Hà Nội: Số người xin bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh

Số người đến xin trợ cấp thấtnghiệp ở Hà Nội đã gia tăng đột biến trong vài tháng qua mà nguyên nhân chính làdoanh nghiệp thu hẹp sản xuất vì khó khăn kinh tế.

Số người đến xin trợ cấp thấtnghiệp ở Hà Nội đã gia tăng đột biến trong vài tháng qua mà nguyên nhân chính làdoanh nghiệp thu hẹp sản xuất vì khó khăn kinh tế.

Theo Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội, chỉ trong tháng 10 vừa qua, trung tâmđã duyệt hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp của 2.300 người, gần bằng với cả năm2010.

Con số này đã gia tăng liên tục trong vài tháng gần đây, từ 1.500 vào tháng 8lên 1.900 vào tháng 9. Tính 10 tháng đầu năm nay, tổng số người xin trợ cấp thấtnghiệp đã lên tới hơn 16.000, cao hơn nhiều so với 3.000 cả năm 2010.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp của trung tâm, nói:“Điều đáng lo là số người đến xin trợ giúp đang tăng dần qua các tháng mà nguyênnhân chủ yếu là do các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất vì suy giảm kinh tế.”

Báo cáo của trung tâm trên cho biết, có những nhóm trung bình từ 50- 100 ngườiđến xin trợ cấp thất nghiệp. Họ từng là công nhân viên của Công ty Bóng đènphích nước Rạng Đông, Công ty cổ phần Đường Sắt, Công ty May Hạ Đình, Công tyThiết bị Điện...

Bà Loan cho biết, những công ty này đã giảm bớt nhân công để tái cơ cấu kinhdoanh và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một số lượng lớn những người lao động khác cũng đến xin bảo hiểmthất nghiệp vì không tiếp tục làm việc khi công ty của họ di rời ra ngoại thànhdo chủ trương của thành phố Hà Nội.

Trong số đó, điển hình là 2.300 lao động ở Công ty Hanocimex, 1.000 lao động ởCông ty Dệt 8/3, và 1.000 người khác ở Công ty Cơ khí Hà Nội. Ngoài ra, còn rấtnhiều nhóm 3- 4 người đến xin bảo hiểm do bị các công ty tư nhân quy mô vừa vànhỏ sa thải.

Bà Loan cho biết, nhiều người lao động đã chủ động xin nghỉ việc vì mức lươngquá thấp, chỉ từ 1,8- 2 triệu đồng/tháng, khó lòng tái tạo sức lao động trongbối cảnh lạm phát tăng cao.

Tuy nhiên, bà Lan nói: “Tôi chưa thấy trường hợp nào người lao động nói là thấtnghiệp do công ty đóng cửa vì khó khăn”. Bà nhận định: “Sắp tới tỷ lệ người laođộng thất nghiệp sẽ vẫn tiếp tục tăng vì doanh nghiệp đang tiếp tục thu hẹp sảnxuất”.

Suy giảm kinh tế đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của không ítdoanh nghiệp tại Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết, chỉ số sảnxuất công nghiệp ở Hà Nội đang có chiều hướng giảm qua các mốc tháng 1, tháng 5và tháng 10. Ông nói: "Đây là điều bất bình thường so với các năm, vì càng gầntết thì doanh nghiệp phải tăng cường sản xuất. Năm nay thì ngược lại".

Ông Tứ trích số liệu của Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã có 2.800 doanh nghiệp ởthành phố này xin giải thể, phá sản, hay mất tích trong 10 tháng đầu năm nay.Con số này, theo ông Tứ, là rất lớn so với trung bình hàng năm khoảng 400 doanhnghiệp.

Ông cho biết thêm, Sở này ước tính số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường HàNội sẽ vào khoảng 5.000 vào cuối năm nay. Hà Nội hiện có 130.000 doanh nghiệpđăng ký hoạt động.
 


Theo Tư Hoàng
         TBKTSG
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.