- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 4 tuổi sốt cao suýt tử vong vì bố mẹ lấy cồn lau người
Việc hạ sốt sai cách có thể khiến trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng.
- Cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi lạm dụng thuốc hạ sốt, giảm đau Paracetamol
- Mua dừa về hạ sốt bị chồng mắng ăn hoang, vợ im lặng không đáp nhưng hành động sau đó của cô mới khiến anh tái mặt
- 3 sai lầm khi chăm sóc trẻ F0 bị sốt khiến con nguy hiểm tính mạng, BS chỉ ra 6 cách hạ sốt đúng giúp bé nhanh dứt cơn, không lo tác dụng phụ
Trong quá trình trẻ lớn lên không tránh khỏi việc bị ốm, sốt. Tuy nhiên, vấn đề cần chú ý nhất là nếu hạ sốt sai cách có thể gây ra một số hậu quả nghiêm trọng.
Mới đây, một sự việc đáng tiếc xảy ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, có một em bé 4 tuổi được cha mẹ đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, yếu ớt, nói không thành tiếng.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện tình trạng của bé rất xấu liền chuyển sang phòng ICU điều trị. Dựa trên kết quả chụp cộng hưởng MRI vùng đầu của bé, bác sĩ nhận thấy vùng dưới đồi bị sưng tấy. Khi vùng này xuất hiện các triệu chứng vậy, có thể là bệnh não chuyển hóa hoặc não nhiễm độc.
Hạ sốt sai cách khiến bé suýt tử vong. (Ảnh minh họa)
Khi hỏi về tình hình của bệnh nhân, bác sĩ biết được gần đây bé thường xuyên bị sốt. Cha mẹ thấy bé còn quá nhỏ nên không muốn cho dùng thuốc hạ sốt. Thay vào đó, họ áp dụng một phương pháp của ông bà truyền lại, đó là dùng khăn thấm cồn lau trán và cả người con mình.
Họ tin tưởng cách hạ sốt này an toàn và hiệu quả. Thế là họ dùng cồn lau người cho con nhiều lần trong ngày.
Thông qua lời kể của cha mẹ, kết hợp với các triệu chứng và kết quả kiểm tra, cuối cùng bác sĩ nhận định tình trạng của bé giống như bị nghiện rượu.
Bác sĩ dặn dò các bậc cha mẹ rằng, khi trẻ bị sốt tuyệt đối không nên áp dụng các bài thuốc dân gian để hạ sốt.
Trong trường hợp trên, cha mẹ đứa trẻ tin việc thoa cồn lên cơ thể giúp hạ sốt nhanh. Mặc dù lau người bằng cồn có thể hạ nhiệt, nhưng cồn cũng có thể được trẻ hấp thụ qua da. Nếu dùng một lượng lớn cồn để lau người trẻ, ngoài khả năng dị ứng cồn, còn có thể gây ngộ độc cồn cấp tính, suy hô hấp, đe dọa tới tính mạng của trẻ.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích, cha mẹ của đứa trẻ cho biết họ sẽ không bao giờ dùng cách này để hạ sốt cho con mình nữa.
Mặc dù tình trạng của em bé trên bị nhiễm toan chuyển hóa nặng và suy giảm chức năng não, sau 2 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị bé đã tỉnh dậy. Sau 1 tuần điều trị, bé được chuyển ra khỏi ICU và chuyển đến khoa nội để tiếp tục phục hồi chức năng. Khi bác sĩ kiểm tra lần cuối, tình trạng của bé về cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ khác một chút là tốc độ nói còn chậm.
Khi trẻ bị sốt, bố mẹ cần xử lý như thế nào?
Trẻ sốt là chuyện rất phổ biến và cần có những phương pháp hạ sốt phù hợp để không đe dọa tới tính mạng của trẻ. Dưới đây là một số cách hạ sốt phổ biến hiện nay:
- Dùng thuốc hạ sốt
Khi trẻ bị sốt, sử dụng thuốc hạ sốt sẽ mang lại hiệu quả cao và ít xảy ra các biến chứng. Tuy nhiên, khi dùng thuốc hạ sốt, bạn cần dùng theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý dùng.
Việc sử dụng thuốc hạ sốt ra sao, liều lượng như thế nào còn tuỳ thuộc vào tình trạng sốt, độ tuổi, loại thuốc, thời gian sử dụng… Nếu dùng sai thuốc, hoặc dùng không đúng liều lượng… trường hợp nhẹ thì không gây hại, nặng có thể bị suy nội tạng.
- Lau bằng nước ấm
Khi trẻ sốt cao, cha mẹ có thể dùng khăn thấm nước ấm lau cổ, nách, trán và các bộ phận khác. Động tác lau người có tác dụng đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, nước ấm bay hơi có thể lấy đi nhiệt, khiến da của trẻ mát hơn.
- Mặc quần áo mát mẻ cho trẻ, thông gió nhà cửa
Khi trẻ bị sốt, cha mẹ có thể giảm bớt quần áo, thay đồ rộng rãi, mát mẻ, chú ý thông gió trong phòng để đảm bảo nhiệt độ ở mức 27 độ C. Lúc này, nhiệt độ không khí mát mẻ có thể giúp cơ thể trẻ hạ nhiệt.
Lưu ý: Thông gió, làm mát nhà cửa không có nghĩa là thổi gió lạnh trực tiếp vào người trẻ. Chú ý nhiệt độ trong nhà không quá thấp.
Theo PNVN
-
Sức khỏe7 giờ trướcThực phẩm bổ sung không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng khi dùng cùng với chế độ ăn uống lành mạnh, chúng có thể tạo ra sự khác biệt, kể cả chuyện kéo dài tuổi thọ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcQuả sung nhỏ bé thường được dùng ăn kèm hoặc pha nước chấm, nhưng lại đem đến những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNgười đàn ông có tên Từ Ngôn (Trung Quốc) nhập viện điều trị liệt nửa người, khó nói và được chẩn đoán mắc đột quỵ cấp.
-
Sức khỏe18 giờ trướcÍt ai ngờ rằng loại rau dân dã, giá rẻ thường xuất hiện trong bữa cơm của người Việt như cải cúc lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến thế.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBốn năm trước, bệnh nhân bắt đầu bị cơn động kinh nặng, sau đó là yếu một bên chân tay và đi không vững...
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐổ mồ hôi không đơn giản là do nóng hay “cơ địa”. Đôi khi, đó là những dấu hiệu bệnh tật mà nếu bỏ qua bạn sẽ rất hối hận.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe2 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe2 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe3 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe3 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.