- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cực kỳ độc, chỉ chạm tay là đủ "chết" nhưng cha mẹ vẫn cho con tiếp xúc với chất này
Các bậc phụ huynh không thể ngờ rằng, con cái đang bị một "sát thủ" vô hình làm hại một cách từ từ, êm ái xuất hiện ngay trên tờ giấy hóa đơn tưởng chừng vô hại.
Các bậc phụ huynh không thể ngờ rằng, con cái đang bị một "sát thủ" vô hình làm hại một cách từ từ, êm ái xuất hiện ngay trên tờ giấy hóa đơn tưởng chừng vô hại.
>> Quả vải rất tốt, nhưng dừng ăn ngay nếu mắc những bệnh sau
Hóa đơn giấy chứa chất cực độc gây rối loạn hệ thần kinh trẻ nhỏ
Mỗi lần được cùng bố mẹ đi mua sắm ở trong các siêu thị, trẻ nhỏ thường rất thích cầm tờ hóa đơn giấy để đọc thông tin trên đó hoặc đơn giản coi đó là một món đồ chơi.
Thế nhưng, các bậc phụ huynh không thể ngờ rằng, con cái đang bị một "sát thủ" vô hình hãm hại một cách từ từ, êm ái xuất hiện ngay trên tờ giấy thanh toán tưởng chừng vô hại.
Bà Andrea Rock đến từ tạp chí tiêu dùng Consumer Reports (Mỹ) cho biết các loại giấy in hóa đơn đó có chứa một chất cực độc. Đặc biệt, nó có thể xâm nhập vào cơ thể chỉ qua việc tiếp xúc bằng tay.
Đó là BPA (Bisphenol A), một hợp chất carbon tổng hợp được tìm thấy trong hộp đựng thức ăn bằng nhựa, lớp lót trong các loại thực phẩm đóng hộp.
"BPA là một hóa chất liên quan đến sự gia tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh tim mạch và rối loạn sinh sản", bà Andrea cảnh báo.
"Chất BPA trên mỗi tờ hóa đơn giấy nhiều hơn so với trong một chai nước làm bằng polycarbonate, (một chất gây ung thư) trong nhiều năm sử dụng", tiến sĩ John Warner, chủ tịch Viện Hóa học Xanh Warner Babcock cho biết.
Còn với trẻ nhỏ, chỉ cần một liều nhỏ BPA cũng có thể gây ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục và não của thai nhi và trẻ nhỏ. Đó là kết luận của một nhóm 12 chuyên gia thực hiện theo Chương trình phòng chống độc quốc gia của Mỹ (NTP).
Tuy nhiên, nghiên cứu này không khẳng định là với lượng BPA là bao nhiêu thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ sinh dục của con người.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (FDA) cũng cho biết, những nghiên cứu thử nghiệm độc tính tiêu chuẩn đã cho thấy BPA là một chất ít an toàn đối với sức khoẻ của người tiếp xúc, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Cơ thể trẻ em vẫn đang phát triển và hoàn thiện, nên không hiệu quả trong việc loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.
FDA đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về những tác động tiêu cực của BPA với sự hình thành não bộ, phát triển nhận thức, tuyến tiền liệt ở bào thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
BPA là gì và nguy hiểm như thế nào?
Theo WebMD, BPA là một chất hóa học đã được sử dụng để làm cứng nhựa trong hơn 40 năm qua.
Chúng ta có thể bắt gặp chất độc này ở trong các thiết bị y tế, đĩa nhựa, chất bịt kín răng, chai nước, chai lọ thực phẩm và đồ uống đóng hộp...
Đáng báo động là khoảng 90% dân số thế giới hiện đang tiếp xúc với BPA đặc biệt là trong các dụng cụ chứa đồ ăn bằng nhựa cứng, thậm chí là trong các bình sữa cho trẻ, lon sữa bột.
Để nhận biết chai, hộp, lọ nhựa có chứa BPA hay không, bạn có thể tham khảo thông tin ở đây.
Dưới đây là những nguy hiểm mà BPA gây ra với cơ thể con người:
- Nồng độ hóc-môn: Các chuyên gia cho rằng theo lý thuyết, chất BPA có thể hoạt động như một hóc-môn trong cơ thể, phá vỡ hóc-môn bình thường và phát triển trong bào thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Ung thư: Một vài nghiên cứu trên động vật cho thấy mối quan hệ giữa phơi nhiễm BPA và những nguy cơ mắc ung thư.
- Bệnh tim mạch: 2 nghiên cứu mới đây phát hiện những người trưởng thành bị nhiễm BPA cao trong cơ thể có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
- Các nguy cơ khác: Một số chuyên gia tìm thấy sự liên quan giữa phơi nhiễm BPA với nhiều nguy cơ khác như béo phì, tiểu đường, ADHD...
Những nghiên cứu này đã làm dấy lên mối lo ngại về tác hại của BPA tới sức khỏe con người, dẫn đến nhiều hoạt động kêu gọi tẩy chay BPA tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Tháng 4/2008, Bộ Y tế Canada đã chính thức coi BPA là chất nguy hiểm.
Chính quyền một số bang ở Mỹ như Connecticut, Maryland, Minnesota, Washington, Wisconsin, và Vermont... đã bắt đầu có lệnh cấm bán các sản phẩm chứa BPA.
Những khuyến nghị về các sản phẩm chứa BPA sẽ được đưa ra trong thời gian sắp tới.
Giải pháp thay thế cho BPA ở trên hóa đơn
Một số công ty sản xuất giấy nhiệt đã chuyển từ việc sử dụng chất BPA sang một hóa chất tương tự là BPS (Bisphenol S).
Nhưng một nghiên cứu của chính phủ Mỹ được thực hiện vào năm 2014 cho thấy BPS vẫn gây ra các nguy cơ sức khỏe giống BPA và cũng có thể "ăn" vào da.
Cũng từng có nhiều nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với BPS có thể tăng sự hình thành của tế bào mỡ và dĩ nhiên là không tốt cho sức khỏe con người.
Vậy làm thể nào để mọi người, đặc biệt là trẻ em hạn chế tiếp xúc với BPA qua hóa đơn in nhiệt?
Bên cạnh lời cảnh báo tác hại khôn lường và âm thầm của chất BPA với sức khỏe con người, Tạp chí Consumer Reports khuyến cáo rằng mọi người nên nhận hóa đơn điện tử gửi qua email bất cứ khi nào có thể.
Còn nếu bất đắc dĩ phải sử dụng hóa đơn giấy in nhiệt, bạn cần phải nhớ những điều sau:
- Những người thường xuyên tiếp xúc với hóa đơn như thu ngân, nhân viên ngân hàng... nên đeo găng tay và rửa sạch tay sau giờ làm việc. Còn tất cả khách hàng nên rửa tay sau khi cầm tờ hóa đơn giấy để bảo vệ sức khỏe.
- Tránh sử dụng nước rửa tay và các sản phẩm chăm sóc da như kem chống nắng, kem dưỡng da sau khi cầm tờ hóa đơn do chứa những hóa chất làm tăng độ hòa tan và thẩm thấu của BPA trong hóa đơn vào tay.
- Nên rửa tay với nước và xà phòng bình thường.
- Nên cất hóa đơn, biên lai vào một túi riêng, không để chung với các vật dụng khác, nhất là vật dụng hay chạm tay tới. Bởi tờ hóa đơn có thể chà xát vào các vật dụng, khiến chất BPA bị dính vào đó.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe6 giờ trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe23 giờ trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe2 ngày trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe2 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe2 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.