Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Khoảng 1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được bảo quản trong điều kiện ẩm mốc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều ngày 2/6 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại 131 Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội-1
Kho hàng tại Phú Lương bị lực lượng kiểm tra đột xuất.

Ngay sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 kho chuyên liệu để pha chế các loại trà sữa với trọng lượng hơn 1 tấn. Các nguyên liệu chủ yếu là: bột trà, bột sữa, chân trâu... được đựng trong các bao tải và chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nguyên liệu. Tất cả số hàng trên ở ngoài bao bì đều có ghi chữ Trung Quốc.

Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội-2
Có nhiều loại nguyên liệu để pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc.
Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội-3
Theo lời khai của chủ lô hàng, số nguyên liệu được mua từ các hàng trôi nổi.

Đáng chú ý hơn, số hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ lại được bảo quan trong môi trường ẩm mốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều bao tải nguyên liệu có dấu hiệu bị hư hỏng, nấm mốc và bẩn thỉu.

Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội-4
Các bao tải nguyên liệu chủ yếu là chữ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khai thác thông tin của chủ số hàng này và cho biết số nguyên liệu không rõ nguồn gốc này được mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường rồi tập kết về kho, sau đó sẽ tiến hành bán lẻ cho các quán trà sữa với giá 800.000 đồng/bao 25kg.

Phát hiện 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội-5
Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng để phục vụ điều tra.

Chủ số hàng này cũng cho biết, mỗi bao nguyên liệu có thể pha chế được khoảng 1.000 cốc để phục vụ người dân yêu thích trà sữa.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số nguyên liệu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thời đại

nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Thực phẩm bẩn

trà sữa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.