- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cơ quan y tế Trung Quốc thêm các triệu chứng mới vào danh sách các triệu chứng chẩn đoán một người nhiễm virus corona Vũ Hán
Cơ quan y tế Trung Quốc cảnh báo rằng việc phát hiện virus trong phân của bệnh nhân cho thấy rằng đây có thể là một nguồn lây truyền khác của virus corona mới.
Cơ quan y tế Trung Quốc cảnh báo rằng việc phát hiện virus trong phân của bệnh nhân cho thấy rằng đây có thể là một nguồn lây truyền khác của virus corona mới.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã mở rộng các hướng dẫn chẩn đoán để giúp xác định các bệnh nhân nhiễm virus corona mới gây chết người. Trong một kế hoạch điều trị cập nhật được công bố vào thứ Tư, Ủy ban cũng cảnh báo rằng họ đang điều tra xem liệu nhiễm trùng khí dung và đường tiêu hóa có phải là phương thức lây truyền hay không sau khi tìm thấy dấu vết của virus corona trong phân của bệnh nhân.
Nhân viên y tế kiểm tra hình ảnh chụp CT của một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán vào Chủ nhật. Ảnh: Nhật báo Trung Quốc qua Reuters
Cơ quan y tế này đã thêm các vấn đề về hô hấp vào danh sách những triệu chứng đối với các trường hợp nghi ngờ. Họ cũng mở rộng thêm một mức độ triệu chứng nữa bao gồm các trường hợp được coi là "nhẹ". Những người thuộc nhóm bệnh nhân "nhẹ" chẳng hạn như sốt, mệt mỏi, ho hoặc các vấn đề về hô hấp nhưng không bị nhiễm trùng phổi cũng phải được cách ly và điều trị để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này.
Một số bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ nhưng họ vẫn truyền nhiễm, đó là lý do tại sao chúng tôi đã thêm danh mục "nhẹ" trong phiên bản hướng dẫn này, thành viên hội đồng chuyên gia của Ủy ban, cho biết.
Số lượng các trường hợp nghi ngờ có thể tăng lên vì điều này nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy những trường hợp có triệu chứng không điển hình sớm hơn thì nó sẽ giúp kiểm soát sự lây lan của virus.
Yanzhong Huang, chuyên gia cao cấp về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại, cho biết: “Tôi nghĩ mục đích chính của việc đưa ra thể loại mới này là giảm áp lực của các bệnh viện trong việc tiếp nhận bệnh nhân trong khi cũng tính đến việc người mang mầm bệnh không triệu chứng có thể lây nhiễm virus”.
Mặc dù có một số loại thuốc kháng virus như Kaletra, ribavirin và interferon đã được đề nghị dùng để điều trị các trường hợp nhiễm nhưng chưa có thuốc nào được chứng minh là có tác dụng chữa khỏi bệnh. Thuốc kháng virus được sử dụng trong điều trị HIV, viêm gan và cúm cũng được đề xuất. Chúng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bệnh nhân để diệt virus hoặc ngăn chặn virus sản sinh.
Đối với các trường hợp nhẹ, việc điều trị sẽ tập trung hơn vào các cách để tăng cường hệ thống miễn dịch của bệnh nhân, vì vậy các loại thuốc cũ hơn như interferon và các loại khác giống như nó có thể khá hữu ích. Các hướng dẫn cũng cảnh báo về tác dụng phụ của thuốc. Interferon được biết là gây ra rối loạn tâm trạng, tăng nhiễm trùng và đột quỵ, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.
Các bệnh viện ở Bangkok và Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang đã báo cáo một số thành công trong điều trị bệnh nhân sử dụng liệu pháp thuốc kết hợp.
Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho việc sử dụng remdesivir - một loại thuốc thử nghiệm được phát triển bởi công ty dược phẩm Gilead Science có trụ sở tại Hoa Kỳ - để chống lại virus, theo một tuyên bố từ Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố trung tâm của Trung Quốc.
Virus corona mới chưa được biết đến trước đây. Nó có "họ hàng" với virus corona gây bệnh Sars và xuất hiện lần đầu tiên vào cuối tháng 12. Cho đến giờ, virus corona mới đã giết chết gần 500 người và làm hơn 24.500 người mắc bệnh ở 27 quốc gia trên thế giới.
Theo Báo dân sinh
-
Sức khỏe11 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.