- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biếu quà bằng cách cấp... biển số xe quân đội!
Hàng chục ngàn chiếc xe hơi tư nhân lưu thông tại Trung Quốc núp bóng dưới biển số xe quân đội đang khiến ông Tập Cận Bình nổi giận và ra lệnh quyết liệt loại bỏ.
Hàng loạt biển số xe quân sự sử dụng không đúng mục đích bị thu hồi ở Trung Quốc
"Cảnh sát không thể bắt họ được. Ngay cả camera giao thông cũng không thể báo cáo nếu họ vi phạm. Cảnh sát không được lệnh kiểm soát xe mang biển số quân sự. Và nếu họ có vi phạm, ai biết được là họ có đang l0àm nhiệm vụ hay không" - trang china.new cho biết.
Chính vì những quyền lợi này, nhiều vị chỉ huy quân đội đã dùng biển số quân sự như một món quà tặng đối tác, người thân và bạn bè. Điều này đã dấy lên sự giận dữ trong dân chúng trước một thành phần được xem là đang hưởng “đặc quyền đặc lợi” trong xã hội.
Bản tin trên được đăng trên nhật báo của Quân đội giải phóng Trung Hoa (PLA Daily) cho biết Trung Quốc đang nổ lực chống tham nhũng trong quân đội.
“Trung ương sẽ trừng phạt rất mạnh bất kỳ quan chức nào dùng biển số xe quân đội để làm quà tặng,” – tờ PLA Daily cho biết. “Quân đội sẽ kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng biển số quân đội. Những thương hiệu xe xa xỉ tuyệt đối không được đeo biển số quân đội”.
Cũng theo PLA Daily, từ tháng 6.2013 đến tháng 12.2013 đã có 29.000 xe mang biển số đỏ bị thu hồi biển số. Dự kiến trong vòng 4 tháng tới sẽ có một đợt tổng kiểm tra qui mô lớn đối với toàn bộ số xe quân đội đang sở hữu để cấp lại biển số mới.
Chống tham nhũng trong quân đội đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với chủ tịch Tập Cận Bình trước phản ứng của người dân về cách sống xa hoa của nhiều quan chức lãnh đạo Trung Quốc.
Ông Tập được đánh giá là lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình, có mối quan hệ tốt với giới quân đội. Ông được xem như là Bí thư quân ủy Trung ương. Năm ngoái, ông đã chỉ đạo điều tra và phát hiện 27.000 căn hộ đã bị các sĩ quan PLA chiếm dụng trái phép.
Trong các chiến dịch thuyết trình ở nhiều đơn vị, một số tướng lĩnh được xem là thân cận của ông Tập đã không ngừng nhấn mạnh: “Không một thế lực nào trên thế giới có thể đánh bại được quân giải phóng Trung Hoa, ngoại trừ tham nhũng”.
Trung Quốc bắt đầu tiến hành các hành động mạnh chống tham nhũng trong quân đội từ những năm cuối thế kỷ 20, cấm các quan chức quân đội không được làm kinh tế. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trong quân đội gần đây càng trở nên xấu hơn do không có biện pháp kiểm tra, đôn đốc.
Nhiều đảng viên và thậm chí ủy viên trung ương, bộ chính trị đang giữ các chức vụ tương đương bộ trưởng đã bị tống giam, trong đó có cả cấp bí thư thành ủy và bộ trưởng năng lượng.
Dưới áp lực của ông Tập, PLA cũng đã phải dừng xây dựng 174 công trình và giảm qui mô 195 công trình khác – tờ báo viết.
Theo Lê Huỳnh Lê (Một Thế Giới)
-
Thế giới4 giờ trướcTình trạng khẩn cấp được ban bố khi máy bay chỉ còn cách điểm đến khoảng 90 phút.
-
Thế giới6 giờ trướcBạn gái cũ của chú rể đến phá đám cưới, tiết lộ về mối tình trong quá khứ khiến cô dâu tức giận, huỷ hôn ngay lập tức.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười phụ nữ đỗ ô tô trái phép bên đường, không tắt máy và khóa cửa mà bỏ đi làm việc riêng; tên trộm liền lái xe đi, mang theo cả con trai đang ngồi bên trong.
-
Thế giới11 giờ trướcTừng vô địch rất nhiều cuộc thi ăn uống suốt hơn 20 năm, Takeru Kobayashi bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì không còn thấy đói, thậm chí thấy thức ăn là thấy buồn nôn.
-
Thế giới14 giờ trướcBộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống này.
-
Thế giới15 giờ trướcTội ác bị che giấu suốt 19 năm đã được khám phá.
-
Yonhap: Con gái ông Kim Jong Un mặc trang phục khác thường sau 2 tháng vắng bóng, gây sốt ở Hàn QuốcThế giới15 giờ trướcKim Joo Ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hai tháng và bộ trang phục khác thường của cô đang là chủ đề nóng tại Hàn Quốc.
-
Thế giới1 ngày trướcMột làn sóng COVID mới đang diễn ra ở Singapore. Những biến thể nào đang lây lan mạnh ở Singapore, dự kiến khi nào làn sóng này mới lên đến đỉnh điểm và du khách cần lưu ý gì khi tới đảo quốc xinh đẹp này?
-
Thế giới1 ngày trướcVì sao hàng ngày có xe Bentley đưa đón, nhưng người phụ nữ này vẫn đi rửa bát thuê?
-
Thế giới1 ngày trướcTruyền thông Iran xác nhận, Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.
-
Thế giới1 ngày trướcRốt cuộc chị gái Mèo Béo đã dùng cách nào để dẫn dắt dư luận Trung Quốc bạo lực mạng Đàm Trúc?