- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn 10 triệu gói băng vệ sinh rởm bủa vây làng quê: Chị em cẩn thận "tiền mất tật mang"
Nguy cơ dị ứng da, nghiêm trọng hơn là vô sinh và ung thư đang đe dọa chị em phụ nữ khi hơn 10 triệu gói băng vệ sinh giả bị phát hiện đang được tiêu thụ trên thị trường.
Nguy cơ dị ứng da, nghiêm trọng
hơn là vô sinh và ung thư đang đe dọa chị em phụ nữ khi hơn 10 triệu gói
băng vệ sinh giả bị phát hiện đang được tiêu thụ trên thị trường.
>> Trẻ nhỏ bị trụy tim mạch, tử vong do bị côn trùng ngay trong nhà đốt
Lực lượng quản lý thị trường Trung Quốc vừa bắt giữ hai đối tượng tình nghi sản xuất và tiêu thụ hàng triệu gói băng vệ sinh rởm trên khắp các tỉnh thành của quốc gia này.
Cảnh
sát cho hay hai đối tượng này đã làm giả sản phẩm của các thương hiệu
nổi tiếng như Sofy, Whisper và bán ra thị trường hơn 10 triệu gói băng
vệ sinh kém chất lượng.
Cổng thông tin điện tử Ncnews.com.cn đưa tin những sản phẩm nhái này được sản xuất lén lút tại một công xưởng không hề vô trùng tại một ngôi làng thuộc thành phố Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc.
Một nghi phạm họ Wan khai nhận anh ta đã nảy ra ý tưởng "làm giàu không khó" bằng cách sản xuất băng vệ sinh giả từ năm 2013. Sau khi việc kinh doanh quán bar bị đổ bể, Wan đã "khởi nghiệp" cùng với anh em họ của mình.
Ngoài cơ sở sản xuất ở ngôi làng ít người biết đến, anh em họ Wan còn thuê 2 nơi khác để làm kho và thuê hẳn 2 phòng tại một tòa nhà văn phòng sang trọng ở thành phố để làm nơi giao dịch.
Theo cơ quan chức năng, những sản phẩm này hoàn toàn không đạt bất cứ tiêu chuẩn nào về vệ sinh, nếu không muốn nói là chất lượng cực tệ hại. Người sử dụng những chiếc băng vệ sinh rởm này có nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao.
Được
biết, những gói băng vệ sinh nhái này được bán cho người tiêu dùng với
giá khoảng 10 NDT (khoảng 33 ngàn đồng) trong khi chi phí sản xuất chỉ
hết có 2 - 3 NDT và phân phối tới các cửa hàng bán lẻ với giá 3 - 4 NDT.
Theo số liệu ghi chép, đa phần các sản phẩm nhái đều được bán cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ ở các vùng nông thôn thuộc ít nhất 14 tỉnh thành của Trung Quốc.
Tên Wan đã phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật cho hành động tội lỗi của mình. Hiện cảnh
sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Dù không nói ra nhưng ai cũng biết băng vệ sinh là sản phẩm rất quan trọng đối với chị em phụ nữ vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh sản.
Thế nhưng, nhiều chị em ở các vùng quê vẫn phải tiêu thụ những sản phẩm rởm với cái tên na ná các nhãn hiệu nổi tiếng để rồi "tiền mất tật mang" mà không biết trong khi những kẻ gian thương vẫn nhởn nhơ kiếm lợi bất chính trên sự ngây thơ của người tiêu dùng.
Dưới đây là một số điều chị em cần lưu ý để tránh mua phải hàng giả:
- Về bao bì:
Các chị em không nên sử dụng băng vệ sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không có thông tin sản phẩm, nhất là loại băng được đóng trong túi ni lông lớn vì đây chắc chắn là hàng sản xuất không có giấy phép của Bộ Y tế và cũng không đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe.
Bao bì bên ngoài của miếng băng vệ sinh chính hãng có in logo thương hiệu rõ ràng, đường keo dán mượt chứ không nhạt nhòa và xô lệch như miếng băng vệ sinh giả.
- Về màu và mùi:
Băng vệ sinh rởm thường có màu ngả vàng chứ không trắng tinh như hàng chính hãng. Ngoài mùi khét từ nhựa tổng hợp đặc trưng của những loại băng vệ sinh giả, chị em cũng nên dè chừng với những loại băng vệ sinh có mùi thơm nhân tạo quá nồng nặc, gây kích ứng da.
- Về độ thấm hút:
Để kiểm tra độ thấm hút của sản phẩm, bạn có thể đổ một ít nước lên băng vệ sinh. Nếu băng thấm hút tốt, không xuất hiện những hạt li ti thì đó là sản phẩm đạt chuẩn.
Còn
nếu ngược lại thì đừng tiếc tiền mà vất ngay những sản phẩm đó đi nếu
không muốn rước họa vào thân, nhẹ thì dị ứng còn nặng hơn là vô sinh hay
ung thư nếu dùng lâu dài.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe48 phút trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe5 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe5 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe22 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.