- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột tử tại phòng làm việc
GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã đột ngột qua đời vào chiều 31/1 tại phòng làm việc ở bệnh viện.
- Chuyện phi tần nhà Thanh đột tử vì quá sợ hãi: Nhập cung hàng chục năm nhưng luôn sống trong khổ cực, đến khi chết vẫn không thể nằm yên
- Khả năng đột tử cao nhất trong mùa đông, nếu cơ thể có 5 triệu chứng này là dấu hiệu báo động đừng bỏ qua
- 4 mẹ con bỗng nhiên đột tử, "thủ phạm giết người" có thể nằm ngay trong phòng tắm của các gia đình mà không biết
GS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đột ngột qua đời vào chiều 31/1 tại cơ quan. Hiện cơ quan công an có mặt tại Bệnh viện Nhi trung ương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
GS.TS Lê Thanh Hải sinh năm 1961 tại Nghệ An, là tiến sĩ chuyên ngành nhi khoa.
Năm 2010, ông được phong hàm phó giáo sư và đến năm 2018 được phong giáo sư.
GS Lê Thanh Hải phát biểu trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
Tháng 4/2013, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc và đảm đương vị trí lãnh đạo bệnh viện từ đó đến nay.
Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương có gần 2.000 cán bộ, nhân viên với gần 2.000 giường bệnh, là một trong những bệnh viện lớn nhất nước. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 1 triệu lượt trẻ đến khám, chữa bệnh.
GS Hải là người tâm huyết, tận tuỵ. Tháng 7/2019, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập bệnh viện và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì, ông từng khẳng định quyết tâm của Ban Giám đốc bệnh viện sẽ đưa Bệnh viện Nhi Trung ương tiến tới là bệnh viện hàng đầu về nhi khoa trong khu vực Đông Nam Á.
Theo Vietnamnet
-
Sức khỏe4 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe9 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe10 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.