- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàn Quốc: Người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần
Tải lượng virus cao hơn có nghĩa là virus dễ lây từ người sang người hơn, làm gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và nhập viện, một quan chức y tế Hàn Quốc nói.
Một nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy những người bị nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus ở thời điểm các triệu chứng mới xuất hiện cao gấp 300 lần so với những người nhiễm chủng SARS-CoV-2 gốc, Reuters đưa tin.
Nhưng tải lượng virus giảm dần theo thời gian - còn gấp 30 lần sau bốn ngày và gấp 10 lần sau 9 ngày. Cuối củng, tải lượng virus giảm xuống mức ngang bằng với các chủng khác sau 10 ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết hôm 24/8.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 15 tháng 7 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Kim Hong-Ji
Một quan chức của Bộ Y tế Hàn Quốc, ông Lee Sang-won, cho biết trong một cuộc họp báo rằng tải lượng cao hơn có nghĩa là virus dễ lây từ người sang người hơn, làm gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và nhập viện.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn 300 lần... chúng tôi cho rằng tốc độ lây truyền của nó gấp 1,6 lần so với biến thể Alpha và khoảng 2 lần so với chủng gốc", ông Lee nói.
[Đọc thêm: Chuyên gia Thụy Sĩ cảnh báo sắp xuất hiện biến thể 'COVID-22', nguy hiểm hơn biến thể Delta]
Biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ và biến thể Alpha lần đầu được xác định ở Anh.
Để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, hiện là biến thể COVID-19 chiếm ưu thế trên toàn thế giới, KDCA kêu gọi người dân đi xét nghiệm ngay khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19 và tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác.
Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp đã khiến nhiều quốc gia châu Á ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Trong khi đó, các nền kinh tế ở châu Âu và Bắc Mỹ đang bắt đầu mở cửa trở lại.
Nghiên cứu của Hàn Quốc đã so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 người nhiễm các chủng khác.
Hàn Quốc đã báo cáo 1.509 ca nhiễm COVID-19 hôm 23/8, nâng tổng số ca nhiễm lên 239.287, với 2.228 trường hợp tử vong.
Nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho 51,2% trong số 52 triệu dân, trong khi 23,9% đã được tiêm chủng đầy đủ.
Hôm 17/8, một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nói về sự nguy hiểm của biến thể Delta. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, cho biết dữ liệu từ một số quốc gia có thể chỉ ra rằng biến thể Delta làm tăng nguy cơ nhập viện.
Theo Tổ Quốc
-
Sức khỏe2 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe6 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe9 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe20 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe22 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.