Nhập viện cấp cứu vì bị ruồi chui vào tai

Ngày 16/7, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tai mũi họng của bệnh viện này vừa cấp cứu một trường hợp bị con ruồi còn sống chui vào tai phải.

Ngày 16/7, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tai mũi họng của bệnh viện này vừa cấp cứu một trường hợp bị con ruồi còn sống chui vào tai phải.

Hình ảnh nội soi có ruồi trong tai phải nạn nhân
Hình ảnh nội soi có ruồi trong tai phải nạn nhân

Cụ thể, bệnh nhân là anh N.L.H. T. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là nhân viên văn phòng. Chiều 13/7, trong lúc đang ngồi làm việc trên máy vi tính, bất ngờ anh bị con gì đó bay vào tai bên phải. Anh T. bị dữ đội nên được những người gần đó đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng đau nhức tai dữ dội, kích thích mạnh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nội soi tai cho anh T. và phát hiện một con ruồi đang sống, khá to, nằm trong tai phải. Sau đó bác sĩ tiến hành xịt dung dịch gây tê lidocaine 10% cho con ruồi chết và gắp ra khỏi tai, bệnh nhân hết đau.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Khi bị những con vật sống chui vào tai, trước tiên nên đổ nước vào cho con vật chết. Vì màng nhĩ tai rất nhạy cảm với cảm giác đau, đồng thời con vật sống có thể gây thủng màng nhĩ. “Bệnh nhân T. khá may mắn vì con ruồi đã được gắp ra kịp thời nên màng nhĩ còn nguyên vẹn”, bác sĩ Thành nói.

Theo Dân Trí

bệnh tai

nội soi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.