- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nguyên nhân không ngờ gây bệnh cho trẻ trong mùa hè
Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt chỉ là một trong những nguyên nhân khiến trẻ ốm trong mùa hè.
Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt chỉ là một trong những nguyên nhân khiến trẻ ốm trong mùa hè. Có những nguyên nhân từ lối sống, cách chăm sóc hằng ngày khiến trẻ có thể nhiễm bệnh mà các bậc phụ huynh không ngờ tới.
“Nguồn bệnh” ở trong nhà
Nhiều người cho rằng, vi trùng gây bệnh chỉ tồn tại ở nơi đông người như bệnh viên, trường học, khu giải trí công cộng hoặc nơi môi trường thiếu vệ sinh, có nhiều rác thải …. Điều này không hoàn toàn đúng bởi vi khuẩn, vi rút, nấm … gây bệnh là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhà ở là môi trường vệ sinh nhất của từng gia đình nhưng chắc chắn đó không phải nơi “vô trùng”, nhất là khi trong nhà có nhiều thành viên. Hàng tỉ tỉ vi khuẩn, vi rút phát tán trong không khí có thể bám vào bất cứ đâu. Trong nhiều trường hợp, chính những người thân trong gia đình lại là nguồn lây cho trẻ chứ không phải từ những người lạ. Do đó, giữ trẻ khư khư trong nhà với hy vọng có thể “cách ly” được nguồn bệnh là quan điểm không hoàn toàn đúng.
Việc rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay sau khi ra ngoài về nên được thực hiện như một thói quen của cả gia đình trong mùa hè. Người chế biến món ăn hằng ngày cần áp dụng triệt để nguyên tắc này và nhất là cần giữ vệ sinh tốt trong quá trình chế biến thức ăn cho trẻ và cho mọi người.
Để trẻ ở trong môi trường điều hòa lạnh liên tục
Theo ý kiến của các chuyên gia y tế, nếu để trẻ ở trong phòng điều hòa với nhiệt độ thấp liên tục 4 giờ, mũi, họng của trẻ trở nên khô và rất dễ bị viêm nhiễm bởi chính các vi khuẩn, vi rút có sẵn trong đường hô hấp của trẻ. Trẻ cũng có thể bị cảm, ốm, sốt khi di chuyển đột ngột và thường xuyên từ phòng điều hòa lạnh ra ngoài trời nóng hoặc ngược lại.
Lời khuyên của các chuyên gia cho phụ huynh là không để nhiệt độ điều hòa trong phòng của trẻ quá chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời. Tận dụng hết mức có thể không khí tự nhiên trong lành dành cho trẻ hằng ngày hoặc ít nhất là hằng tuần bằng cách cho trẻ đi công viên cây xanh, đi dã ngoại, về quê v.v…
Vội vã tự ý sử dụng thuốc trị bệnh cho trẻ
Khi trẻ bị sốt, lập tức cho trẻ uống thuốc hạ sốt, nếu không hạ, lập tức dùng thuốc hạ sốt đút hậu môn hoặc kiến nghị các nhân viên y tế truyền dịch cho trẻ là những cách trị bệnh sai lầm của một số phụ huynh. Sốt là một phản ứng của cơ thể, là một triệu chứng mà không phải là một bệnh. Hơn nữa dùng quá nhiều thuốc hạ sốt có thể gây hại cho gan, thận còn non nớt của trẻ.
Một số phụ huynh khi con bị ho hắng, chảy mũi hoặc thậm chí tiêu chảy đã vội vàng tự ý cho con dùng kháng sinh. Việc này không chỉ làm trẻ nhanh chóng bị “lờn thuốc”, khó có thể vượt qua được các bệnh nhiễm trùng về sau mà còn làm suy giảm khả năng đề kháng của cơ thể trẻ.
Nhiều mẹ vì áp lực của ông bà nội, ngoại hay những người xung quanh “sốt ruột” vì con trẻ bị bệnh mà thường cũng vội vã dùng thuốc để cắt cơn bệnh cho con. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khuyên các phụ huynh phải bình tĩnh, quan sát và lắng nghe cơ thể của con để biết nguyên nhân và tình trạng ốm của con như thế nào, nếu cần thiết, phải đưa trẻ tới cơ sở khám chữa bệnh để được khám và điều trị kịp thời. Không nên vội vã tự ý dùng thuốc mà nên tuân theo sự tư vấn, hướng dẫn hoặc chỉ định của thầy thuốc.
Không chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”
Thật khó để có thể phòng bệnh triệt để cho trẻ. Nhưng chỉ cần các bố mẹ dành thêm một chút thời gian hằng ngày để tìm hiểu và thực hiện cách phòng bệnh cho trẻ thì cũng mang lại những lợi ích sức khỏe cho con hơn gấp trăm lần so với việc bỏ thời gian, tiền bạc để trị bệnh.
Không hiếm gặp những gia đình tốn hàng chục triệu hằng năm để chữa bệnh cho con bởi tháng nào họ cũng phải mang con tới phòng khám hay bệnh viện vì các bệnh đường hô hấp, bệnh tiêu hóa hay sốt vi rút rồi các bệnh dịch theo mùa v.v… Bên cạnh tốn kém về tiền bạc là tốn kém thời gian và công sức, nhiều bà mẹ phải nghỉ việc ở nhà vì con ốm thường xuyên.
Ngoài ra, hiện nay xuất hiện nhiều bệnh mới chưa có thuốc điều trị, điển hình là các bệnh do vi rút gây ra. Lúc này phòng bệnh tốt cho trẻ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Một số bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách tiêm vaccine như sởi, thủy đậu, viêm não nhật bản v.v… Các bệnh khác trẻ thường mắc vào mùa hè như sốt vi rút, chân tay miêng, sốt xuất huyết, cảm nắng v.v… có thể phòng và hạn chế tác hại của bệnh bằng cách tránh tiếp xúc tối đa với nguồn bệnh và tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho trẻ.
Theo các chuyên gia y tế, các bác sĩ nhi khoa thì phương pháp tăng sức đề kháng cho trẻ hiệu quả là kết hợp chế độ ăn uống phong phú, vận động đầy đủ thường xuyên, bổ sung chất tăng cường miễn dịch “trực tiếp” như beta 1.3/1.6-D- glucan …
Không chỉ là lợi ích sức khỏe, kinh tế mà phòng bệnh tốt cho trẻ là nền tảng để con trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ lâu dài về sau.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe23 phút trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe13 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe17 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe18 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe20 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.