Minh Hằng: ‘Cứ cuối tuần tôi lại đến gặp bác sĩ’

Thuyết phục mãi Thanh Hằng mới chia sẻ về tình trạng chấn thương chân của mình vì cô sợ dư luận lại cho rằng đây là chiêu PR.

Thuyết phục mãi ThanhHằng mới chia sẻ về tình trạng chấn thương chân của mình vì cô sợ dư luận lạicho rằng đây là chiêu PR.

Sau 2 tuần nghỉ ngơi, MinhHằng sẽ mang đến những bất ngờ gì mới trong Bước nhảy hoàn vũ ở tuần này?

Nói là 2 tuần các thí sinh được nghỉ ngơi nhưng cả Minh Hằnglẫn tất cả mọi người ai ai cũng đều chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Bên cạnh đó,Hằng còn có dịp được hội ngộ cùng tất cả các thí sinh gắn bó với Bước nhảyhoàn vũ suốt 3 năm qua trong một buổi tiệc đầy ý nghĩa. Còn những bất ngờgì thì Hằng nghĩ mọi người cùng chờ đợi trong đêm liveshow tiếp theo của Bướcnhảy hoàn vũ vào chủ nhật tuần này nhé!

Dù sao cũng không thể khôngphủ nhận sự cạnh tranh giữa các thí sinh đúng không?

Hằng đến với Bước nhảy hoàn vũ rất tình cờ nên cũng coi đây như một sựthử sức mới cho mình, tham gia với tinh thần rất nghiêm túc. Vậy thì sao Hằnglại phải tạo cho mình sự cạnh tranh hay việc đặt mục tiêu “phải thắng” để tự gâyáp lực cho mình.

Minh Hằng: ‘Cứ cuối tuần tôi lại đến gặp bác sĩ’
 



Có bao giờ bạn nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ phải dừng cuộc chơi?

Bạn thấy đó, ngay từ vòng thứ 2 vừa qua, tôi đã đội sổ rồi còn gì. Quảthực lúc đó tôi mới hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm là thế nào, biếtđược cảm giác có khả năng bị loại khỏi cuộc chơi mà mình đang rất tâmhuyết là đáng sợ.

Nhưng một khi đã thi phải thi hết mình, tôi đã ngừng nhận show diễntrong thời gian thi, để có thể dành hết tâm sức cho cuộc thi, để nếu cóbị loại thì cũng chỉ vì mình nhảy dở, chứ không thể nói rằng mình khônghết mình với cuộc thi.

Bị chấn thương nặng nhưng vẫn không ngừng nghỉ luyện tập, Minh Hằngkhông sợ sẽ bị ảnh hưởng đến đôi chân của mình sau này?

Là bạn thì liệu bạn có sợ không? Ai cũng vậy thôi, đều là con người,không phải sắt đá nên chắc chắn phải sợ rồi. Khi tôi mới bị chấn thương,nhiều người cũng khuyên tôi nên bỏ thi để giữ an toàn cho đôi chân nhưngtôi biết sức khỏe của mình tới đâu. Ngày nào còn sức khỏe, còn bước điđược tôi vẫn quyết tâm nhảy bằng tất cả tâm huyết của mình.

Bên cạnh những người đồng cảmthì cũng có những ý kiến trái chiều xoay quanh đôi chân bị chấn thương của Hằng,bạn nghĩ sao về điều này?

Quả thực, tôi cũng không muốn nói đến vấn đề chấn thương này nữa. Một khi tôingã thì sẽ tự biết đứng lên, không ai đau thay tôi được, nhưng những thông tinnghi ngờ tôi “giả” đau chân thì khiến tôi rất buồn. Tại sao mọi người cứ phảinghĩ mọi việc theo một chiều hướng xấu đi mà không nhìn vào thực tế của việc đónhư thế nào? Tôi đang tham gia một cuộc thi nhảy, và mọi người hãy cứ nhìn tôinhảy là tôi đủ hạnh phúc rồi.

