- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị ho khan 1 tuần không khỏi phải nghĩ ngay đến bệnh ung thư này
Hiện nay, không ít người phát hiện ra bệnh ung thư phổi khi đã ở giai đoạn muộn, nguyên nhân là do bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo bệnh ở giai đoạn sớm.
Hiện nay, không ít người phát
hiện ra bệnh ung thư phổi khi đã ở giai đoạn muộn, nguyên nhân là do bỏ
qua các dấu hiệu cảnh báo bệnh ở giai đoạn sớm.
>> Rước ổ bệnh khi đi hát karaoke mà đến 98% người Việt không biết
Theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay ung thư phổi là căn bệnh có tỉ lệ mắc và tử vong đứng hàng thứ 2 trong số các bệnh ung thư thường gặp ở người.
Điều đáng nói, căn bệnh ung thư này có tỷ lệ người mắc tử vong ngay trong năm đầu tiên phát hiện bệnh có tỷ lệ rất cao chiếm khoảng 70%, thậm chí có trường hợp từ khi mắc bệnh và tử vong chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng.
BS Tạ Chi Phương (Trưởng khoa Xạ trị - Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt) cho biết, sở dĩ có tình trạng trên là do người bệnh phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn muộn, khi phát hiện bệnh đã di căn sang các bộ phận cơ thể khác, vì thế việc chữa khỏi là vô cùng khó khăn.
BS Phương ví dụ trường hợp của một nam bệnh nhân Ng.V.T (36 tuổi, ở Thanh Hóa) từ khi phát hiện cho đến khi tử vong do mắc ung thư phổi chỉ vọn vẹn có 4 tháng trời.
Theo đó, khi bệnh nhân đến viện đã có hạch cổ nổi to, di căn sang xương và gan vì thế các bác sĩ chỉ có thể điều trị giảm đau, kéo dài thời gian chứ không thể điều trị dứt điểm căn bệnh đó.
Hay như một trường hợp khác là chị H.T.T.H (42 tuổi, quê ở Ninh Giang – Hải Dương), chỉ vì chủ quan nên khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn để chữa trị và tử vong sau 9 tháng nằm viện.
Theo đó, chị H. có tiền sử ho hen lúc bé, vì thế khi có các dấu hiệu ho kéo dài, ho khan, thậm chí khó nuốt nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là những dấu hiệu của bệnh cũng tái phát và chỉ dùng thuốc kháng sinh theo đơn đã kê để điều trị.
Đến khi chán ăn, buồn nôn và cảm thấy đau tức ngực dữ dội mới đi đến cơ sở y tế địa phương thăm khám, ngay lập tức bệnh nhân này được điều chuyển lên tuyến trên vì ung thư phổi giai đoạn cuối.
Từ những trường hợp bệnh cụ thể, BS Phương cho rằng, việc chưa được trang bị kiến thức, chủ quan khi có các dấu hiệu ban đầu là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người bệnh phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn.
"Người bệnh khi thấy các dấu hiệu như sút cân nhanh, đau tức ngực dữ dội, ho ra máu hay xuất hiện các hạch bất thường ở cổ, nách và những hạch này lớn dần thì bệnh đã quá nặng, khả năng chữa khỏi dường như rất ít", BS Phương cảnh báo.
Theo đó, BS Phương khuyến cáo, khi có các dấu hiệu ho hoặc ho khan kéo dài từ 7 đến 10 ngày điều trị không khỏi, có biểu hiện chán ăn, sút cân …thì cần phải đi khám ngay lập tức vì đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư phổi.
Ngoài ra, BS Phương cho biết thêm, nhiều trường hợp bệnh nhân dù không có những dấu hiệu như chán ăn, ho kéo dài, sút cân nhưng vẫn mắc ung thư phổi.
Với những trường hợp này, mọi người cần phải chú ý đến các triệu chứng nội tiết như: đau các khớp, ngón tay dùi trống, to dần lên theo thời gian…đó cũng là những biểu hiện của bệnh ung thư phổi.
Cuối cùng, BS Phương chỉ dẫn: "Rất nhiều người bỏ qua các dấu hiệu ban đầu không chỉ ung thư phổi mà tất cả các loại ung thư khác dù đã tuyên truyền rất nhiều.
Vì thế, để phòng và phát hiện bệnh sớm, tốt nhất người dân nên ăn uống khoa học, hớp lý không dùng các chất kích thích, gây nghiện,…đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng – 1 năm/1 lần. Chỉ có như vậy mới phát hiện sớm và điều trị bệnh được hiệu quả".
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe8 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe11 giờ trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe13 giờ trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe13 giờ trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.