Thưởng Tết: Nơi tiền tỷ, chỗ bằng tô phở

Mức thưởng bình quân Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2019 dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái, trong khi mức thưởng cao nhất và thấp nhất giữa các khu vực doanh nghiệp, địa phương có sự chênh lệch rất lớn.

Mức thưởng bình quân Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2019 dự báo tăng nhẹ so với năm ngoái, trong khi mức thưởng cao nhất và thấp nhất giữa các khu vực doanh nghiệp, địa phương có sự chênh lệch rất lớn.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có nhiều địa phương gửi báo cáo tình hình thưởng Tết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH). Tuy nhiên, từ khảo sát của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thuộc Bộ LĐ-TB-XH, có thể đưa ra những nhận định ban đầu về tình hình thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2019.

Thưởng thấp nhất: 50.000 đồng

Theo ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, khảo sát tập trung chủ yếu ở 4 nhóm doanh nghiệp (DN) gồm: Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); DN dân doanh.

Thưởng Tết: Nơi tiền tỷ, chỗ bằng tô phở-1
Tình hình thưởng Tết năm 2019 ở khối doanh nghiệp dệt may được đánh giá lạc quan

Bắc Ninh là một trong những địa phương đầu tiên công bố về tình hình lương, thưởng Tết năm 2019. 327/352 DN ở địa phương này báo cáo có kế hoạch thưởng Tết dương lịch với mức bình quân 1,2 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 262 triệu đồng, thuộc về một DN FDI.

Về kế hoạch thưởng Tết Kỷ Hợi 2019, có 300/352 DN báo cáo với mức thưởng bình quân khoảng 6 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 350 triệu đồng, thuộc về một DN FDI; thấp nhất chỉ 50.000 đồng.

Chiều 28-12, trên cơ sở báo cáo của 5.025 DN, Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội đã tổng hợp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2019 gửi về Bộ LĐ-TB-XH. Theo đó, mức thưởng Tết được dự kiến bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% - 6%.

Cụ thể, đối với công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch bình quân 1 triệu đồng/người, trong đó mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Đối với thưởng Tết nguyên đán, mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người, thưởng cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 800.000 đồng/người.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, thưởng Tết nguyên đán bình quân 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất 650.000 đồng/người. Ở khối DN dân doanh, mức thưởng Tết nguyên đán bình quân 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3%. DN có mức thưởng cao nhất 72 triệu đồng và thưởng thấp nhất 660.000 đồng/người.

Khối DN FDI, thưởng Tết nguyên đán bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4%; trong đó mức thưởng cao nhất 396 triệu đồng/người, thấp nhất 750.000 đồng/người.

Nhỉnh hơn năm ngoái

Nhận định về tình hình thưởng Tết, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho rằng trong tình hình kinh tế hiện nay, mức thưởng Tết 2019 của DN sẽ không có nhiều đột biến so với năm ngoái, ngang bằng hoặc nhỉnh hơn một chút. "Nhóm DN FDI thường có mức thưởng cao nhất trong số 4 nhóm DN được khảo sát" - ông Huân nhận định.

Cũng theo ông Phạm Minh Huân, do thưởng cuối năm chưa được luật hóa nên dựa trên thỏa ước lao động tập thể và tùy thuộc vào tình hình sản xuất - kinh doanh, có thể nhiều DN chi thưởng Tết cao hơn rất nhiều lần nhưng không báo về cơ quan chức năng.

Ông Trương Văn Cẩm, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho rằng kết quả hoạt động trong năm 2018 khá tốt đối với ngành dệt may Việt Nam và với tín hiệu lạc quan về tình hình đơn hàng trong năm tới, mức lương, thưởng trung bình của khoảng 600.000 lao động tại các DN thành viên của hiệp hội dự báo có tín hiệu tốt. "Tính trung bình, DN thưởng ít nhất có thể 1 tháng lương. Nếu DN nào có kết quả tốt có thể tới 2 tháng lương" - ông Cẩm dự đoán.

Bà Tống Thị Minh, nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, cho rằng mức thưởng Tết phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh doanh của các DN. Trong năm qua, tình hình kinh doanh của các DN tương đối ổn định và có nhiều khởi sắc hơn. Đặc biệt, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp tháo gỡ nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ…, các ngành liên quan đến xuất khẩu đều khả quan hơn năm trước. Thêm vào đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng hơn… Do đó, khả năng tiền thưởng Tết của DN cho người lao động cũng có xu hướng tốt lên.

Theo NLĐ


thưởng tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.