- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ nhỏ bị trụy tim mạch, tử vong do bị côn trùng ngay trong nhà đốt
Một số côn trùng có độc tính cao, chỉ với vết cắn nhỏ nhưng nếu không được sơ cứu đúng cách và kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Kiến ba khoang độc tố gấp 15 lần rắn hổ mang
Gần đây tại Hà Nội, kiến ba khoang lại xuất hiện, nhiều người bị kiến ba khoang đốt phồng rộp da.
Loài kiến này có 3 đôi chân, bụng có đốt, trong đó có một đốt màu đỏ, bay và chạy rất nhanh. Theo các chuyên gia, trong cơ thể của kiến ba khoang có chứa pederin, có độc tính gấp 12-15 lần nọc rắn hổ… Nhưng may mắn là tuy độc tính cao, nhưng với lượng tiếp xúc nhỏ và ngoài da nên không đủ để gây chết người như nọc rắn.
Chất độc của kiến ba khoang khi tiếp xúc với da tạo nên bỏng da, viêm da, gây bỏng rát . Nhiều người không biết dùng tay diệt kiến xong vô tình dùng tay đó tiếp xúc với vùng da khác khiến cho những chỗ này không bị kiến đốt vẫn tổn thương dẫn tới nhiễm trùng da, nếu kéo dài có thể nhiễm trùng toàn thân rất nguy hiểm. Vì thế, tuyệt đối không gãi những vết thương.
Xử lý khi bị kiến ba khoang đốt:
- Khi bị tiếp xúc với độc tố của kiến ba khoang, vùng da tiếp xúc có thể xuất hiện ban đỏ, ngứa hãy dùng nước muối sinh lý rửa nhẹ nhàng để làm sạch chất độc bám trên da.
- Khi da đã bị nổi mụn, phòng rộp như vết bỏng, tiếp tục dùng hồ nước bôi để làm sạch, dịu da.
- Nếu vùng tổn thương xuất hiện mủ, dùng dung dịch xanh methylen bôi lên vết thương để sát khuẩn, tránh bị nhiễm trùng.
- Nếu bị tổn thương nặng, cần phải có bác sĩ kê đơn thuốc uống kèm với bôi bên ngoài để ngăn ngừa nguy cơ dị ứng toàn thân hoặc bội nhiễm nặng.
Muỗi
Muỗi là loài côn trùng nguy hiểm nhất, truyền các dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, virus Zika... Hàng năm gây ra hơn 725.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tử vong trên thế giới.
Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi và phòng chống muỗi đốt.
- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
- Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày.
- Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện diệt muỗi...
- Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi.
Ong
Nọc của ong có chứa rất nhiều chất cực độc đã có nhiều trường hợp tử vong vì bị ong đốt. Đặc biệt là trẻ nhỏ hay chạy nhảy ra vườn rất dễ bị ong đốt. Vào tháng 9/2014, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận cấp cứu 3 trẻ nhỏ ở Đắc Nông bị ong vò vẽ đốt. 2 trong số 3 em bé sau khi được các bác sỹ cấp cứu khỏi tình trạng nguy kịch. Còn một em đã tử vong sau nửa ngày nhập viện.
Xử lý khi bị ong đốt:
Biểu hiện đầu tiên của nạn nhân là da mẩn ngứa, đau, phù nề. Trường hợp nặng, nạn nhân thường suy kiệt rất nhanh, khả năng bị suy hô hấp rất cao, trụy tim mạch rồi tử vong.
- Nằm yên một chỗ, tránh cử động vì càng cử động nhiều nọc độc càng lan nhanh và thấm sâu vào cơ thể.
- Khi bị ong đốt, nên uống nhiều nước để cơ thể thải bớt độc tố.
- Dùng khăn lạnh hoặc túi chường đá đắp lên vùng da bị ong đốt để giảm đau và giảm phù nề.
Khi bị ong đốt mọi người tuyệt đối không được coi thường, cần phải nhanh chóng được sơ cứu và đến cơ sở y tế ngay lập tức để được được thăm khám, điều trị.
- Không chọc phá tổ ong , bố mẹ cần căn dặn con trẻ tránh xa tổ ong.
- Thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà, trường học, khu dân cư… để tránh ong làm tổ.
Rết
Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Medic cho biết, rết là loài động vật thuộc lớp nhiều chân, thường sinh sống ở những nơi tối và ẩm như nền nhà, xó xỉnh, cống rãnh, đường ống nước, thậm chí trong quần áo.
Nọc độc của rết tuy không gây chết người nhưng khiến người bị cắn sưng tấy và rất đau nhức, kèm theo triệu chứng là nôn mửa, và sốt.
Khi bị rết cắn, nếu vết cắn nhẹ, chỉ cần rửa sạch vết cắn bằng xà phòng, sau đó bôi dầu gió. Chườm lạnh tại chỗ giúp giảm đau và giảm sưng. Trường hợp nặng người bệnh có các biểu hiện như chóng mặt, ù tai, hay nôn và co giật, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.
-
Sức khỏe2 giờ trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe11 giờ trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe14 giờ trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe19 giờ trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe2 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe2 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.