- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Không phải thịt gà hay hoa quả trái vụ mới gây dậy thì sớm, đây mới là nguyên nhân thực sự
Nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ có rất nhiều, nhưng không hoàn toàn là do thực phẩm chứa hormone tăng trưởng trong thịt động vật hay thực vật mà còn có một số yếu tố khác.
- 2 việc cha mẹ nghĩ sẽ khiến con "trông xinh đẹp, sành điệu": Cẩn thận kẻo con dậy thì sớm, hỏng da, hại xương khớp!
- Cho trẻ đánh phấn son, sơn móng tay: Nguy cơ rối loạn nội tiết, dậy thì sớm, thậm chí là ung thư
- 6 tác nhân kích thích dậy thì sớm ở trẻ có mặt ngay trong gia đình, bố mẹ cần phải kiểm soát chặt
Thông thường, tuổi dậy thì của trẻ dao động từ 13 – 18 tuổi. Trong thời gian này, không chỉ xương và não bộ liên tục phát triển mà các đặc điểm giới tính cũng dần hình thành. Ngày nay, một số phụ huynh lo lắng về việc con mình thiếu hụt dinh dưỡng nên sẽ chọn một số loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao để bổ sung. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ.
Chúng ta đều biết rằng, sự phát triển thể chất là một chu trình tự nhiên. Đến một độ tuổi nhất định sẽ phát triển giới tính rõ ràng. Dậy thì sớm có mối nguy hại rất lớn đối với sức khỏe của trẻ em, vì thế cha mẹ cần sớm nhận ra con mình có những bất thường nào hay không. Sau đây là 2 dấu hiệu dễ dàng nhận biết trẻ có đang dậy thì sớm hay không.
1. Chiều cao
Cha mẹ cần chú ý chiều cao của con mình luôn nằm trong mức bình thường, thấp quá hoặc cao quá cũng đều có vấn đề. Ngoài yếu tố di truyền, thấp quá còn có thể do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng hoặc mắc một số bệnh, phát triển quá nhanh có thể dẫn đến dậy thì sớm, cần được cha mẹ quan tâm nhiều hơn.
Nếu nhận thấy con mình phát triển quá nhanh ở độ tuổi chưa cần phát triển trong thời gian dài, đặc biệt là trẻ vị thành niên, nhưng tuổi xương đã bước vào giai đoạn phát triển thì cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện khám sớm.
2. Cơ thể thay đổi
Dậy thì sớm ở bé gái dễ nhận biết hơn. Các tình trạng phổ biến bao gồm phát triển ngực, đau bụng kinh, kinh nguyệt, thường xảy ra trước 10 tuổi. Nếu là bé trai, trẻ sẽ mọc râu, xuất hiện quả táo adam, thay đổi giọng nói…
Dậy thì sớm ở bé gái rất dễ nhận biết. (Ảnh minh họa)
Trẻ dậy thì sớm liệu có phải do ăn thức ăn chứa hormone, hay rau củ trái vụ không?
Một số phụ huynh cho rằng, sở dĩ trẻ dậy thì sớm là do ăn phải hoa quả trái mùa, hoặc thịt chứa chứa chất tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, những thực phẩm này không hẳn hoàn toàn là nguyên nhân gây dậy thì sớm, vì trong động vật hay thực vật đều có hormone này.
Những loại hormone này có sẵn để thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và thực vật. Bất kể bộ phận nào của động vật hay thực vật cũng đều không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển bình thường của trẻ, cha mẹ nên không nên quá lo lắng những thực phẩm này sẽ khiến con mình dậy thì sớm.
Nguyên nhân gây dậy thì sớm ở trẻ là do ăn quá nhiều thức ăn chứa hàm lượng calo cao. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ cần chú ý, nguyên nhân chính gây dậy thì sớm ở trẻ, phổ biến nhất là những điều sau:
- Thức ăn chứa hàm lượng calo cao
Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng calo cao là nguyên nhân chính dẫn đến béo phì. Béo phì là yếu tố quan trọng gây dậy thì sớm. Nếu con bạn thích ăn khoai tây chiên, gà rán, uống coca trong một thời gian dài sẽ dễ dàng khiến trẻ dậy thì sớm.
- Bổ sung quá mức thuốc bổ, thực phẩm giàu dinh dưỡng
Trẻ đang trong thời kỳ phát triển khả năng hấp thụ dinh dưỡng tương đối cao, nhưng không nhất thiết phải bổ sung một số thực phẩm bổ sung, hoặc thuốc bổ. Nếu bổ sung quá nhiều thực phẩm này sẽ dễ kích thích sự phát triển của các cơ quan nội tạng, dễ làm trẻ dậy thì sớm.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ13 giờ trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrong khi nhiều người khen ngợi vóc dáng chắc khỏe của bé Vic thì có người lại để lại nhận xét không hay khiến Bảo Thy cũng phải đáp trả.
-
Từng lao đao vì ảnh nóng, nữ diễn viên này giờ 'quay xe' ngoạn mục, có 9 nguyên tắc dạy con miễn chêLàm mẹ2 ngày trướcTrải qua nhiều scandal, nữ diễn viên giờ được nhận xét là bà mẹ nuôi dạy con khéo.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhi một đứa trẻ không có động lực, điều quan trọng là phải nhắc nhở chúng rằng chúng có khả năng và có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcHầu hết trẻ em, từ mới biết đi đến tuổi thanh thiếu niên, có thể cần tới sự trợ giúp để giải quyết những vấn đề xung đột với bạn bè.
-
Làm mẹ4 ngày trướcĐối với thai nhi từ 24 - 26 tuần tuổi, tỷ lệ các bé bị dây rốn quấn cổ là vào khoảng 12%. Tỷ lệ này tăng lên 37% khi thai nhi đã phát triển đủ tháng.
-
Làm mẹ4 ngày trướcViệc giáo dục giới tính cho trẻ là điều không hề dễ dàng nhưng cha mẹ nên làm sớm.