Lãi suất... cầm đồ nóng theo "hiệu ứng" World Cup

Mặc dù chỉ diễn ra được 3 ngày, với 4 trận đấu và hầu như kết quả chưa có bất ngờ lớn, song theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 136, trên các tuyến phố Hà Nội vốn nổi tiếng với “thương hiệu” cầm đồ như Đặng Dung, Láng Hạ, Bạch Mai…, không khí đã trở nên tấp nập khác thường.

Cũng giống các kỳWorld Cup hay Euro trước đây, ngày hội bóng đá thế giới đang diễn ra tại NamPhi chính là “mùa gặt” của các hiệu cầm đồ. Lợi dụng máu đỏ đen và tâm lýcần tiền gấp của nhiều dân độ thua kèo, các chủ hiệu không ngần ngại nânglãi suất cho vay gấp 3 - 4 lần ngày thường.

Mặc dù chỉ diễn ra được 3 ngày, với 4 trận đấu và hầu nhưkết quả chưa có bất ngờ lớn, song theo ghi nhận củachúng tôi, chiều13/6, trên các tuyến phố Hà Nội vốn nổi tiếng với “thương hiệu” cầm đồ nhưĐặng Dung, Láng Hạ, Bạch Mai…, không khí đã trở nên tấp nập khác thường.

Lãi suất cắt cổ

Mang theo máy ảnh, laptop, chúng tôi tấp vào một tiệm cầmđồ trên phố Đặng Dung (quận Ba Đình), con phố từ lâu nổi tiếng với hàng chụchiệu cầm đồ “quý tộc”. Còn chưa hết ngợp với hàng chục chiếc xe tay ga đắttiền nằm la liệt phía trong, có nhiều chiếc còn được treo lên trần nhà (chắcđể tiết kiệm diện tích), chúng tôi đã được chủ tiệm, là một người đàn ôngtên H. “phủ đầu”: “Cầm đồ hả? Cửa hàng hết chỗ, không cầm xe số nữa nhé. Cólaptop, máy ảnh hay vàng thì bỏ ra”.

Vừa lật qua lật lại chiếc máy ảnh Samsung PL50 mà chúngtôi mới chìa ra, H. gạt ngay: “Cũ quá rồi, các ông mà bùng, con này khó bánlại lắm”. Đến lượt chiếc laptop HP CQ40-631TU, mới mua hơn 10 triệu đồng, H.cũng ngần ngừ mãi rồi mới “phán”:

“Con này tối đa chỉ được 6 triệu. Lãi ngàylà một triệu ăn 25.000 đồng. Muốn mấy ngày nào, sau thời giam cầm lãi mẹ đẻsẽ đẻ lãi con đấy nhé”. Thấy chúng tôi kêu đắt, H. phân trần: “Ngày thường,một triệu ăn 15.000 đồng thôi nhưng những ngày này dân cắm đồ rất đông nênlượng tiền cho vay lớn. Có chấp nhận thì viết giấy, không thì thôi”.

Theo ghi nhận, tại một số hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai (quậnHai Bà Trưng) và Láng Hạ (quận Đống Đa), mức lãi suất như H. đưa ra vẫn “dễchịu” hơn rất nhiều. Tại một hiệu trưng biển Q. trên phố Láng Hạ, khi chúngtôi ngỏ ý muốn cầm chiếc xe Dream II để vay 10 triệu đồng, chủ hiệu “hét”:“Lãi ngày là 500.000 đồng, còn lãi tháng nhẹ hơn, 200.000 đồng mỗi ngày”.Tại một số cửa hàng khác trên phố Bạch Mai, mức lãi suất cũng phổ biến từ 1- 2% số tiền vay (tính theo ngày).

Lãi suất... cầm đồ nóng theo "hiệu ứng" World Cup
Mùa World Cup cũng chính là "mùa gặt" của các hiệu cầm đồ (Ảnh chụp trên phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội) (Ảnh: Q.Phong)

Đuổi không hết khách

Mặc dù lãi suất cắt cổ là vậy, song không một mùa WorldCup nào mà các hiệu cầm đồ lại không rơi vào cảnh “đuổi không hết khách”.

Một chủ hiệu tên T. trên phố Đặng Dung (quận Ba Đình), cho biết: “Vì mớidiễn ra, kết quả mấy trận Hàn Quốc - Hy Lạp hay Argentina - Nigeria chưa cógì là bất ngờ lắm nên khách đến đặt đồ chưa “khủng” lắm. Chỉ vài hôm nữathôi, sợ không có chỗ mà chứa đồ”. T. cho biết, nói chưa “khủng” là so vớicác đợt World Cup trước đây, chứ so với mọi ngày, lượng khách đến giao dịchđông gấp 5 - 6 lần.

“Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi đã làm giấy tờcầm một chiếc ô tô Camry, 5 xe máy tay ga loại xịn như SH, Piaggio LX 25 vàhơn chục cái điện thoại đời mới”, T. nói.

Cũng chính vì “đuổi không hết khách” nên hầu hết các cửahàng cầm đồ rất kén đồ và thường chỉ nhận cầm những tài sản có giá trị nhưsổ đỏ, ô tô, xe máy, laptop, điện thoại đắt tiền…

Những loại tài sản như xemáy số, máy tính để bàn, máy ảnh, điện thoại đời cũ… đều không được ngóngàng. Một chủ hiệu trên phố Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), cho hay: “So với giảiNgoại hạng Anh hay Euro thì lượng người cắm đồ để cá độ ở World Cup nhiềuhơn gấp 5 lần. Đỉnh điểm nhất là đến vòng tứ kết. Lúc đó, chúng tôi phảichia làm 3 ca, nhưng chắc cũng không thể làm hết việc”.

Cầm đồ online cũng tấp nập

Cùng với hàng loạt các trang website cá độ bóng đá trựctuyến xuyên quốc gia, nhiều website chuyên và “không chuyên” về cầm đồ cũngđã xuất hiện để ăn theo mùa World Cup.

Trong chuyên mục Cầm đồ mùa World Cup2010 (24/24) trên website Rongb.., nickname Mr Phong, tên hiển thị là L.N.Brao: Cầm đồ lãi suất thấp. Thời gian này mình đang rảnh tiền chưa có kếhoạch đầu tư làm ăn, mùa World cup 2010 này bác nào máu chiến, có nhu cầucầm đồ thì qua mình cầm nhé, mình cầm tại nhà thôi chứ không phải cửa hàng,mình chuyên cầm: bất động sản, ô tô, xe máy, laptop. Giá cả các bác có nhucầu cầm liên hệ trực tiếp nhé. Tùy vào nhu cầu của các bác, bất kể đêm hôm.Thông tin liên hệ 0912xxxx.

Trên website Sharepointviet…, cũng nhan nhản các lời rao,đại khái như: Nhận cầm đồ - tất cả các loại đồ còn có thể xài được. Với lãisuất 2000 đồng/ một triệu mỗi ngày. Còn cầm với thời hạn thì đóng lãi suấtmỗi tháng một lần. Liên hệ với số 094848xxxx…

Theo Quang Phong
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.