Sau gần 24 năm cống hiến, "bà mối" Cát Tường đã được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Nữ MC chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được lời mời tới tham dự buổi trao tặng danh hiệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nữ MC chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được lời mời tới tham dự buổi trao tặng danh hiệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cách đây không lâu, MC Cát Tường đã đăng tải đoạn tin nhắn thông báo từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc mời cô tham gia lễ trao tặng NSND, NSƯT lần thứ 9/2019 và nhận danh hiệu NSƯT.

Sau gần 24 năm cống hiến, bà mối Cát Tường đã được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú-1

Ngay sau khi chia sẻ tin vui này, Cát Tường đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và các khán giả luôn theo dõi cô. Đây là phần thưởng và sự ghi nhận xứng đáng sau gần 24 năm hoạt động nghệ thuật, với những thành công trong đóng phim và làm MC dành cho Cát Tường, cô nhận được rất nhiều thiện cảm và sự ủng hộ của công chúng.

Tuy nhiên, đáng tiếc là do lịch trình làm việc được sắp xếp từ trước nên Cát Tường không thể đến tham dự lễ trao tặng danh hiệu. Cô bày tỏ sự tiếc nuối vì để lỡ sự kiện đặc biệt này.

Sau gần 24 năm cống hiến, bà mối Cát Tường đã được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú-2

Cát Tường bắt đầu sự nghiệp với thành tích xuất sắc, từng đạt thủ khoa đầu vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, khi ra trường được vào biên chế Nhà hát kịch thành phố. 

Từ năm 1996 đến 2001, Cát Tường làm ca sĩ, đoạt được giải ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Cô còn được khán giả biết đến qua những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như "Đồng Tiền Xương Máu", "Cô Gái Xấu Xí", "Huyền Thoại Tím"… 

Ngoài sự nghiệp diễn viên, Cát Tường còn là một người dẫn chương trình truyền hình. Cô nổi tiếng khi làm người dẫn chương trình trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò".

Hiện nay, Cát Tường vẫn là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch nghệ ở sân khấu 5B, Võ Văn Tần, TP.HCM.

Theo Helino


Cát Tường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.