- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM bước vào mùa dịch bệnh
Theo quy luật định kỳ hàng năm, TP.HCM đang bước vào mùa bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, có thể bùng phát thành dịch.
Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), ca bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sởi... 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm là thời điểm dịch bệnh bắt đầu vào mùa, bệnh nhân có xu hướng tăng trở lại.
Mùa dịch bệnh quay lại
ThS.BS Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, cho biết trong 6 tháng đầu năm, số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng hàng tuần luôn thấp hơn khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong tuần đầu tháng 7, số người đến khám và nhập viện vì hai bệnh này đều tăng.
Trong đó, sốt xuất huyết tăng 59 trường hợp. Tay chân miệng tăng 50 trường hợp so với tuần trước. "So với tuần đầu của tháng 7/2019, số ca bệnh của năm nay vẫn thấp hơn năm ngoái, nhưng với sự biến động bệnh nhân này, dự đoán mùa cao điểm của sốt xuất huyết và tay chân miệng đã quay lại", bác sĩ Nga nói.
Ngành y tế TP.HCM nhận định thành phố đang bước vào mùa dịch bệnh hàng năm. Ảnh: Liêu Lãm.
Các phân tích từ hệ thống giám sát dịch tễ cho thấy trong tuần cuối tháng 6, số phường, xã có ca bệnh sốt xuất huyết là 114. Tuần đầu tháng 7, con số này là 144, tăng thêm 30 phường, xã. Trung bình, mỗi phường, xã có hai bệnh nhân.
"So sánh với diễn tiến nhiều năm liền, sự gia tăng số lượng bệnh nhân trong tuần đầu tháng 7 tương tự với những năm trước và có thể tiếp tục tăng trong những tuần sắp tới. Đỉnh dịch có thể đạt vào khoảng tháng 10, tháng 11", bác sĩ Nga nhận định.
Chuyên gia khuyến cáo với số ca bệnh rất thấp trong 6 tháng vừa qua, nếu cộng đồng duy trì quyết tâm phòng chống sốt xuất huyết, sẽ kìm hãm được sự gia tăng ca bệnh tại thành phố.
Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm cho biết thêm sau khi nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, số ca tay chân miệng có xu hướng tăng trở lại.
Theo diến tiến hàng năm, bệnh tay chân miệng tăng nhẹ vào khoảng tháng 4 và tăng mạnh hơn trong tháng 8, 9. Năm nay, do đại dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh góp phần làm giảm số ca tay chân miệng trong những tháng đầu năm.
"Bước sang trạng thái bình thường mới, trường học và các hoạt động vui chơi, giải trí mở cửa trở lại, nguy cơ gia tăng ca tay chân miệng là điều được dự báo trong những tuần tới. Nếu cộng đồng tiếp tục duy trì các biện pháp dự phòng, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được bệnh, không để lây lan thành dịch", bác sĩ Nga nhấn mạnh.
Các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát thành dịch trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Liêu Lãm.
TP.HCM kiểm soát dịch thế nào?
Với nguy cơ bước vào mùa dịch cùng sự tái xuất bệnh bạch hầu, Covid-19, ngành y tế TP.HCM đang thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch.
Đối với sốt xuất huyết, thành phố duy trì giải pháp kiểm soát nguy cơ gây dịch. Bác sĩ Nga nhận định đây là giải pháp phù hợp nhất cho thành phố đông dân, đa dạng về thành phần kinh tế - xã hội, nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh.
Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học luôn được quan tâm. Trong tháng 5, HCDC đã thực hiện giám sát hoạt động này ở tất cả cấp học tại 24 quận, huyện. Các trường học được hướng dẫn khắc phục hạn chế trong phòng chống bệnh truyền nhiễm trong môi trường học đường. Trong tháng 7, HCDC sẽ tổ chức lớp tập huấn về y tế trường học cho các trạm y tế phường xã.
Ngoài ra, để ứng phó với dịch Covid-19, HCDC đã tổ chức tập huấn cho các đội phản ứng nhanh của thành phố và quận, huyện nhằm nâng cao khả năng xử lý và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được kích hoạt.
Để kiểm soát nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài, các quy trình giám sát tổ bay quốc tế, người nhập cảnh, tổ chức các điểm cách ly có thu phí tại khách sạn… đã được tham mưu cho Sở Y tế TP.HCM.
WHO hướng dẫn cách rửa tay phòng ngừa dịch bệnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo rửa tay sạch sẽ là cách phòng chống hiệu quả để giảm thiểu các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong thời điểm dịch virus corona đang hoành hành.
Theo Zing
-
Sức khỏe9 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe11 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe12 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe15 giờ trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe20 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe20 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe23 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.