- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dịch bệnh chết chóc mới khiến Ấn Độ 'gục ngã': 60% bệnh nhân phải cắt bỏ một phần khuôn mặt
Một bác sĩ Ấn Độ nói thông thường ông chỉ gặp 2 hoặc 3 trường hợp nhiễm bệnh này mỗi năm. Nhưng kể từ tháng 3 đến nay, ông đã điều trị cho hơn 280 người.
Ấn Độ đang chống chọi với dịch bệnh nấm đen khủng khiếp với tỷ lệ tử vong trên 46%, báo The Sun đưa tin.
The Sun thậm chí còn nhận định căn bệnh nấm đen chết chóc này đang khiến Ấn Độ ‘gục ngã’.
Bác sĩ khám cho một bệnh nhân mắc nấm đen ở Ấn Độ.
Các bác sĩ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi hàng chục nghìn trường hợp mắc bệnh mucormycosis chết chóc – hay còn được gọi là bệnh nấm đen – xuất hiện tại các bệnh viện vốn đã quá tải vì bệnh nhân Covid-19.
Ấn Độ đã tuyên bố nấm đến là một dịch bệnh vào tháng 5 khi ít nhất 11.000 bệnh nhân phát triển bệnh mucormycosis sau khi hồi phục từ Covid-19.
Giờ đây, con số này ước tính lên tới hơn 28.000 người, với hàng trăm người chết.
Căn bệnh hiếm gặp có tên mucormycosis gây ra bởi một loại nấm được gọi là mucromycetes - có thể giết chết những người có hệ miễn dịch suy yếu.
Khi các bào tử nấm - vốn xuất hiện tự nhiên trong môi trường – được con người hít vào, chúng sẽ tấn công phổi và xoang trước khi lan đến mặt và não.
Căn bệnh này khiến mũi và mắt thâm đen, giảm thị lực, đau ngực và khó thở.
Và nếu không được phát hiện sớm, tỷ lệ tử vong dao động từ 46% đến 96% tùy thuộc vào cơ quan nào bị ảnh hưởng, theo CDC Mỹ.
Nhiều người mắc nấm đen phải phẫu thuật để loại bỏ bộ phận bị nấm ‘ăn mòn’ - khoảng 60% bệnh nhân ở Ấn Độ cần phải cắt bỏ ít nhất một bên mắt cũng như các bộ phận trên khuôn mặt của họ.
'CHÚNG TÔI HẦU NHƯ KHÔNG NGỦ'
Ban đầu, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân làm gia tăng số ca mắc nấm đen ở Ấn Độ là lạm dụng steroid trong điều trị Covid-19.
Steroid làm suy giảm hệ thống miễn dịch và khiến bệnh nhân dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác.
Nhưng hiện nay, nhiều bác sĩ tin rằng chính biến thể Delta – biến thể SARS-CoV-2 lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ - là nguyên nhân gây ra căn bệnh nấm đen, tờ Daily Telegraph đưa tin. [Đọc thêm: WHO công bố hệ thống đặt tên biến thể SARS-CoV-2 mới]
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân mắc nấm đen ở Ấn Độ.
Một số bệnh nhân cần phải phẫu thuật để loại bỏ bộ phận bị nấm ‘ăn mòn’.
Nhiều bác sĩ nói rằng biến thể của virus làm tổn thương tuyến tụy và gây ra bệnh tiểu đường khởi phát nhanh và lượng đường trong máu tăng cao - điều cho phép nấm phát triển mạnh.
Tiến sĩ Shailesh Kothalkar, một bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng hàng đầu ở Nagpur, Ấn Độ, cho biết thông thường ông chỉ gặp 2 hoặc 3 trường hợp nhiễm mucormycosis mỗi năm.
Nhưng kể từ tháng 3 khi làn sóng Covid-19 thứ hai ập đến, ông đã điều trị cho hơn 280 bệnh nhân nấm đen và phẫu thuật cho 151 bệnh nhân khác.
Tiến sĩ Kothalkar cho biết: "Biến thể mới này gây ra tổn thương ở các tế bào beta trong tuyến tụy, nơi sản xuất insulin và điều chỉnh lượng đường trong máu.
"Chúng tôi cần nghiên cứu thêm về vấn đề này nhưng chúng tôi đang thấy điều này liên quan đến đại dịch Covid-19. Số bệnh nhân phát triển bệnh tiểu đường sau khi mắc Covid-19 trong làn sóng thứ hai này đã tăng 40%".
Tiến sĩ Shrinivas Chavan, một bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng ở Mumbai, Ấn Độ, cho biết: "Cũng có nhiều trường hợp sử dụng steroid trong làn sóng Covid-19 đầu tiên của Ấn Độ, nhưng chúng tôi không thấy sự gia tăng số ca mắc mucormycosis trong làn sóng đầu tiên đó.
"Trước đây, tôi đã gặp 45 bệnh nhân mucormycosis trong toàn bộ sự nghiệp của mình, nhưng giờ đây chúng tôi đón 66 bệnh nhân nhập viện chỉ trong một tháng. Trong năm ngày qua, chúng tôi hầu như không ngủ, chúng tôi đã thực hiện 40 cuộc phẫu thuật".
Bệnh mucormycosis cũng đang gia tăng đáng báo động ở nước láng giềng Nepal, nơi mà biến thể từ Ấn Độ cũng đang chiếm ưu thế.
Mới đây, các bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ vừa xác định thêm các triệu chứng Covid-19 mới được tin là do biến thể Delta gây ra.
Các triệu chứng này bao gồm đau bụng dữ dội, suy giảm thính lực và cục máu đông dẫn đến hoại thư.
Abdul Ghafer, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Apollo của Chennai, Ấn Độ, cho biết virus ngày càng trở nên "khó lường" khi các biến thể mới xuất hiện.
Tiến sĩ Ghafur nói với Bloomberg: "Năm ngoái, chúng tôi tưởng mình đã hiểu về kẻ thù mới, nhưng nó đã biến đổi. Loại virus này đã trở nên rất, rất khó lường".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe22 giờ trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChạy là một trong những hình thức tập thể dục hiệu quả và thuận tiện nhất. Điều người tập quan tâm nhất là hoạt động này có làm tổn thương khớp hay không?
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần có kế hoạch tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe trước các giải thể thao để đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhắc đến nấm Candida, nhiều người cho rằng nó chỉ tấn công vùng kín. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể xuất hiện ở vài bộ phận khác.