- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
WHO giải đáp 9 tin đồn "hoang đường" về dịch COVID-19: Tất cả chúng ta đều cần nắm rõ để phòng dịch cho đúng
Để người dân có hiểu biết đúng đắn về việc phòng dịch COVID-19, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục đưa ra lời đính chính về một số tin đồn sai lệch về dịch.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc sau đó lan ra nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, các thông tin xoay quanh tình hình dịch bệnh như số ca nhiễm, biện pháp phòng tránh nhiễm virus luôn được người dân trên toàn cầu quan tâm và cập nhật mỗi ngày... Đây là điều đáng mừng, tuy nhiên đôi khi người dân có thể tiếp cận những tin đồn sai lệch về dịch bệnh khiến việc phòng bệnh không thể được thực hiện hiệu quả.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục đưa ra lời đính chính về một số tin đồn sai lệch về dịch COVID-19. Cụ thể:
1. Virus nCoV không thể lây lan ở những vùng có khí hậu nóng ẩm?
WHO: Nhiều bằng chứng cho thấy virus gây ra dịch COVID-19 có thể lây truyền ở TẤT CẢ CÁC VÙNG, bao gồm cả những khu vực có thời tiết nóng và ẩm. Dù bạn ở nơi có khí hậu như thế nào, bạn đều nên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.
Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước COVID-19 là thường xuyên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước. Bằng cách này, bạn có thể loại bỏ virus có thể ở trên tay và tránh lây nhiễm khi chạm tay vào mắt, miệng và mũi.
2. Thời tiết lạnh và tuyết có thể giết chết coronavirus mới?
WHO: Không có lý do để tin rằng thời tiết lạnh có thể giết chết coronavirus mới hoặc virus gây ra các bệnh khác. Cách hiệu quả nhất để bảo vệ bạn trước coronavirus mới là thường xuyên làm sạch tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc xà phòng.
3. Tắm nước nóng ngăn ngừa được coronavirus mới?
WHO: Tắm nước nóng sẽ không thể giúp bạn phòng ngừa COVID-19. Cách tốt nhất để bảo vệ bạn trước COVID-19 là thường xuyên rửa tay đúng cách. Bằng cách này, bạn có thể loại bỏ virus có thể ở trên tay và tránh lây nhiễm khi chạm tay vào mắt, miệng và mũi.
4. Coronavirus mới có thể lây truyền qua muỗi đốt?
WHO: Cho đến nay vẫn chưa có thông tin cũng như bằng chứng nào cho thấy coronavirus mới có thể truyền qua muỗi. Chủng coronavirus mới là một loại virus gây bệnh đường hô hấp, lây lan chủ yếu qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc qua nước mũi người bệnh.
Để bảo vệ bản thân, bạn hãy làm sạch tay bằng cách thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc rửa tay bằng xà phòng và nước. Ngoài ra, cần tránh tiếp xúc gần với bất cứ ai đang ho và hắt hơi.
5. Máy sấy tay có hiệu quả trong việc tiêu diệt coronavirus mới không?
WHO: Không. Máy sấy tay không hiệu quả trong việc tiêu diệt virus nCoV. Để bảo vệ bản thân, bạn hãy làm sạch tay bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc rửa tay bằng xà phòng. Sau khi tay của bạn được làm sạch, hãy lau khô chúng bằng khăn giấy hoặc máy sấy ấm.
6. Phun rượu hoặc clo lên khắp cơ thể có thể tiêu diệt coronavirus mới?
WHO: Không. Xịt rượu hoặc clo lên khắp cơ thể bạn sẽ không diệt được virus đã xâm nhập vào cơ thể bạn. Ngược lại, xịt các chất như vậy có thể gây hại cho quần áo hoặc mắt, miệng...
Dù rượu và clo đều có thể hữu ích để khử trùng bề mặt, nhưng chúng cần được sử dụng theo các khuyến nghị thích hợp.
7. Vắc-xin chống viêm phổi có bảo vệ bạn chống lại coronavirus mới?
WHO: Không. Vắc-xin chống viêm phổi, như vắc-xin phế cầu khuẩn và vắc-xin Haemophilus cúm loại B (Hib) không thể bảo vệ chúng ta khỏi coronavirus mới.
Virus này rất mới và khác biệt đến nỗi nó cần vắc-xin riêng. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng phát triển một loại vắc-xin chống lại 2019-nCoV và WHO đang hỗ trợ những nỗ lực của họ.
Mặc dù các loại vắc-xin chống viêm phổi không hiệu quả đối với nCoV, nhưng nó vẫn được khuyến khích để bảo vệ sức khỏe của bạn.
8. Thường xuyên rửa mũi bằng nước muối giúp ngăn ngừa nhiễm coronavirus mới?
WHO: Không có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có thể bảo vệ mọi người khỏi bị nhiễm coronavirus mới.
Tuy nhiên, có một số ít bằng chứng cho thấy rằng nếu thường xuyên rửa mũi bằng nước muối, mọi người sẽ phục hồi nhanh hơn khi bị cảm lạnh thông thường. Hiện tại, thường xuyên rửa mũi vẫn chưa được chứng minh là có thể ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp.
9. Thuốc kháng sinh có thể ngăn ngừa và điều trị coronavirus mới?
WHO: Không, thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus mà chỉ có tác dụng với vi khuẩn. Trong khi đó, virus coronavirus chủng mới lại là một loại virus và do đó, chúng ta không nên sử dụng kháng sinh như một biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị.
Tuy nhiên, nếu bạn phải nhập viện vì nhiễm nCoV, bạn vẫn có thể được dùng kháng sinh để giải quyết sự đồng nhiễm vi khuẩn.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe1 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe4 giờ trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe5 giờ trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe5 giờ trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.