieu-hoc-o-ha-noi-trang-tri-noi-bat-ca-vung-troi-hoc-sinh-phan-khich-nhu-di-hoi-ai-di-ngang-qua-cung-phai-nguoc-nhin-20200923145034939.chn

trường tiểu học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.