Và cũng không tránh khỏi những scandal liên tiếp ập đến với Minh Hằng từ lúcbạn tham gia Bước nhảy hoàn vũ?

Ai đó nói tôi cố tình tự tạo scandal để “đánh bóng” tên tuổi của mình thật nựccười. Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi dùng đôi chân đau của mình để “đánh bóng”thì tôi được lợi gì? Tôi đến với chương trình là muốn được nhảy, mang những gìtôi học được để cống hiến cho khán giả. Tôi muốn mình có thêm nhiều sức khoẻ đểnhảy đẹp hơn, trình diễn tốt hơn.

Minh Hằng: ‘Cứ cuối tuần tôi lại đến gặp bác sĩ’
 

Dường như may mắn chưa thực sự mỉm cười với Minh Hằng?

Vạn sự khởi đầu nan mà. Tôi chỉ biết im lặng và cố gắng tập luyện, chứbiết làm gì bây giờ.

Đôi khi sự im lặng cũng được hiểu là bạn đang thừa nhận?

Dư luận mà, tôi biết phải làm gì bây giờ? Nếu im lặng cũng bị cho làthừa nhận thì lên tiếng cũng bị cho là mình đang cố tình PR cho tên tuổiđó thôi. Vậy tôi phải làm sao đây? Thôi thì tôi cứ im lặng và cười choqua mọi chuyện.

Công bằng mà nói “không cólửa sao có khói”, liệu phải chăng vì bạn quá đam mê “sự thắng thua” ở Bước nhảyhoàn vũ?

Bạn thử để ý xem, bất cứ cuộc thi nào cũng vậy, cùng lắm là dư âm của nó chỉđược vài tháng đến nửa năm. Sau cuộc thi, tôi còn rất nhiều việc phải làm, cònphải đi hát, đóng phim lâu dài nữa. Tôi đâu có dại dột đánh đổi đôi chân củamình để lấy một giải thưởng đâu. Nhưng mình còn cố gắng được thì tại sao lạiphải đầu hàng? Sau một thời gian luyện tập môn dance sport, tôi thực sự đam mêbộ môn này, còn dự kiến sau Bước Nhảy Hoàn Vũ sẽ đi học dance sport lâudài luôn đó.

Sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Vậy hiện tại sức khỏe của Minh Hằng đãổn định hơn chưa?

Hiện tại sau khi đi khám, bác sĩ đang cho tôi uống thuốc để tiêu bớt dịch trongđầu gối, sau đó mới tiến hành chữa trị chấn thương. Hàng ngày thì Hằng đi tậpthêm vật lý trị liệu và cuối tuần thì phải đến bệnh viện ở Hà Nội để bác sĩ theodõi định kì. Nói chung thì mọi chuyện đã ổn và tốt lên nhiều rồi.

Là một trong những thí sinh được đánh giá triển vọng đi sau vào vòng trong,nếu tự chấm điểm ở thang điểm 10 thì Hằng chấm cho mình bao nhiêu điểm?

Tôi nghĩ cách tốt nhất hãy để khán giả chấm điểm thì sẽ công tâm hơn. Tự chấmcho mình để làm gì, nhiều khi điều đó chỉ khiến mình trở nên quá tự tin, hoặc bịtự ti hơn thôi.

Nhìn cách khách quan thì Minh Hằng đánh giá thí sinh nào sẽ là ứng cử viênsáng giá của bước nhảy hoàn vũ năm nay?

Tôi đang là thí sinh của cuộc thi thì sao có thể đưa ra đánh giá khách quan được(cười).

Cảm ơn Minh Hằng, chúc bạn sẽ thành công hơn với Bước nhảy hoàn vũ nhé!

Theo TTVN



'Lật mặt 7' của Lý Hải cán mốc 103,5 tỷ đồng
"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.