Cảnh giác với viêm màng não nước trong

Nhiều gia đình tưởng con bị sốt virút thông thường, không đưa đi khám, dẫn đến hôn mê, liệt nửa người, thậm chí tử vong vì viêm màng não nước trong.

Nhiều gia đình tưởng con bịsốt vi-rút thông thường, không đưa đi khám, dẫn đến hôn mê, liệt nửa người,thậm chí tử vong vì viêm màng não nước trong.

Bệnh thường xuất hiện sau mộtbệnh do vi-rút nào đó như sốt siêu vi, tiêu chảy, sởi, thủy đậu...

Triệu chứng không rõ ràng

Cả nhà bị sốt vi-rút nên khi bé Ngô Phương L., 10 tuổi (Bạch Mai, Hà Nội),bị sốt cao, gia đình cũng nghĩ em sốt vi-rút nên điều trị tại nhà. Chỉ 3ngày sau, L. hôn mê rồi liệt cả người. Bác sĩ chẩn đoán L. bị viêm màng nãonước trong và dù được điều trị tích cực đã 20 ngày, nhưng em vẫn chưa hồiphục vận động.

Cảnh giác với viêm màng não nước trong

Khám bệnh cho trẻ bị viêm màng não tại BV Nhi trung ương (Ảnh: Tường Linh)


TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sốtvi-rút đang bùng phát và đó cũng là nguyên nhân khiến số bệnh nhi tăng cao.Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 100 - 200 bệnh nhân tới khám, trongđó có 2 - 3 trẻ, tưởng chỉ bị bệnh thông thường như sốt, tiêu chảy, ho...nhưng khi xác định lại do viêm màng não nước trong.

Bệnh chủ yếu ở trẻ từ 2 - 15 tuổi. Điểm chung của loại bệnh này là trongnhiều trường hợp, trẻ chỉ có triệu chứng rất mơ hồ, giống như sốt, cảm bìnhthường, một số có biểu hiện sốt, nôn, trẻ lớn có thể kêu đau đầu, nặng sẽ cogiật, hôn mê.

Đi viện nếu sốt 3 ngàykhông giảm

Viêm màng não nước trong nếuđược điều trị sớm có tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh thấp hơn viêm màngnão mủ và viêm não, điều trị cũng ít khó khăn hơn. Tuy nhiên, hầu hết bệnhnhi khi được phát hiện mắc bệnh đều ở tình trạng nặng, nguy kịch. Nguyênnhân là do các bà mẹ cứ nghĩ con mình chỉ bị viêm họng, viêm phổi, tiêuchảy… thông thường mà không biết đó là những dấu hiệu ban đầu của căn bệnhnguy hiểm viêm màng não.

Đặc biệt, việc các bà mẹ tự ý cho con uống thuốc có thể làm giảm nhẹ cáctriệu chứng bệnh ở trẻ, khiến bác sĩ khó chẩn đoán sớm và chính xác bệnh.Việc điều trị ở giai đoạn muộn có nguy cơ để lại các di chứng nguy hiểm như:giảm vận động, chậm phát triển trí tuệ, não úng thủy, áp xe não, điếc,nghễnh ngãng… Vì vậy, TS Dũng khuyên: nếu không phát hiện các biểu hiện điểnhình của viêm não, màng não, các bà mẹ cũng cần đưa con đến bác sĩ khi trẻsốt 3 ngày không giảm.

Để chẩn đoán bệnh này, bắt buộc trẻ phải được xét nghiệm dịch não tủy. Tuynhiên, theo các bác sĩ, nhiều gia đình sợ nguy hiểm cho con, nên có 10 bệnhnhân vào thì 9 bệnh nhân gia đình không cho chọc dịch não tủy. TS Dũng giảithích: để lấy dịch não tủy, bác sĩ tiến hành chọc dò tủy sống. Đây là mộtphương pháp phổ biến, chỉ khiến bệnh nhi bị đau hơn bình thường chứ khônggây nguy hiểm cho trẻ. Vì thế, cha mẹ không nên lo sợ làm ảnh hưởng đến việccứu chữa cho con mình bởi chỉ sau 1 - 2 ngày bị viêm não, bệnh đã có thểchuyển sang giai đoạn nặng hơn khiến não bị tổn thương, nguy cơ tử vong rấtcao. Nếu cứu được cũng sẽ để lại những di chứng nặng nề về thần kinh.

Theo Tường Linh
Báo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.