- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ nhân viên văn phòng 23 tuổi đột nhiên đau tai, liệt mặt sau khi tăng ca về khuya, bác sĩ cảnh báo người trẻ nên cẩn trọng trong thời tiết giao mùa
Thời tiết giao mùa, nóng lạnh đan xen, độ ẩm cao rất dễ gây ra bệnh tật. Trong đó bao gồm cả chứng liệt mặt nguy hiểm.
- Mỗi ngày có 1 "khung giờ độc" dù bẩn cũng không nên tắm, đã có nhiều người méo miệng, liệt mặt, thậm chí đột quỵ vì phạm phải sai lầm này
- Thói quen xấu khiến nhiều người trẻ liệt mặt, méo miệng khi trời lạnh
- Con trai bị nhức đầu, liệt mặt, nuốt khó, đến bệnh viện khám ông bố sốc khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ
Tiểu Linh năm nay 23 tuổi, mới ra trường và đang có 1 công việc văn phòng với mức lương cao tại Giang Tô (Trung Quốc). Tuy nhiên, quyền lợi đi liền với trách nhiệm, cô thường xuyên phải tăng ca hoặc mang việc về nhà sau giờ hành chính.
Nửa tháng trước, Tiểu Linh lần đầu tiên được cấp trên giao dẫn dắt 1 dự án lớn của công ty. Biết cơ hội chứng tỏ năng lực đã đến, cô bắt đầu dồn hết tâm trí lẫn sức lực vào đó. Ngày nào cô cũng tăng ca đến 8 hoặc 9 giờ tối, về đến nhà ăn uống, tắm rửa qua loa xong lại tiếp tục làm việc đến khoảng 1, 2 giờ sáng.
Ảnh minh họa
Đến 1 hôm, đang chạy xe trở về nhà sau khi tăng ca cô bỗng thấy cơ thể mình khác thường, đau đầu nhẹ và hơi ù tai. Nghĩ là mình làm việc quá sức nên cô quyết định ngâm mình nước ấm, uống thuốc giảm đau rồi tự thưởng cho mình 1 ngày đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, toàn bộ vùng xung quanh tai trái của Tiểu Linh đau dữ dội. Có cảm giác mặt cứng đơ, khó cử động nên cô vội vã đi soi gương. Thấy lông mày không thể cử động, khóe miệng lệch sang phải nhưng cô vẫn cố tự trấn an để đi làm. Cho đến khi không thể súc miệng lúc đánh răng cô mới hiểu rằng tình hình nghiêm trọng, lập tức gọi điện xin nghỉ và tới thẳng bệnh viện.
Ảnh minh họa
Trưởng khoa Châm cứu và Phục hồi chức năng cơ thể, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Giang Tô ông Tô Kiến Hoa là người trực tiếp điều trị cho Tiểu Linh. Ông kết luận cô gặp phải chứng liệt dây thần kinh mặt ngoại biên, thường được gọi tắt là liệt mặt.
Hãy cẩn thận với thời tiết thất thường hoặc giao mùa
Tiểu Linh kể lại, khi nghe bác sĩ nhắc đến chứng liệt mặt, cô sợ hãi đến mức suýt bật khóc, liên tục nói lắp bắp. Làm sao 1 người còn trẻ, có sức khỏe tốt như cô có thể mắc căn bệnh này được. Huống hồ, nghe tên bệnh rất đáng sợ, cô lo lắng sẽ không chữa khỏi hoàn toàn hoặc để lại di chứng ảnh hưởng tới ngoại hình.
Ảnh minh họa
Bác sĩ Tôn Kiến hoa giải thích, thực chất chứng liệt mặt không phải là kiểu “bệnh của người già” như nhiều người vẫn nghĩ. Bệnh này rất phổ biến ở người trẻ tuổi, nếu xét trung bình thì thường xảy ra ở nhóm tuổi từ 20 - 40. Trong đó những người trẻ lại thường có di chứng nhiều hơn do chủ quan, không đi chữa trị kịp thời.
Về mặt y học, bệnh liệt mặt là tình trạng tê liệt cơ mặt do viêm không đặc hiệu của dây thần kinh mặt trong lớp màng đệm. Các triệu chứng lâm sàng là liệt cơ như không thể nhăn trán, không mở hoặc không nhắm mắt được hoàn toàn, không di chuyển được lông mày, méo miệng… Giống như Tiểu Linh, 1 số bệnh nhân còn bị đau tai hay đau xương chũm 1 - 2 ngày trước khi bệnh khởi phát
Ông cho biết thêm, bệnh này xảy ra quanh năm, nhưng hay gặp hơn khi chuyển mùa, nhất là mùa xuân chuyển dần sang hè. Nguyên nhân là do khí hậu thay đổi, nóng lạnh xen kẽ, virus, vi khuẩn hoạt động mạnh. Nhân cơ hội này chúng sẽ xâm nhiễm gây viêm và phù dây thần kinh mặt, làm tổn thương dây thần kinh mặt, từ đó gây liệt mặt.
Với trường hợp của Tiểu Linh, may mắn là cô đến bệnh viện kịp thời. Sau gần 2 tuần điều trị ngoại trú, cô gần như đã bình phục hoàn toàn. Đặc biệt không để lại bất kỳ di chứng nào như cô lo lắng trước đó. Tuy nhiên, đây cũng là 1 bài học đắt giá để cô cẩn trọng hơn trong thời tiết giao mùa.
Bác sĩ Tôn cũng nhắc nhở, hiện tại là thời điểm dễ gây liệt mặt nhất. Thời tiết ẩm ương và độ ẩm rất cao nên khi ra đường luôn cần chuẩn bị khăn, áo ấm, khẩu trang che mặt khi ra ngoài. Buổi tối lúc mới đi ngủ có thể nóng nhưng đêm về sáng sẽ lạnh, không nên ngủ khỏa thân hay để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào vùng đầu, mặt.
Với những người trẻ tuổi, nên hạn chế đi ra đường vào ban đêm, đặc biệt là chạy xe nhanh, mặc đồ thiếu ấm. Đồng thời, hãy ăn uống lành mạnh, đừng thức khuya và làm việc quá sức để duy trì sức đề kháng, hạn chế vi khuẩn, virus tấn công.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe2 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe2 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe3 ngày trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe3 ngày trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.